Sáng nay (5/6), Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam tiến hành phiên bế mạc; công bố và ra mắt Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.
Tại phiên làm việc cuối của Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam diễn ra sáng nay, các mục tiêu, chương trình hành động của tổ chức công đoàn trong giai đoạn mới sẽ được thống nhất, triển khai ngay sau đại hội.
Quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, cho biết, tổ chức Công đoàn TPHCM sẽ tiếp tục đổi mới theo hướng lấy người lao động làm trung tâm của mọi hoạt động.
Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ bầu 135 ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14. 10 vị trí còn lại được giữ khuyết để tiếp tục kiện toàn trong nhiệm kỳ.
Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031 đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đã có nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu gửi tới Đại hội.
Tiếp tục khẳng định vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi người lao động, ngày 4-6, tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị Đảng, Nhà nước xem xét giảm thời giờ làm việc bình thường xuống còn 40-44 giờ/tuần; đồng thời bổ sung thêm 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh 2-9.
Sáng 04/6, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tiến hành phiên trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Thủ đô Hà Nội). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.
Phiên trọng thể Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 – 2031 diễn ra sáng 4/6.
Sáng 4-6, Phiên trọng thể Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của 780 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 10 triệu đoàn viên công đoàn, người lao động trên cả nước.
Gửi gắm tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, các nhà giáo bày tỏ mong muốn được lãnh đạo các cấp quan tâm hơn về chế độ tiền lương.
Sáng 4/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 chính thức khai mạc với sự tham gia của 780 đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 10 triệu đoàn viên công đoàn và người lao động.
Sáng 04/6, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 -2031 bước vào phiên trọng thể với sự tham dự của 780 đại biểu ưu tú, mang theo ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Công đoàn Việt Nam đổi mới mạnh mẽ, lấy người lao động làm trung tâm, thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy của công nhân và người lao động trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Một trong những kiến nghị đáng chú ý được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam báo cáo tại Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam là nghiên cứu lộ trình giảm thời giờ làm việc bình thường xuống còn 40-44 giờ/tuần và xem xét bổ sung thêm 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh.
Tại phiên chính thức Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trình bày Báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn gửi tới Đảng, Nhà nước.
Sáng 4/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự phiên trọng thể Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam và có bài phát biểu quan trọng, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tổ chức Công đoàn nhanh hơn, sâu hơn, thực chất hơn, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm trong giai đoạn phát triển mới.
Sáng 4/6/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành Phiên trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự.