Công bố 50 tác phẩm văn học nghệ thuật tiêu biểu của TP.HCM
Sau quá trình xét chọn và bình chọn, danh sách 50 tác phẩm xuất sắc đã được công bố vào sáng 25/4, nhằm tôn vinh những đóng góp tích cực của đội ngũ văn nghệ sĩ cho sự phát triển văn hóa, nghệ thuật thành phố trong thời gian qua.
Hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM đã triển khai bình chọn các tác phẩm văn học - nghệ thuật tiêu biểu.
50 tác phẩm tiêu biểu được lựa chọn thuộc nhiều lĩnh vực, gồm: mỹ thuật, nhiếp ảnh, văn học, kiến trúc, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số, múa, điện ảnh, âm nhạc và sân khấu. Nhiều tác phẩm khắc họa chân thực hành trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước qua các thời kỳ. Kết quả bình chọn được xác lập trên cơ sở đánh giá chuyên môn của ba cấp hội đồng, đồng thời ghi nhận gần 60.000 lượt tham gia bình chọn từ công chúng thông qua nền tảng trực tuyến.
NSND Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao TP.HCM, chia sẻ: "Việc lựa chọn 50 tác phẩm tiêu biểu trong một kho tàng nghệ thuật - khoa học đồ sộ, trải dài từ giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc đến sau ngày đất nước hòa bình, thống nhất - là một quá trình hết sức khó khăn, đòi hỏi sự thận trọng, kỹ lưỡng, khoa học và đặc biệt là công tâm. Chúng tôi cũng xem đây là dịp để giới thiệu lại với công chúng những tác phẩm kinh điển, mang giá trị tư tưởng - nghệ thuật cao và thể hiện tính độc đáo trong sáng tạo nghệ thuật".
Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, tác giả bài hát "Thành phố tình yêu và nỗi nhớ", bày tỏ: "Bài hát ‘Thành phố tình yêu và nỗi nhớ’ được tôi sáng tác vào năm 1980, đến nay đã 45 năm. Niềm vui lớn nhất của tôi là đứa con tinh thần ấy vẫn tiếp tục lan tỏa trong lòng công chúng. Đó cũng chính là phần thưởng quý giá mà bất kỳ người nghệ sĩ nào cũng hằng mơ ước".
Cuộc bình chọn góp phần tôn vinh giá trị sáng tạo, lan tỏa tinh thần yêu nước, đồng thời ghi nhận đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ thành phố trong hành trình xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đây cũng là cơ hội để TP.HCM đặt ra những kỳ vọng mới cho văn học - nghệ thuật, phù hợp với yêu cầu phát triển và kỳ vọng ngày càng cao của thời đại.
NSND Nguyễn Thị Thanh Thủy nhấn mạnh: "Chúng tôi kỳ vọng rằng quá trình này sẽ tạo thêm động lực để giới văn nghệ sĩ tiếp tục sáng tác những tác phẩm mới, đặc biệt trong bối cảnh đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu lớn. Đây cũng là lúc cần sự đồng hành của đội ngũ nghệ sĩ - những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa - trong hành trình xây dựng và phát triển đất nước".