Công ty Thủy điện Quảng Trị bàn giao 3 nhà tình nghĩa cho gia đình khó khăn

Trước thềm Tết Nguyên đán 2024, Công ty Thủy điện Quảng Trị bàn giao 3 nhà tình nghĩa cho gia đình khó khăn ở xã Cam Thủy và Thanh An, huyện Cam Lộ.

Lãnh đạo Công ty và lãnh đạo chính quyền địa phương bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Trần Thị Sen, thôn Nhật Lệ, xã Cam Thủy.

Chiều 26/1, Công ty Thủy điện Quảng Trị (TĐQT) phối hợp chính quyền địa phương tổ chức bàn giao 3 căn nhà tình nghĩa cho 3 hộ gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã Cam Thủy và Thanh An (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị).

Tham dự có ông Nguyễn Thanh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty TĐQT, lãnh đạo Công đoàn Công ty và các phòng, ban; lãnh đạo 2 xã Cam Thủy và Thanh An, huyện Cam Lộ.

Bàn giao nhà cho bà Trần Thị Thỉ - thôn Cam Vũ 2, xã Cam Thủy.

Thực hiện phương châm phát triển sản xuất kinh doanh gắn với các hoạt động an sinh xã hội, tinh thần “tương thân, tương ái”, biết ơn những người có công với cách mạng, thời gian qua cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty TĐQT đã tích cực đóng góp cho việc thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Từ nguồn quỹ này, hàng năm, Công ty tiến hành khảo sát, lựa chọn gia đình chính sách có công, hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ.

Qua khảo sát, công ty lựa chọn gia đình bà Trần Thị Sen, ở thôn Nhật Lệ và bà Trần Thị Thỉ, ở thôn Cam Vũ 2, thuộc xã Cam Thủy; bà Hoàng Thị Thí, thôn Phi Thừa, xã Thanh An là những người có công với cách mạng trong kháng chiến chống Mỹ.

Tuy nhiên, các bà tuổi đã cao; trong đó, bà Hoàng Thị Thí là thương binh hạng ¾, đều thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn đặc biệt về nhà ở. Thông qua chính quyền địa phương, Công ty TĐQT đã triển khai xây dựng mới và sửa chữa 3 ngôi nhà.

Đại diện Công ty Thủy điện và chính quyền thực hiện nghi thức bàn giao nhà. Ảnh: Thanh Việt

Đến nay nhà đã được xây dựng, sửa chữa xong và bàn giao cho 3 gia đình nói trên với tổng giá trị xây dựng và tu sửa hơn 415 triệu đồng, do tập thể người lao động Công ty TĐQT đóng góp.

Giám đốc Công ty TĐQT – ông Nguyễn Thanh Hùng chia sẻ: Việc hỗ trợ nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thể hiện thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm của Công ty đối với cộng đồng xã hội nhằm lan tỏa những giá trị nhân văn tích cực, giúp cho người nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn có nơi ở khang trang, cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, cũng như góp phần vào sự phát triển của địa phương.

Tặng quà đến các gia đình chính sách.

Đồng thời, mong muốn các gia đình sau khi có nhà ở ổn định sẽ tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng, góp phần tích cực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tại lễ bàn giao nhà, đại diện chính quyền địa phương, ông Trần Vũ Minh, Bí thư Đảng ủy xã Cam Thủy chia sẻ: “Thay mặt địa phương trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Công ty TĐQT cho các gia đình có điều kiện xây dựng được ngôi nhà mới khang trang, tạo điều kiện để xã có điều kiện chăm lo tốt hơn cho các gia đình chính sách và góp phần xóa nhà ở tạm trên địa bàn xã”.

Đại diện các gia đình cảm ơn lãnh đạo, người lao động Công ty TĐQT đã quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí giúp các gia đình xây dựng ngôi nhà khang trang, kiên cố; ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn vươn thoát khỏi khó khăn.

Đây là hoạt động thiết thực có và có ý nghĩa thể hiện sự chăm lo của tập thể CBCNV Công ty TĐQT đối với các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Hoạt động diễn ra đúng tháng tri ân khách hàng năm 2023 của Công ty TĐQT nói riêng và Tổng công ty Phát điện 2 nói chung.

Hồng Hải

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/cong-ty-thuy-dien-quang-tri-ban-giao-3-nha-tinh-nghia-cho-gia-dinh-kho-khan-post670132.html