Công ty mẹ của Vicostone đang kinh doanh ra sao

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 3/4 công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính của CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A (Phenikaa Group), ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023 đạt 611 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ năm 2022.

Phenikaa Group là công ty mẹ của CTCP Vicostone.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của công ty tăng 8,5% so với đầu năm lên 14.836 tỷ đồng. Ở bên kia bảng cân đối kế toán, vốn chủ sở hữu của công ty tăng 3,3% lên 8.778,6 tỷ đồng, tổng nợ phải trả đạt 6.057 tỷ đồng, trong đó 904 tỷ đồng là dư nợ trái phiếu.

Toàn bộ dư nợ trái phiếu của Phenikaa Group tới từ 2 mã PKACH2330001 và PKACH233002. Hai lô trái phiếu trên cùng được phát hành ngày 14/12/2023 với có kỳ hạn 7 năm, lãi suất phát hành lần lượt ở mức 6,2%/năm và 5,87%/năm.

Trước đó vào ngày 13/12, Phenikaa đã đăng ký thế chấp toàn bộ các quyền và lợi ích liên quan tới 28 triệu cổ phần trong CTCP Vicostone (HNX: VCS) tại Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) – quỹ ủy thác có liên quan đến Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Các chỉ tiêu tài chính của Phenikaa Group.

CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A được thành lập vào tháng 10/2010, trụ sở hiện đặt tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Thời điểm ban đầu, công ty này có số vốn điều lệ 100 tỷ đồng, thành phần cổ đông sáng lập gồm Nghiêm Thị Ngọc Diệp (99%), Phạm Hùng (0,5%) và Phạm Thị Thu Hằng (0,5%).

Đến tháng 6/2013, cả 3 cá nhân trên đồng loạt giảm sở hữu tại Phenikaa, thay vào đó là sự xuất hiện của ông Nguyễn Quốc Dung với việc nắm giữ 98% cổ phần.

Tại ngày 24/2/2017, vốn điều lệ của Phenikaa đạt 1.600 tỷ đồng, 10 tháng sau đó, vốn điều lệ tiếp tục tăng lên mức 2.100 tỷ đồng rồi đến tháng 8/2019 số vốn điều lệ của Phenikaa là 3.000 tỷ đồng, chi tiết cổ đông không được đề cập. Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật hiện là ông Hồ Xuân Năng.

Sinh năm 1964 tại Nam Định, doanh nhân Hồ Xuân Năng có trình độ Phó Giáo sư, Tiến sỹ chuyên ngành Cơ khí động lực.

Dưới sự lãnh đạo của ông Hồ Xuân Năng, Phenikaa hiện đã trở thành tập đoàn đa ngành với hơn 30 đơn vị thành viên, hoạt động chính trong lĩnh vực công nghiệp, công nghệ, y tế, giáo dục. Trong đó, nổi bật hơn cả là khoản đầu tư vào CTCP Vicostone (HNX: VCS) - chủ sở hữu thương hiệu đá thạch anh Vicostone.

Tính đến cuối năm 2022, Phenikaa đang nắm giữ 134,6 triệu cổ phiếu VCS, tương đương 84,15% vốn điều lệ Vicostone. Ông Hồ Xuân Năng cũng trực tiếp sở hữu 5,98 triệu cổ phiếu VCS, tương đương 3,74% vốn của công ty này.

Giai đoạn 2017 - 2022, VCS đều đặn báo lãi ròng cả nghìn tỷ đồng mỗi năm. Trong năm 2023, Vicostone ghi nhận doanh thu 4.354 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 846 tỷ đồng, nâng tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại cuối năm 2023 lên mức 3.278 tỷ đồng.

Những năm gần đây, VCS cũng tích cực trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ từ 20-60%/năm. Gần nhất, ngày 14/12/2023, VCS đã thanh toán tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2023 với tỷ lệ 20%. Với 140,6 triệu cổ phiếu nắm giữ, Phenikaa và ông Hồ Xuân Năng ước tính đã nhận về hơn 280 tỷ đồng tiền cổ tức đợt này từ VCS.

Ở một diễn biến khác, vào ngày 16/1/2024, một thành viên khác của Phenikaa Group là CTCP Y học Vĩnh Thiện đã tiến hành tăng vốn từ 400 tỷ đồng lên 1.300 tỷ đồng. Cũng trong ngày 16/1, Phenikaa Group đã mang 90 triệu cổ phần của CTCP Y học Vĩnh Thiện thế chấp tại Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF).

Minh Phong

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/cong-ty-me-cua-vicostone-dang-kinh-doanh-ra-sao-post33309.html