Công an tỉnh Quảng Ninh nỗ lực đảm bảo Lễ hội Xuân Yên Tử bình yên, an toàn

Ngày 19/2 (mùng 10 tháng Giêng), Lễ hội Xuân Yên Tử 2024 chính thức khai hội tại Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử, xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh và sẽ kéo dài trong 3 tháng mùa Xuân. Ngay sau giao thừa đón chào năm mới, đã có những đoàn du khách, phật tử đến du Xuân, hành hương, hành lễ tại Yên Tử. Ghi nhận 8 ngày Tết (từ 10/2-17/2), có gần 126.000 lượt người đến Yên Tử, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh nói chung, Công an TP Uông Bí nói riêng đã gác lại riêng tư, trực làm nhiệm vụ để du khách đến hành hương trong bình yên về ANTT.

Phục vụ nhân dân, du khách, không có ngày Tết, không có ngày nghỉ

Dù chưa đến chính hội nhưng lượng du khách về với Khu Di tích và danh thắng Yên Tử từ mùng 1 Tết đến nay ngày một đông hơn, đặc biệt trong hai ngày nghỉ cuối tuần. Ngay từ tuyến đường vào khu di tích, Đội CSGT trật tự Công an TP Uông Bí phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an phường Phương Đông, Công an xã Thượng Yên Công và các lực lượng liên quan tổ chức tuần tra, kiểm soát, phân luồng giao thông; phòng ngừa ùn tắc, TNGT để người dân được di chuyển thuận lợi, đặc biệt là khu vực ngã 3 Dốc Đỏ, ngã 3 kết nối đường hồ Yên Trung, ngã tư Nam Mẫu, ngã 3 vào khu vực bến xe máy, khu vực bán vé ô tô, bến xe ô tô Hạ Kiệu 2...

Thượng tá Đinh Hoàng Long, Phó Trưởng Công an TP Uông Bí, Quảng Ninh kiểm tra công tác bảo đảm ANTT Lễ hội Xuân Yên Tử.

Lễ hội Yên Tử được tổ chức nhằm tôn vinh những công đức của Phật hoàng Trần Nhân Tông - người có công sáng lập ra Thiền phái Trúc Lâm. Ấn tượng của chúng tôi là cảnh quan ngày càng được tu bổ, quy hoạch khang trang, rộng rãi, hệ thống đường giao thông, bãi đỗ xe, nội viện các chùa đều được chỉnh trang; hệ thống điện chiếu sáng, biển chỉ dẫn, lan can; phương án phân luồng di chuyển một chiều lên, xuống đều được bố trí bảo đảm hợp lý, an toàn để đông đảo du khách có thể thư thái thưởng ngoạn.

Được biết, từ nhiều ngày qua, gác lại riêng tư, không có ngày Tết, không có ngày nghỉ, với tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, từ lãnh đạo đến CBCS Công an TP Uông Bí đều có mặt tại địa bàn kịp thời nắm bắt tình hình ANTT và có phương án giải quyết ngay khi có những tình huống phát sinh. Trước Tết và ngay trong những ngày đầu Xuân Giáp Thìn 2024, trực tiếp Đại tá Nguyễn Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh phụ trách địa bàn TP Uông Bí đã có mặt tại địa bàn, kiểm tra công tác đảm bảo ANTT cho các lễ hội, trong đó có Lễ hội Xuân Yên Tử 2024 và động viên CBCS làm nhiệm vụ.

Những chuyến xe điện nối tiếp đưa khách vào khu vực ga cáp treo.

Ngày 17/2, trước lễ khai hội, chúng tôi gặp Thượng tá Đinh Hoàng Long, Phó Trưởng Công an TP Uông Bí khi anh đang trong ca trực, kiểm tra công tác đảm bảo ANTT tại khu vực Yên Tử. Trao đổi với PV, Thượng tá Đinh Hoàng Long cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh và Thành ủy, UBND TP Uông Bí, Công an TP đã chủ động xây dựng "Kế hoạch Đảm bảo ANTT Lễ hội Xuân Yên Tử năm 2024" nhằm bảo đảm các hoạt động lễ hội, du khách thập phương đến tham quan, vãn cảnh trong điều kiện an ninh tốt nhất, thực hiện nghiêm túc các quy định về tổ chức lễ hội, đảm bảo an ninh tôn giáo, không để xảy ra hoạt động tuyên truyền trái pháp luật; tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự công cộng, phòng ngừa ùn tắc, TNGT, cháy nổ trong mùa lễ hội...

"Ngay từ đêm giao thừa, chúng tôi đã trực 100% quân số thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn cũng như phục vụ du khách thập phương đến Uông Bí và tham gia các hoạt động vui xuân, lễ hội. Lực lượng CSGT luôn ứng trực 100% đảm bảo TTATGT, còn các lực lượng khác ít nhất 70% quân số tham gia vào các phương án, kế hoạch. Tổ chức tuần tra theo ca, kíp từ 22h đêm đến sáng, thành lập tổ đặc nhiệm phản ứng nhanh duy trì tuần tra khép kín bảo đảm ANTT, phòng chống tội phạm; chủ động phối hợp chặt chẽ các đơn vị thuộc Công an tỉnh và Công an phường, xã liên quan để các lễ hội được diễn ra an toàn, thông suốt", anh thông tin thêm.

Công an TP Uông Bí phối hợp Công an xã Thượng Yên Công, Ban Quản lý Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử, Công ty CP Phát triển Tùng Lâm, cán bộ y tế triển khai phương án bảo đảm ANTT.

Du khách xếp hàng vào cáp treo trong an toàn, trật tự.

Trên đường đi, chúng tôi gặp Thiếu tá Nguyễn Đình Tuyền, Đội trưởng Đội An ninh Công an TP Uông Bí đang cùng tổ kiểm tra công tác bảo đảm ANTT trước ngày khai hội. Là đơn vị được giao trọng trách chính tham mưu các kế hoạch bảo đảm ANTT các lễ hội trên địa bàn, Thiếu tá Nguyễn Đình Tuyền cho hay, ngay từ đầu năm, Đội An ninh đã tham mưu Công an TP Uông Bí xây dựng các kế hoạch, phối hợp Ban Quản lý Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử; Công ty CP Phát triển Tùng Lâm triển khai các tổ, chốt bảo đảm ANTT; tham gia bảo vệ các đoàn khách đến thăm quan, du lịch tại danh thắng Yên Tử, ngăn chặn hoạt động mê tín dị đoan, tuyên truyền tôn giáo trái pháp luật, cho đến nay cơ bản tình hình được đảm bảo, chưa phát hiện các vấn đề phức tạp.

Tại chùa Hoa Yên, anh Bùi Bá Bẩy, Trưởng Phòng nghiệp vụ tuyên truyền, Ban Quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử cho biết, từ trước giao thừa đến nay, anh và nhiều cán bộ Ban Quản lý chưa về nhà, đã và đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm nhiệm vụ, góp phần cho sự thành công của lễ hội. Trực tiếp làm nhiệm vụ nhiều ngày qua tại đây, Đại úy Dương Thanh Tùng, cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Uông Bí cho biết vợ làm bác sĩ, con nhỏ; Thượng úy Nguyễn Xuân Thạnh, Đội An ninh có gia đình ở xa tận Thuận Thành, Bắc Ninh nhưng như nhiều CBCS khác, hai anh đã gác lại riêng tư, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhận nhiệm vụ trực tại Yên Tử, phối hợp các lực lượng khác bảo vệ ANTT, góp phần bảo đảm cho người dân hành hương lễ Phật được an toàn.Góp phần vào công tác bảo đảm ANTT còn có Binh nhất Đỗ Văn Minh, chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy Công an TP Uông Bí,."Trực từ mùng 6 Tết, đến nay, tôi đã hướng dẫn, chỉ đường giúp nhiều du khách; đồng thời cách đây vài hôm có một bạn nhỏ khoảng 7-8 tuổi bị ngã cầu thang, xây xát nhẹ khi chạy theo bà, chúng tôi đã kịp bế nạn nhân đưa vào khu vực sơ cứu và thông báo cho gia đình đến đón", nam chiến sĩ nghĩa vụ kể.

Đại đức Thích Khai Phong trao đổi với phóng viên Báo CAND về công tác phối hợp bảo đảm ANTT Lễ hội Xuân Yên Tử.

Từ chùa Trình, chùa Suối Tắm, chùa Cầm Thực đến chùa Lân, Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, khu vực bến xe, các ga cáp treo đến chùa Hoa Yên, tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông, Chùa Đồng...đến đâu chúng tôi cũng luôn thấy có bóng dáng lực lượng Công an và các đơn vị phối hợp chặt chẽ, bài bản, nắm tình hình, bảo đảm ANTT; thường trực hướng dẫn, giải đáp bất kỳ thắc mắc nào của du khách. Nhờ đó, các hoạt động của người dân xếp hàng mua vé, vào khu cáp treo hay đi bộ bậc thang lên các điểm làm lễ, tham quan luôn bảo đảm ổn định, thông suốt, thuận lợi.

