Sau khi đại diện của gần 200 quốc gia tham dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP28 đạt được sự đồng thuận để bắt đầu kế hoạch giảm tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch trên toàn cầu, nhằm ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra, đại diện của các nước đã bày tỏ quan điểm của mình về thỏa thuận này.
Ngày 13-12, hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP28) đạt thỏa thuận về giảm tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch toàn cầu. Đây được xem là bước ngoặt đối với thế giới trong công cuộc cắt giảm khí thải nhà kính, báo hiệu sự kết thúc sớm của 'kỷ nguyên dầu mỏ'.
Đại diện của gần 200 quốc gia đã đồng ý về một thỏa thuận khí hậu mới ở Dubai vào thứ Tư (13/12) sau hai tuần đàm phán căng thẳng tại hội nghị COP28. Theo đó, thỏa thuận đưa ra lời kêu gọi chưa từng có để nhân loại có thể bỏ dần nhiên liệu hóa thạch.
Ngày 13/12, Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP28) tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) khép lại nhưng không thể đi đến thỏa thuận về những quy định mới cho phép triển khai một thị trường giao dịch carbon giữa các nước và giữa các doanh nghiệp.
Tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên hợp quốc ở Dubai hôm 12/12 (giờ địa phương), các nước tham gia đã nhất trí về việc sẽ chuyển đổi dần từ nhiên liệu hóa thạch sang các loại nhiên liệu khác thân thiện với môi trường.
Ngày 13-12, các nước tham dự Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP28) tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), đã bế mạc và thông qua thỏa thuận cuối cùng. Thỏa thuận này mở đường cho việc giảm mức sử dụng nhiên liệu hóa thạch trên toàn cầu, nhằm ngăn chặn những tác động tồi tệ của biến đổi khí hậu.
Sau nhiều ngày đàm phán căng thẳng, chiều 13-12, Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) tại Dubai, Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất đã thông qua thỏa thuận lịch sử về khí hậu. Lần đầu tiên nội dung cắt giảm nhiên liệu hóa thạch xuất hiện trong tuyên bố chung.
Ngày 13/12, các nhà đàm phán khí hậu tại COP28 đã cùng ra một thỏa thuận chung cuối cùng liên quan tới việc 'dịch chuyển khỏi việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch', một động thái được nhiều quốc gia đồng ý nhưng cũng vấp phải các ý kiến phản đối.
Ngày 13/12, hội nghị COP28 đã đạt được thỏa thuận bắt đầu giảm mức tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây là thành đáng khen ngợi sau khi cuộc đàm phán về khí hậu COP28 phải kéo dài hơn so với kế hoạch ban đầu.
Ngày 13/12, tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP28, đại diện của gần 200 quốc gia đã đạt được thỏa thuận bắt đầu giảm mức tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch trên toàn cầu nhằm ngăn chặn tình trạng tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu, một thỏa thuận đầu tiên thuộc loại này báo hiệu sự kết thúc của ngành dầu mỏ.
Hôm 13/12, hội nghị COP28 đưa ra thỏa thuận mới mạnh mẽ hơn nhằm kêu gọi chấm dứt sử dụng nhiên liệu hóa thạch, sau khi dự thảo ban đầu nhận về nhiều chỉ trích từ các quốc gia và nhà hoạt động môi trường.
Đại diện của gần 200 nước tham gia hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP28 ngày 13/12 đã đạt thỏa thuận bắt đầu giảm mức tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch trên toàn cầu nhằm ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu.
Ngày 13/12, các nước tham dự Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP28) tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), đã thông qua một thỏa thuận về khí hậu, trong đó lần đầu tiên từ trước đến nay kêu gọi thế giới tiến tới từ bỏ nhiên liệu hóa thạch. Đây được xem là bước ngoặt đối với thế giới trong công cuộc cắt giảm khí thải nhà kính gây biến đổi khí hậu.
Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP28) đang bước vào giai đoạn gấp rút để đạt được thỏa thuận về việc chấm dứt sử dụng nhiên liệu hóa thạch cũng như hỗ trợ cho các nước đang phát triển.
Cuộc đàm phán về khí hậu COP28 đã phải tăng ca vào thứ Ba khi các quốc gia cố gắng để thu hẹp sự chia rẽ quốc tế sâu sắc về cách giải quyết nhiên liệu hóa thạch.
Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã kêu gọi các thành viên và đồng minh phản đối mọi nỗ lực trong các cuộc đàm phán tại COP28 để hướng tới loại bỏ nhiên liệu hóa thạch trong văn bản thỏa thuận cuối cùng.
Nhiên liệu hóa thạch là vấn đề được quan tâm hàng đầu tại Hội nghị COP28 tại Dubai. Tuy nhiên trong dự thảo mới dài 21 trang vừa được Chủ tịch COP28 Sultan Al Jaber công bố lại không kêu gọi loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch.
Đây không phải lần đầu tiên một hội nghị của các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu không thể về đích đúng hẹn.
Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP28) đang diễn ra tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã phải kéo dài hơn lịch trình dự kiến kết thúc vào lúc 11h ngày 12/12, tức 14h cùng ngày theo giờ Việt Nam. Nguyên nhân là do các bên tham gia hội nghị không thống nhất được nội dung bản dự thảo thỏa thuận sau cùng.
Trước khi Hội nghị COP28 diễn ra, các chuyên gia dự đoán nhiều tranh cãi sẽ nổ ra xoay quanh những nội dung được đề cập đến trong chương trình.
Trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP28 kết thúc ngày 12/12, các quốc gia tham gia vẫn đang gặp phải sự bế tắc giữa hai luồng ý kiến trái ngược liên quan tới việc loại bỏ dần việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch hoặc loại bỏ hoàn toàn.
Phát triển bền vững đã được VietinBank quan tâm từ rất sớm và có những hành động cụ thể để tích hợp phát triển bền vững vào hoạt động của ngân hàng.
Tại Hội nghị thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28), Việt Nam thể hiện hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu.
Tham gia Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP28), VietinBank bày tỏ mong muốn chung tay cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy tài chính khí hậu thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa.
Các cuộc đàm phán về khí hậu của Liên Hợp quốc tại Dubai phải kéo dài thêm vài giờ, quá thời hạn đã định ban đầu, khi nhiều quốc gia đang phản đối một thỏa thuận được đề xuất đã cản trở nỗ lực loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch.
Một số quốc gia Vùng Vịnh cho rằng cần thực hiện quá trình chuyển đổi năng lượng dựa trên thực tế ở mỗi nước, khi các lựa chọn thay thế nhiên liệu hóa thạch vẫn chưa dồi dào.
Tuyên bố COP28 về tăng gấp ba nguồn năng lượng tái tạo là cơ hội để Nhật Bản chia sẻ công nghệ tiên tiến trong việc phát triển điện hạt nhân ở nước ngoài.
Bản dự thảo mới dài 21 trang của COP28 không yêu cầu phải có hành động đối với nhiên liệu hóa thạch, mà chỉ đưa ra các biện pháp mà các nước 'có thể' thực hiện.
Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc lần thứ 28 (COP28) diễn ra từ ngày 30/11 đến ngày 12/12 tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Đây là sự kiện COP lớn nhất kể từ lần đầu tiên được tổ chức tại Berlin, Đức vào tháng 3/1995 với khoảng 70.000 người tới Dubai. Các phái đoàn từ tất cả 199 bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) đều tham dự hội nghị.
Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), là cơ hội 'cuối cùng' để các nước trên thế giới thực hiện được mục tiêu giới hạn mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.
