Công đoàn Việt Nam phải lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm của mọi hoạt động; mọi chương trình, kế hoạch, phong trào phải trả lời được câu hỏi: Người lao động được gì, quyền lợi nào được bảo vệ, khó khăn nào được tháo gỡ, tiếng nói nào được lắng nghe.
Sáng 4-6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc.
Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, với truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam và bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên của người lao động, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn.
Nhiều kiến nghị của của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn gửi tới các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.
Sáng 4-6, lễ khai mạc Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội).
Dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031 sáng 4/6 tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Đại hội không chỉ là sự kiện nhiệm kỳ của tổ chức Công đoàn mà còn là dịp xác định hướng đổi mới để Công đoàn thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động, cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân và lực lượng quan trọng trong xây dựng đất nước.
Phát biểu chỉ đạo tại phiên trọng thể Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Công đoàn sinh ra là để đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động. Vì vậy, mọi chương trình, kế hoạch, phong trào phải trả lời được câu hỏi: người lao động được gì, quyền lợi nào được bảo vệ, khó khăn nào được tháo gỡ, tiếng nói nào được lắng nghe.
Yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công đoàn cơ sở, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý không thể để công đoàn cơ sở chỉ là nơi thu đoàn phí, phát quà dịp lễ, Tết.
Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031, không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức Công đoàn mà còn là diễn đàn tập hợp, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đông đảo công nhân, viên chức, lao động cả nước.
Sáng 4/6, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 -2031 bước vào phiên trọng thể với sự tham dự của 780 đại biểu ưu tú, mang theo ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.
Hàng chục nghìn ý kiến gửi từ các nhà máy, xí nghiệp, đơn vị, nhà trọ về Đại hội Công đoàn lần thứ XIV. Đó là sự gửi gắm niềm tin trọn vẹn vào một nhiệm kỳ mới với những quyết sách mang tính đột phá, xây dựng tổ chức Công đoàn thực chất, hiện đại, tiếp tục là điểm tựa vững chắc của đoàn viên, người lao động trong kỷ nguyên mới.
Ngày 4/6, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 chính thức diễn ra phiên trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.