Công nghiệp sẽ 'cất cánh' vươn xa!

Phát triển công nghiệp, hạ tầng năng lượng của tỉnh năm 2025 diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu chậm lại. Thiên tai, thời tiết cực đoan đe dọa tới chuỗi cung ứng ít nhiều tác động đến kinh tế nước ta nói chung, Lâm Đồng nói riêng.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên khảo sát thực địa Cảng Quốc tế Vĩnh Tân (xã Vĩnh Hảo)

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên khảo sát thực địa Cảng Quốc tế Vĩnh Tân (xã Vĩnh Hảo)

Tín hiệu tích cực

Tuy vậy, công nghiệp tỉnh nhà có một năm đầy khởi sắc với nhiều tín hiệu tích cực, là tiền đề để ngành phát huy và duy trì hướng đi đúng. Năm qua, ngành đã tiếp tục thực hiện đề án Tái cơ cấu ngành công thương, Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục thực hiện Quy hoạch tỉnh và các quy hoạch ngành quốc gia.

Trong năm 2025, đã thu hút, lựa chọn và thành lập được 1 Cụm công nghiệp (CCN) Đạ Oai. Đến nay, trên địa bàn tỉnh được quy hoạch 67 CCN với tổng diện tích 2.620,18 ha; trong đó có 23 CCN đã có nhà đầu tư hạ tầng với diện tích quy hoạch là 819,1 ha, chiếm trên 32% diện tích quy hoạch; thu hút 170 nhà đầu tư thứ cấp với diện tích cho thuê là 268,91 ha.

Các CCN tập trung nhiều ngành nghề phù hợp như: chế biến nông sản, may mặc, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí nhỏ… là lĩnh vực gắn liền với tiềm năng của tỉnh, vừa tận dụng nguyên liệu sẵn có, vừa phục vụ nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

Về hạ tầng năng lượng, đến nay, trên địa bàn tỉnh có 110 dự án nguồn điện đang hoạt động với tổng công suất 9.080,1 MW cùng với hệ thống lưới điện (500 kV, 220 kV, 110 kV, trung thế 22kV, hạ thế và trạm biến áp) được đầu tư, cải tạo, nâng cấp thường xuyên, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho sự phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng của tỉnh.

Điện mặt trời ở Đa Mi (xã La Dạ)

Điện mặt trời ở Đa Mi (xã La Dạ)

“Mã đáo thành công”

Trên cơ sở thực tiễn 6 tháng vận hành sau sáp nhập tỉnh, đang mở ra cơ hội chưa từng có của Lâm Đồng để trở thành một “mắt xích” quan trọng trong chuỗi cung ứng nhôm toàn cầu. Với khu vực đại ngàn: Sở hữu trữ lượng trên 7 tỷ tấn quặng, đang tập trung thu hút các tập đoàn lớn đầu tư vào tổ hợp Bô xít - Alumin - Nhôm. Còn trung tâm ngàn hoa với kinh nghiệm vận hành dự án Tổ hợp Bô xít Nhôm Lâm Đồng (Tân Rai) trữ lượng hàng tỷ tấn, đóng vai trò là trung tâm kỹ thuật và kinh nghiệm vận hành công nghệ sản xuất alumin hiện đại. Sản xuất nhôm điện phân là ngành tiêu thụ điện năng cực lớn và cần hạ tầng xuất khẩu thuận tiện. Cái tên biển xanh chính là “mảnh ghép” hoàn hảo, vì nói về trung tâm năng lượng: Lâm Đồng biển xanh hiện là thủ phủ năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) và nhiệt điện. Nguồn điện dồi dào tại đây là yếu tố đầu tiên để vận hành các nhà máy điện phân nhôm vốn đòi hỏi sự ổn định cao.

Đóng bao sản phẩm alumin ở Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV

Đóng bao sản phẩm alumin ở Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV

Trong khi đó, về hạ tầng cảng biển thì Cảng quốc tế Vĩnh Tân và hạ tầng giao thông biển của biển xanh là cửa ngõ tốn chi phí ít nhất và nhanh nhất để xuất khẩu nhôm thành phẩm ra thế giới và nhập khẩu các nguyên liệu phụ trợ.

Về hạ tầng giao thông, các tuyến cao tốc như Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương và quy hoạch kết nối vùng với Đông Nam Bộ sẽ rút ngắn thời gian vận chuyển từ mỏ quặng đến nhà máy và cảng biển. Với quốc lộ 28 và 28B: Đây là “tuyến đường xương sống” nối từ thủ phủ bô xít đại ngàn, ngàn hoa xuống trực tiếp biển xanh. Việc đầu tư nâng cấp 2 tuyến quốc lộ này giúp giảm chi phí logistics đáng kể cho doanh nghiệp. Tại buổi làm việc với tỉnh tháng 1/2026, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh khẳng định: “Sau sáp nhập, Lâm Đồng có nhiều lợi thế để phát triển nhưng còn nhiều khó khăn như: quy hoạch, hạ tầng giao thông kết nối… Để đồng hành với địa phương, Bộ Xây dựng phải thường xuyên kết nối với tỉnh, phối hợp với các địa phương nơi có dự án đi qua, để thống nhất, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan các dự án”.

Sản xuất tại KCN Tâm Thắng, xã Cư Jút

Sản xuất tại KCN Tâm Thắng, xã Cư Jút

Sự phối hợp này không chỉ dừng lại ở kinh tế mà còn hướng tới nhôm xanh. Việc sử dụng năng lượng tái tạo từ Bình Thuận để điện phân nhôm sẽ giúp sản phẩm nhôm của Đắk Nông và Lâm Đồng đạt tiêu chuẩn carbon thấp, dễ dàng thâm nhập vào các thị trường khó tính như Mỹ và châu Âu…

Khi “mỏ quặng” gặp được “cửa biển” và “nguồn điện”, chuỗi giá trị nhôm sẽ không còn manh mún. Lâm Đồng mới đã tạo ra một hệ sinh thái công nghiệp khép kín, với tiềm năng đóng góp hàng tỷ USD vào GDP và tạo hàng trăm ngàn việc làm cho khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ. Vì vậy, niềm tin của 2026 sẽ là “mã đáo thành công”.

Công Nam .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/cong-nghiep-se-cat-canh-vuon-xa-423377.html