Cộng đồng người 'vô tính' đông ngang cộng đồng người đồng tính!
Nhiều người cho rằng, người vô tính là người không có cảm xúc, không biết yêu thương, vì thế nên mới dẫn đến chuyện không có ham muốn tình dục. Tuy nhiên, thực tế không phải như vậy.
"Vô tính" không phải là một căn bệnh
Nói về người "vô tính", trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, chuyên gia tư vấn tâm lý- Tiến sỹ Đinh Đoàn phân tích: Nếu phân chia con người theo giới tính, tức theo những dấu hiệu cơ thể, thì có 3 loại: nam, nữ và lưỡng giới. Phân chia theo xu hướng tình dục, thì có 4 loại: Tình dục khác giới, tình dục đồng giới, tình dục lưỡng giới và… không tình dục (còn gọi là vô tính).
Người “ vô tính ” là người bình thường về mọi phương diện, từ cấu tạo cơ thể, bộ máy sinh dục, bộ não, trí tuệ, tình cảm… Họ chỉ là những người không có hấp dẫn tình dục với ai, từ đó cũng không có hứng thú trong quan hệ tình dục. Thậm chí nhiều người trưởng thành còn không nhận ra mình là người vô tính. Có lúc họ tưởng họ là “đồng tính” vì không thấy có hứng thú với người khác giới. Tuy nhiên, họ vẫn sống bình thường, vui vẻ, khỏe mạnh, làm việc tốt, thân thiện với mọi người, khát khao tình bạn và tình yêu “trong sáng” trọn đời…

Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn khẳng định, cộng đồng người 'vô tính' đông ngang ngửa cộng đồng người đồng tính
"Vô tính chỉ là một dạng trong 4 dạng xu hướng tính dục, nó bình đẳng với “dị tính”, “ đồng tính ”, “song tính”, nó không phải là bệnh, nên không ai chữa được", chuyên gia Đinh Đoàn nhấn mạnh.
Chuyên gia Đinh Đoàn cho biết thêm, ở Việt Nam, chưa có bất kỳ số liệu thống kê cụ thể nào về những người "vô tính", nhưng trên thế giới, khái niệm “người vô tính” đã được nhắc đến từ giữa thế kỷ 19, đặc biệt là trong những công trình nghiên cứu về tình dục của Alfred Kinsey. Trong cuốn “Hành vi tình dục ở phụ nữ”, Kinsey cũng mô tả một nhóm người “không có hấp dẫn giới tính với người cùng giới hay khác giới, không có quan hệ xác thịt với bất cứ ai, bằng chứng là không có bạn tình”. Con số này ước tính chiếm 14 – 19% phụ nữ c