Hôm thứ Hai (11/12), dự thảo về một thỏa thuận khí hậu tại hội nghị COP28 đã đề xuất một loạt biện pháp để cắt giảm phát thải khí nhà kính, nhưng đã bỏ qua việc 'loại bỏ' nhiên liệu hóa thạch mà nhiều quốc gia yêu cầu.
Khi các cuộc đàm phán tại Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) bước vào thời điểm căng thẳng, ngày 11-12, Thư ký điều hành Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) Simon Stiell kêu gọi các nước hãy cùng nhau đạt được thỏa thuận cuối cùng khi có không ít cản trở trong việc loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch.
Quan chức Liên hợp quốc nhấn mạnh sự cần thiết cắt giảm lượng phát thải khí nhà kính và hỗ trợ các nước đang phát triển thực hiện quá trình chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng sạch.
Tại Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP28), các bên đàm phán vẫn chưa đạt được một thỏa thuận về việc chấm dứt sử dụng than, dầu và khí đốt. Tiến độ đàm phán đã được đẩy nhanh từ ngày 8/12. Chủ tịch Sultan Al Jaber và các bộ trưởng các nước cam kết theo đuổi đàm phán cho đến phút cuối.
Ba ngày trước khi kết thúc Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP28), thứ Bảy (ngày 9/12), Trung Quốc đã khẳng định rằng các cuộc đàm phán về việc chấm dứt dầu mỏ, khí đốt và than đá đang có tiến triển tốt, trong khi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đang cố ngăn chặn làn sóng phản đối nhiên liệu hóa thạch.
Việc thúc đẩy sử dụng nhiều năng lượng hạt nhân hơn để giúp chống biến đổi khí hậu phải đi kèm với các biện pháp bảo vệ được tăng cường để chống phổ biến vật liệu hạt nhân phân hạch, một trong nhóm Thượng nghị sĩ lưỡng Đảng Mỹ tham dự cuộc đàm phán COP28 ở Dubai cho biết ngày 8/12.
Sau COP28 ở quốc gia giàu dầu mỏ UAE, COP29 dự kiến sẽ được tổ chức ở một quốc gia thành viên OPEC+, nơi chứng kiến đợt bùng nổ dầu mỏ đầu tiên của thế kỷ 20.
Thứ Bảy vừa qua (9/12), bầu không khí tại Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP28) đã diễn ra vô cùng căng thẳng, trong khi nhiều quốc gia muốn ký kết việc ngừng sử dụng nhiên liệu hóa thạch trước thứ Ba (12/12), thì áp lực đang đè nặng lên các quốc gia khai thác dầu trong giai đoạn đàm phán trong nước. Trong một bức thư bị rò rỉ, Tổng thư ký Kuwait của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) 'khẩn trương' yêu cầu 23 thành viên hoặc các quốc gia liên kết của mình 'chủ động từ chối' bất kỳ thỏa thuận nào nhắm vào nhiên liệu hóa thạch trong các cuộc đàm phán về khí hậu. Dubai đã nhanh chóng đưa ra phản hồi về việc này.
Phát biểu với hãng tin WAM của UAE, Tiến sỹ Al Hosany đánh giá cao thành công đạt được trong mỗi ngày tại hội nghị, trong đó có việc tăng cường các sáng kiến tài chính và động lực toàn cầu.
Không chỉ 'dấu chân carbon' mà 'dấu chân nước' của các Big Tech cũng đang là chủ đề gây nhiều tranh cãi khi phát triển AI ...
Ngày 10/12, phát biểu tại Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) ở Dubai, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Phát triển Kinh tế Nga Ilya Torosov khẳng định đến năm 2030, Nga sẽ tăng công suất các nguồn năng lượng tái tạo từ 6 GW lên 12 GW.
Ngày 10/12, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết, một loạt các cam kết mới được công bố tại COP28 - từ tăng gấp ba lần năng lượng tái tạo đến hạn chế lượng khí thải metan - nhưng vẫn không đủ để hạn chế sự nóng lên của trái đất ở mức 1,5 độ C.