Công an xã nỗ lực bảo vệ nông sản cho người dân

Hiện Lâm Đồng và một số tỉnh ở Tây Nguyên đã vào chính vụ thu hoạch cà phê, trong khi giá đang ở mức cao khiến nhiều hộ dân phấn khởi. Mặc dù vậy, tình trạng trộm cắp nông sản tiếp tục diễn biến phức tạp tại một số địa bàn.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an (CA) tỉnh Lâm Đồng, từ đầu tháng 10/2025 CA các xã trên địa bàn tỉnh đã xây dựng (XD) kế hoạch phòng, chống tội phạm liên quan đến mùa thu hoạch cà phê; trong khi đơn vị tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sức mạnh tổng hợp từ hệ thống chính trị và người dân cùng giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.

Tại xã D,Ran, CA đã XD kế hoạch tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trong mùa vụ cà phê và hồng năm 2025, tập trung vào việc nắm tình hình, bố trí quân số trực 24/24 giờ, tăng cường tuần tra lưu động, kiểm soát các tuyến vận chuyển nông sản đồng thời phát huy hiệu quả hệ thống camera an ninh.

Đơn vị đã thành lập 6 tổ công tác hỗn hợp, tuần tra trọng điểm từ 8 giờ tối hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau - thời điểm dễ xảy ra trộm cắp cà phê, hồng. Tính đến đầu tháng 11/2025, công an xã (CAX) đã tổ chức 25 ca tuần tra đêm, kiểm tra 72 lượt phương tiện vận chuyển nông sản. Song song với đó, CAX tổ chức 7 buổi tuyên truyền, thu hút 600 lượt người dân tham dự, giúp nâng cao ý thức tự phòng, tự quản và phối hợp bảo vệ tài sản (TS).

Công an xã hướng dẫn chủ vườn đăng ký lưu trú cho lao động hái cà phê thuê

Công an xã hướng dẫn chủ vườn đăng ký lưu trú cho lao động hái cà phê thuê

Ngoài ra, CAX cũng thường xuyên chủ động nắm tình hình địa bàn, quản lý người lao động tự do, yêu cầu các cơ sở thu mua ký cam kết không tiếp tay tiêu thụ nông sản không rõ nguồn gốc. Các tổ tuần tra lưu động được bố trí tăng cường tại các tuyến đường dân sinh, khu vực giáp ranh và rẫy cà phê vắng người, đặc biệt từ 0 - 5 giờ sáng.

Quá trình tuần tra, CAX kết hợp kiểm tra hành chính, nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác, giữ gìn TS, kịp thời phát hiện các đối tượng khả nghi. Nhiều vụ việc được ngăn chặn từ sớm, giảm thiểu thiệt hại cho người dân. Đơn vị cũng thường xuyên gọi hỏi, răn đe các đối tượng có biểu hiện vi phạm để chủ động phòng ngừa.

Điển hình là vụ việc tại xã Bảo Lâm 3, từ biện pháp nghiệp vụ và công tác nắm địa bàn chặt chẽ, CAX đã phát hiện, xác minh, làm rõ vụ trộm 146kg cà phê tươi. Cụ thể, rạng sáng 08/11/2025 các đối tượng K,Sáu, K,Hương, K,Đảo đột nhập vườn cà phê của ông Hoàng Minh Tuấn (ở thôn 4, xã Bảo Lâm 3) hái trộm cà phê đem bán cho cơ sở thu mua trong xã. Công an đã nhanh chóng triển khai biện pháp nghiệp vụ, tạm giữ đối tượng cùng tang vật để xử lý theo quy định.

Cùng ngày, tổ công tác của CA phường 3 Bảo Lộc cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đang tuần tra bảo vệ mùa vụ tại khu vực có nhiều vườn cà phê ở tổ 2, Đại Lào, Phường 3 Bảo Lộc thì nghe người dân tri hô có người hái trộm cà phê. Đối tượng bỏ chạy nhưng đã bị tổ công tác phối hợp với người dân khống chế, bắt giữ.

Công an xã tuyên truyền cho các đại lý nông sản không mua cà phê của người lạ, trình báo cơ quan điều tra nếu nghi ngờ

Công an xã tuyên truyền cho các đại lý nông sản không mua cà phê của người lạ, trình báo cơ quan điều tra nếu nghi ngờ

Qua đấu tranh, cơ quan điều tra xác định đối tượng là P.T.T.L (SN 1989, trú tổ 4 Lộc Châu, Phường 3 Bảo Lộc). Tiếp tục đấu tranh, L. khai trước đó vào đêm 06/11/2025 hái trộm được 170kg cà phê tươi tại 1 vườn ở Phường 3 Bảo Lộc đem về giấu tại nhà riêng.

Từ nguồn tin báo cùng sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng và người dân, nhất là các đại lý thu mua nông sản, cho thấy hiệu quả phòng, chống tội phạm đạt được rất cao, như trường hợp chị T.K.C đang thu mua cà phê tại thôn Phú Bình, xã Đức Trọng thì Trần Văn Thực (SN1989) và Bùi Minh Sáu (SN1991, cùng ở Lâm Hà) mang nửa bao tải cà phê đến bán. Thấy cả hai có biểu hiện khả nghi nên chị C. đã hô hoán người dân xung quanh giữ 2 đối tượng lại, dù cả hai chống trả quyết liệt, bàn giao CAX Đức Trọng xác minh, xử lý.

Tại cơ quan CA, Thực - Sáu khai do giá cà phê cao nên đã chuẩn bị kìm cắt cành thực hiện hành vi trộm cắp cà phê lấy tiền tiêu xài. Đáng chú ý, cả hai từng có tiền án về tội trộm cắp TS và mới chấp hành xong án phạt tù trong năm nay.

Tại xã Tuy Đức, từ nguồn tin của người dân, CAX đã nhanh chóng xác minh, bắt giữ Đ.T.Q (SN 1989) về hành vi trộm cắp TS, thu 6 bao cà phê tươi khoảng 372kg. Đây là minh chứng cho tinh thần quyết tâm của lực lượng CAX trong công tác PC tội phạm đồng thời khẳng định hiệu quả của Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an xã khuyến cáo người dân khóa cửa, gia cố kho - rẫy, lắp đèn chiếu sáng, camera; phối hợp canh rẫy theo nhóm hộ; khai báo tạm trú lao động thời vụ; canh giữ cà phê phơi - tập kết, tránh để sơ hở và báo ngay cho cơ quan CA gần nhất khi phát hiện người lạ hoặc dấu hiệu nghi vấn.

Song Ngọc

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/cong-an-xa-no-luc-bao-ve-nong-san-cho-nguoi-dan_187084.html