Công nghiệp không khói Lai Châu tự tin hướng mới

Trên đà bước tới, với con số khách tham quan đạt 1.359.000 lượt khách trong năm 2024, tăng 30% so với năm trước và vượt 20,5% so với mục tiêu đề ra, ngành 'Công nghiệp không khói' của tỉnh Lai Châu càng có thêm động lực để tiếp tục bứt phá và kỳ vọng vào những mục tiêu mới cao hơn trong năm 2025.

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Lai Châu tổ chức vào ngày 21/2 vừa qua, dư âm của thành quả trong phát triển du lịch Lai Châu năm 2024 vẫn còn đó. Theo đó, các đại biểu đã phân tích và làm rõ hơn những nỗ lực và kết quả mà ngành Du lịch đạt được trong năm 2024. Đồng nghĩa với việc tăng vượt bậc các lượt khách du lịch đến tham quan, tổng doanh thu du lịch cũng tăng 38,3% so với cùng kỳ.

Đến nay, đã có 20 điểm du lịch được UBND tỉnh công nhận, trong đó riêng huyện Than Uyên trong năm 2024 có 3 điểm du lịch (bản Nam, bản Củng; bản Thẳm Phé; vịnh Pá Khôm) được công nhận mới. Toàn tỉnh đã có 2 đơn vị kinh doanh lữ hành quốc tế đang hoạt động và 133 cơ sở lưu trú đảm bảo đủ điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất, kỹ thuật và dịch vụ, sẵn sàng phục vụ khách du lịch.

Vườn mận Chu Lìn (huyện Tam Đường) đang là một điểm đến "hút khách" của du lịch Lai Châu vào những ngày thời tiết sang xuân.

Vườn mận Chu Lìn (huyện Tam Đường) đang là một điểm đến "hút khách" của du lịch Lai Châu vào những ngày thời tiết sang xuân.

Lai Châu cũng dần biết cách khai thác “vùng trũng” của du lịch Tây Bắc, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm với mục tiêu “đưa du lịch trở thành ngành kinh tế có vị trí quan trọng trong cơ cấu khối dịch vụ của tỉnh”. Mục tiêu này được thể hiện rõ qua các đề án, dự án, nghị quyết, kế hoạch dài hạn về phát triển du lịch địa phương qua các giai đoạn.

Lai Châu đã đưa vào khai thác hiệu quả một số loại hình sản phẩm du lịch đặc trưng có lợi thế cạnh tranh tại khu vực và cả nước và đã đem lại kết quả bước đầu như: du lịch cộng đồng với điểm nhấn là bản du lịch cộng đồng ASEAN - Sin Suối Hồ; du lịch sinh thái gắn với phát huy giá trị cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh với điểm nhấn nổi bật là Khu du lịch sinh thái Cầu kính Rồng Mây, khu du lịch cổng trời Ô Quy Hồ; sản phẩm du lịch trekking, hiking với điểm nhấn “Mùa hoa Đỗ Quyên trên các đỉnh cao” như Pusilung cao 3.083m, Putaleng cao 3.049m, Bạch Mộc Lương Tử cao 3.046m, Tả Liên Sơn cao 2.993m…

Lai Châu cũng đẩy mạnh việc sử dụng ứng dụng công nghệ số vào hoạt động truyền thông, quảng bá xúc tiến hình ảnh điểm đến địa phương và tổ chức thành công các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch cấp tỉnh tại các trung tâm du lịch lớn như: thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng đã góp phần quảng bá, lan tỏa hình ảnh, thương hiệu du lịch Lai Châu đến với đông đảo du khách trong nước và quốc tế, đưa Lai Châu trở thành một điểm mới được nhiều du khách, đơn vị lữ hành lựa chọn là điểm tham quan, trải nghiệm; đồng thời mở rộng liên kết với các trung tâm du lịch lớn trong cả nước (Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Bình, Bình Định...) giảm phụ thuộc vào một số thị trường nhất định, hạn chế rủi ro trong giai đoạn phát triển mới của ngành Du lịch địa phương.

Rừng đỗ quyên nở rộ vào tháng 3 hàng năm thu hút khách thập phương.

Rừng đỗ quyên nở rộ vào tháng 3 hàng năm thu hút khách thập phương.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Trần Văn Tư – Giám đốc Công ty Lữ hành MTV Tư Hạnh Phúc (thành phố Đà Nẵng) có những chia sẻ thú vị khi lần đầu tiên đến với Lai Châu: Tôi đã biết về Lai Châu cách đây gần 2 năm qua chương trình Around Việt Nam. Nhờ đó, tôi đã có kế hoạch cho việc mở rộng thị trường của công ty với điểm đến mới này. Sau khi trở thành khách mời tại sự kiện Tuần Văn hóa – Du lịch Lai Châu tại Đà Nẵng, tôi đã đến miền đất này. Nơi đây đã "hớp hồn" tôi bởi cảnh sắc thiên nhiên, khí hậu trong lành mát mẻ, con người Lai Châu chân chất và rất “tình”. Sau 3 ngày tự khảo sát một số địa điểm như: Pusamcap, Sì Thâu Chải, chợ đêm, chợ phiên San Thàng, lâm viên thành phố Lai Châu và cả khu du lịch Ô Quý Hồ... chỉ có một từ để diễn tả: Lai Châu đẹp như nàng công chúa ngủ trong rừng với rất nhiều địa danh du lịch mới cần được khai phá”. Tôi sẽ dành tặng sự mến yêu với miền đất này bằng một chương trình tour gắn kết thị trường Lai Châu – Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm để chào bán và ra mắt du khách vào dịp 30/4 – 1/5 năm nay.

Năm 2025, ngành Du lịch Lai Châu đặt mục tiêu đón trên 1,4 triệu lượt khách (trong đó khách quốc tế đạt trên 35.000 lượt); doanh thu ước đạt trên 1.136 tỷ đồng. Để thực hiện đạt mục tiêu đó, đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh đã chỉ đạo trực tiếp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cơ quan tham mưu chính cho tỉnh các giải pháp phát triển du lịch; giao Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan chuyên môn xây dựng vùng quy hoạch quốc gia về du lịch; xây dựng quy hoạch các điểm du lịch và lộ trình thực hiện cụ thể.

Khu nghỉ dưỡng Tân Uyên Paradise thu hút khách đến nghỉ dưỡng hàng năm giúp huyện nâng lượng khách du lịch nước ngoài ngày càng tăng.

Khu nghỉ dưỡng Tân Uyên Paradise thu hút khách đến nghỉ dưỡng hàng năm giúp huyện nâng lượng khách du lịch nước ngoài ngày càng tăng.

Tăng cường học tập kinh nghiệm tại các đơn vị, địa phương; xây dựng các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lĩnh vực du lịch trên cơ sở rà soát lại các tiềm năng lợi thế của tỉnh, từ đó xây dựng lộ trình, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu đề ra. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, xúc tiến đầu tư; quảng bá du lịch qua các phương tiện thông tin truyền thông, phát huy vai trò của các hệ thống nền tảng mạng xã hội, đổi mới phương thức quảng bá thu hút đầu tư...

Trên đà phát triển đi lên, hy vọng cánh diều du lịch Lai Châu sẽ tiếp tục bứt phá để vươn lên những tầm cao mới.

Thu Trang - Đồng Thoa

Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/du-lich/cong-nghiep-khong-khoi-lai-chau-tu-tin-huong-moi-612836