'Công dân học tập' - Nền tảng của xã hội học tập

Nhằm đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời hướng tới mục tiêu xây dựng xã hội học tập (XHHT), từ năm 2018, Hội Khuyến học tỉnh đã triển khai thí điểm xây dựng mô hình 'Công dân học tập', góp phần tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương, chiến lược của Đảng, Nhà nước về công tác khuyến học khuyến tài (KH-KT), xây dựng XHHT, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng xu thế hội nhập và đổi mới.

Đồng chí Dương Hoàng Hương- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh cùng các đại biểu chúc mừng “Công dân học tập” Tiến sĩ Phan Thị Tình - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương được phong hàm Phó Giáo sư.

Là địa phương tiên phong xây dựng mô hình công dân học tập, Hội Khuyến học tỉnh đã phối hợp với các cấp ngành, đơn vị chức năng, chính quyền các địa phương làm tốt công tác giáo dục trong và ngoài nhà trường; góp phần thực hiện hiệu quả phổ cập giáo dục đúng độ tuổi. Đồng thời phát huy vai trò cầu nối, tích cực vận động các đơn vị tổ chức, các nhà hảo tâm chung tay chăm lo sự nghiệp KH-KT; trao học bổng, tặng quà, nhận đỡ đầu, hỗ trợ kinh phí học tập cho học sinh nghèo; trao tặng cơ sở vật chất cho các trường học; biểu dương, khen thưởng học sinh, sinh viên và công dân đạt thành tích cao trong học tập, nghiên cứu, sáng tạo. Qua đó khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi cá nhân trong tổ chức, đơn vị, gia đình, mọi công dân trong xã hội được tham gia học tập, hướng tới công dân số, đáp ứng yêu cầu của Chương trình chuyển đổi số quốc gia và góp phần xây dựng thành công một xã hội học tập.

Với phương châm, mỗi Công dân học tập là hạt nhân trong XHHT, Hội tập trung xây những tấm gương công dân học tập dựa trên ba tiêu chí cốt lõi là: Năng lực tự học, học tập suốt đời; năng lực sử dụng những công cụ tương tác; năng lực xây dựng và thực hiện các mối quan hệ xã hội… Để phát huy hiệu quả mô hình công dân học tập, Hội đã chủ động vận dụng linh hoạt vào thực tế tại mỗi địa phương theo từng nhóm đối tượng cụ thể: Nông dân, công nhân, doanh nhân, trí thức, công chức, viên chức… trên mọi lĩnh vực học tập, nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, công tác xã hội… Trên cơ sở đó phát huy tinh thần tự học, học tập liên tục, thường xuyên, suốt đời; áp dụng kiến thức, kinh nghiệm đã học tập, tích lũy được vào việc nâng cao hiệu quả công việc, chất lượng cuộc sống của bản thân, gia đình, xã hội, cộng đồng. Bằng những cách làm sáng tạo, hiệu quả, sau hơn bốn năm triển khai, mô hình Công dân học tập ngày càng phát triển, nhân rộng tại các địa phương trong tỉnh. Đến nay toàn tỉnh có 260.636 công dân học tập; nhiều mô hình công dân học tập tiêu biểu là những tấm gương sáng trong công tác học tập, nghiên cứu, lao động, sáng tạo.

Bà Trần Thị Thanh Hằng (khu Ngọc Tháp, thị xã Phú Thọ) luôn quan tâm giáo dục, hình thành nhân cách và phát huy truyền thống học tập của gia đình cho con cháu.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hải - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cho biết: Xác định mục tiêu xây dựng XHHT, học tập suốt đời trên tinh thần lấy tự học làm “cốt”, theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việc học không bao giờ cùng, còn sống phải học”, năm 2023, các cấp Hội Khuyến học tiếp tục tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác KH-KT, nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về ý nghĩa, vai trò, trách nhiệm của mỗi công dân trong xây dựng, hình thành cộng đồng, xã hội học tập và sự phát triển của địa phương. Tiếp tục phát huy vai trò cấp hội các cấp làm nòng cốt, liên kết các lực lượng tham mưu với cấp ủy, chính quyền về công tác KHKT, xây dựng XHHT. Chú trọng thúc đẩy phong trào thi đua học tập thường xuyên, học suốt đời không phân biệt lứa tuổi, thành phần kinh tế hướng theo nhu cầu “cần gì học nấy”, học mọi lúc, mọi nơi và phù hợp với từng đối tượng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi gia đình, dòng họ trong việc giáo dục, xây dựng hình thành nhân cách ở mỗi cá nhân. Tiếp tục đẩy mạnh nhân rộng và phát triển mô hình Công dân học tập ở các địa phương, đơn vị. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng những công dân có đạt thành tích cao trong lao động, học tập, nghiên cứu… Qua đó khơi nguồn cảm hứng lan tỏa phong trào tự học trong cộng đồng, góp phần phát triển mạnh mẽ hơn nữa phong trào KH-KT, xây dựng XHHT, học tập suốt đời trên quê hương Đất Tổ.

Thùy Phương

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//giao-duc/cong-dan-hoc-tap-nen-tang-cua-xa-hoi-hoc-tap/190654.htm