Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 26/CĐ-TTg ngày 30/3/2026 chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.
Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đường dây thu gom, giết mổ và tiêu thụ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi, với khối lượng lên tới gần 300 tấn, tuồn ra chợ dân sinh, chợ đầu mối và doanh nghiệp cung cấp thực phẩm cho trường học.
Các đối tượng trong đường dây đã móc nối với cán bộ kiểm dịch để bỏ qua các khâu kiểm soát bắt buộc, cho phép heo bệnh, thậm chí heo đã chết được đưa vào giết mổ.
Trong 8 bị can có 4 người là cán bộ Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ. Họ bị cáo buộc bỏ qua khâu kiểm soát bắt buộc, cho phép lợn bệnh và lợn đã chết được đưa vào giết mổ.
Phanh phui đường dây tuồn gần 300 tấn lợn dịch vào Hà Nội, 8 bị can bị khởi tố; lộ thủ đoạn móc nối kiểm dịch, đe dọa an toàn thực phẩm.
Từ vụ phát hiện giết mổ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi, công an đã làm rõ đường dây giết mổ, tiêu thụ khoảng 3.600 con mắc dịch bệnh (tương đương gần 300 tấn) ở Hà Nội.
Hiện nay thành phố còn 578 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, không đủ điều kiện để hoạt động, chưa được kiểm soát, tiềm ẩn nguy cơ cao về dịch bệnh và mất an toàn thực phẩm. Dự kiến thành phố chấm dứt hoạt động của các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ không đủ điều kiện trước 30/6/2026.
Sáng 27-3, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tổ chức Hội nghị rà soát, sắp xếp cơ sở giết mổ và định hướng quy hoạch mạng lưới trên địa bàn thành phố.
Mặc dù đã có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, song hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, tự phát tại các khu dân cư vẫn đang là 'điểm nghẽn' lớn trong bức tranh an toàn thực phẩm của Thủ đô.
Đà tăng vẫn được duy trì trên thị trường heo hơi cả nước trong sáng cuối tuần, với miền Nam ghi nhận mức cao nhất lên tới 69.000 đồng/kg.
Cơ sở giết mổ tập trung của Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng ZET30 có công suất thiết kế 1.500 con/ngày. Tuy nhiên, hiện công suất giết mổ thực tế của công ty chỉ đạt khoảng 10%.
Việc tháo gỡ các điểm nghẽn, phát triển hệ thống giết mổ tập trung và hiện đại là yêu cầu cấp bách để đảm bảo nguồn thực phẩm sạch, ổn định cho người tiêu dùng cả nước...
Ngày 19-3, Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố làm việc với các xã, phường Chương Mỹ, Phú Nghĩa, Quảng Bị, Xuân Mai về công tác rà soát công tác quản lý giết mổ, vận chuyển và kinh doanh động vật trên địa bàn.
Từ tháng 3/2025, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh giải thể, cùng đó lực lượng cán bộ phụ trách lĩnh vực thú y tại trung tâm dịch vụ công ích các phường, xã thiếu đã khiến công tác kiểm soát hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh thời điểm này gần như 'bỏ ngỏ'.
Trước thông tin một cơ sở giết mổ lợn tập trung trên địa bàn xã Quảng Ninh hoạt động vượt công suất cấp phép từ 3-5 lần, gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn thực phẩm và khó kiểm soát dịch bệnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) đã thành lập đoàn liên ngành kiểm tra và kết luận phản ánh là đúng sự thật.
Cơ sở giết mổ gia súc ở Quảng Trị bị xử phạt gần 250 triệu đồng do xả nước thải vượt quy chuẩn nhiều lần, trong đó có chỉ tiêu vượt gần 40 lần.