Công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD

Sáng nay (14/12), Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố 6 Luật đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 4, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng (TCTD).

Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chủ tịch nước Giang Sơn công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố 6 Luật. (Nguồn: quochoi.vn)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20/11/2017; gôm 3 Điều. Trong đó: Điều 1 sửa đổi, bổ sung 32 điều; bổ sung mới 28 điều. Điều 2 về điều khoản thi hành. Điều 3 về quy định chuyển tiếp.

Luật đã sửa đổi, bổ sung khái niệm về người có liên quan, đồng thời bổ sung giải thích một số thuật ngữ về xử lý TCTD được kiểm soát đặc biệt như thuật ngữ can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt, phương án cơ cấu lại TCTD được kiểm soát đặc biệt, phương án phục hồi, phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp, phương án chuyển giao bắt buộc, bên nhận chuyển giao, TCTD hỗ trợ; thêm trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ đối với chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) của TCTD. Quy định này để hạn chế việc lạm dụng quyền đồng thời là người quản trị, điều hành tại TCTD và doanh nghiệp để thực hiện hoạt động đầu tư, cấp tín dụng không trên cơ sở thị trường, tạo ra rủi ro lớn cho hoạt động của TCTD.

Luật sửa đổi, bổ sung một số nội dung để minh bạch hóa nguồn vốn góp, ngăn ngừa, hạn chế sở hữu chéo. Cụ thể: Bổ sung quy định về không được cấp tín dụng, hạn chế cấp tín dụng và giới hạn cấp tín dụng tại Điều 126,127,128 Luật Các TCTD; bổ sung quy định hạn chế một cổ đông lớn và người có liên quan tại một TCTD không được sở hữu từ 5% vốn điều lệ tại TCTD khác...

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 15/1/2018.

(Xem toàn văn Luật sửa đổi, bổ sung Luật các TCTD)

Phương Linh

Nguồn TBNH: http://thoibaonganhang.vn/cong-bo-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-cac-tctd-70970.html