Công an vùng cao leo cây 'bắt sóng', kích hoạt tài khoản định danh cho dân
Địa bàn quản lý cách trở, đời sống bà con dân tộc thiểu số còn khó khăn nên Công an xã Vĩnh Sơn đã vận dụng nhiều giải pháp công tác để đảm bảo an ninh, trật tự, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho người dân.
Thôn O2 nằm cách trung tâm xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai khoảng 22km và đường đi từ trung tâm xã đến thôn chủ yếu là di chuyển đường rừng, đường sá đi lại hết sức khó khăn, cách trở, đèo dốc quanh co. Đây cũng là địa bàn xa xôi cách trở nhất của tỉnh Bình Định cũ trước khi sáp nhập.
Hiện thôn O2 có 56 hộ với 194 nhân khẩu, hầu hết là đồng bào dân tộc Bahnar sinh sống. Do vị trí địa lý cách trở nên việc triển khai các nhiệm vụ công tác, bám nắm địa bàn của lực lượng Công an cũng gặp nhiều khó khăn.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Vĩnh Sơn leo lên cây để bắt sóng điện thoại, tạo điểm phát Wifi.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh Gia Lai, từ đầu tháng 9 đến nay, với nỗ lực vượt khó, Công an xã Vĩnh Sơn đã triển khai hiệu quả việc kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn O2.
Để thực hiện nhiệm vụ, từ trung tâm xã, cán bộ, chiến sĩ Công an xã phải đi xe máy gần 40 phút trên con đường dốc đầy sỏi đá, chông chênh, có đoạn 1 bên là vách núi dựng đứng, 1 bên là vực sâu hun hút. Khi xe máy không chạy được nữa, cán bộ chiến sĩ Công an xã phải lội bộ, băng qua cánh rừng nguyên sinh với đèo dốc trập trùng suốt gần 2 giờ đồng hồ mới tới được thôn O2.
Đường đi đã khó, việc triển khai nhiệm vụ của các cán bộ chiến sĩ cũng không dễ dàng gì. Tại đây, điều kiện sinh hoạt của bà con còn nhiều thiếu thốn, sóng điện thoại còn khá chập chờn nên việc triển khai dịch vụ công trực tuyến hết sức khó khăn.
Tuy nhiên, với tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", các cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã có nhiều sáng tạo để hoàn thành các nhiệm vụ công tác. Để bắt được sóng điện thoại và tạo điểm phát Wifi phục vụ việc kích hoạt tài khoản, cán bộ chiến sĩ Công an xã Vĩnh Sơn đã phải leo lên những cây cao, dựng thiết bị bắt sóng để có thể kết nối mạng điện thoại. Sau khi kết nối được mạng và tạo điểm phát Wifi, các cán bộ chiến sĩ trực dưới gốc cây sẽ hướng dẫn, hỗ trợ bà con kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Việc bắt sóng, kích hoạt tài khoản định danh điện tử phải được thực hiện cùng lúc với tinh thần khẩn trương, phối hợp nhịp nhàng vì mạng điện thoại có thể chập chờn, mất sóng bất cứ lúc nào.
Đến nay, với sự nỗ lực của Công an xã Vĩnh Sơn, 58 công dân ở thôn O2 đủ điều kiện đã được kích hoạt định danh điện tử mức độ 2, hoàn thành 100% yêu cầu nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, trong quá trình công tác, các cán bộ chiến sĩ còn lồng ghép tuyên truyền pháp luật, thực hiện hiệu quả "3 cùng" với bà con và nhận được sự tin yêu, quý mến của bà con.

Cán bộ chiến sĩ trực dưới gốc cây hướng dẫn, hỗ trợ bà con kích hoạt tài khoản định danh điện tử.
Sự tận tụy, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ Công an xã Vĩnh Sơn đã giúp bà con thôn O2 từng bước tiếp cận với các dịch vụ công trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi phí đi lại, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn còn nhiều khó khăn.
Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Hồ Đức Oanh, Trưởng Công an xã Vĩnh Sơn cho biết, trong thời gian tới, Công an xã sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tăng cường bám sát cơ sở, thường xuyên xuống các thôn, làng vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để hỗ trợ bà con kích hoạt tài khoản định danh điện tử, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
"Đơn vị cũng sẽ nghiên cứu, tham mưu các giải pháp nâng cao hiệu quả đảm bảo an ninh trật tự, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, cải thiện điều kiện giao thông, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân", Thiếu tá Oanh nói thêm.