Vì một Lễ hội an toàn

Tại chùa Hoa Yên, chúng tôi đã gặp Đại đức Thích Khai Phong, tăng chúng Chùa Yên Tử. "Chúng tôi đánh giá rất cao vai trò nòng cốt trong bảo đảm ANTT của lực lượng Công an các cấp, trong đó có Công an TP Uông Bí, Quảng Ninh và các lực lượng chức năng liên quan, góp phần vào công tác tổ chức và sự hành công Lễ hội Xuân Yên Tử 2024. Ở Yên Tử, tỷ lệ vụ việc mất cắp, mất trộm rất hiếm; chuyện chèo kéo du khách hay tình trạng người ăn xin gây mất mỹ quan, trật tự công cộng đã được lực lượng chức năng tuyên truyền và triệt để xử lý, góp phần vào một lễ hội rất trang nghiêm, an toàn cho bà con du khách về thăm quan, lễ Phật tại non thiêng Yên Tử" - Đại đức Thích Khai Phong, tăng chúng Chùa Yên Tử cho biết và thông tin thêm, theo chương trình, trước khi khai hội, vào tối mùng 9 tháng Giêng, Ban Tổ chức Lễ hội Xuân Yên Tử, Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh và Chùa Yên Tử sẽ tổ chức một khóa lễ cầu Quốc thái dân an tại Cung Trúc Lâm Yên Tử; sáng mùng 10 tháng Giêng sẽ tổ chức khai hội chính thức, mở ra khóa lễ Xuân Yên Tử năm 2024. Mọi công tác chuẩn bị đến nay đã cơ bản hoàn thành…

Lực lượng Công an kiểm tra công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại chùa Yên Tử.

Chị Nguyễn Thị Yến Linh ở Long Biên, Hà Nội cho biết, vợ chồng chị cùng gia đình đến đây từ 6h sáng, được lực lượng Công an, Ban Quản lý khu di tích hướng dẫn tận tình nên quá trình tham quan, chiêm bái diễn ra thuận lợi, sau hơn 3 tiếng đã xuống núi, kết thúc hành trình, cảm thấy rất thư thái. "Lễ hội Xuân Yên Tử năm nay được tổ chức bài bản, mình năm nay 70 tuổi mà ai cũng khen đi băng băng; lực lượng Công an, Ban Quản lý hướng dẫn đường đi rất tốt, công tác vệ sinh cũng bảo đảm sạch sẽ, nói chung là hài lòng" - bà Phạm Thị Từ ở Hoàng Mai, Hà Nội phấn khởi chia sẻ.

Nhờ sự ứng trực bảo đảm ANTT của lực lượng Công an các cấp và các lực lượng phối hợp tại Yên Tử, những người dân kinh doanh buôn bán hay làm nghề gánh hàng thuê cũng mưu sinh thuận lợi nơi đất Phật. Chị Hoàng Thị Phương, hộ kinh doanh tại chùa Hoa Yên cho biết, gia đình chị đã kinh doanh ở đây khoảng 20 năm, so với mọi năm thì lượng khách đông nhưng tình hình mua bán không tấp nập như trước. Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được các hộ kinh doanh chú trọng, đồ ăn nhanh được chế biến cẩn thận, bọc kỹ càng cho khách.

Gia đình chị Nguyễn Thị Yến Linh bày tỏ hài lòng khi thăm quan Yên Tử trong ngày mùng 8 Tết.

Lực lượng Công an phối hợp các lực lượng bảo đảm ANTT tại khu vực chùa Hoa Yên.

Còn anh Phùng Văn Hải, 52 tuổi, làm nghề gánh hàng thuê, người nhỏ con nhưng khỏe mạnh, nhanh nhẹn, tay chân thoăn thoắt cho biết, từ sáng đến giờ anh đã gánh được 3 chuyến hàng, thu về 500 nghìn đồng, tuy nhiên có chuyến anh và bạn tên Nhanh, quê Lạc Sơn, Hòa Bình cũng không lấy tiền, gánh hộ giúp các trường hợp người già hoặc người có sức khỏe kém mà phải mang đồ lễ nặng. "Quá trình đi lại, gánh hàng, anh em Công an cũng quan tâm, giúp đỡ khi tôi gặp khó khăn, đồng thời nếu phát hiện vấn đề gì bất thường, chúng tôi đều thông báo, phối hợp Công an, Ban Quản lý khu di tích và Công ty CP Phát triển Tùng Lâm hỗ trợ du khách", anh Hải cho biết.

Theo ông Lê Tiến Dũng, Trưởng Ban Quản lý Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử, từ mùng 1 đến mùng 8 Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Yên Tử đã đón 125.889 lượt khách, tăng 103% so với cùng kỳ năm 2023; đặc biệt, ngày mùng 8 Tết, lượng khách tăng 113% so với năm 2023 và tăng 186% so với năm 2019 (giai đoạn trước khi có dịch COVID-19). "Từ 30 Tết đến nay, chúng tôi đã thường trực tại khu di tích bảo đảm các hoạt động lễ hội và công tác bảo vệ rừng. Ngoài khai hội mùng 10 tháng Giêng, trong 3 tháng lễ hội mùa xuân, chúng tôi phối hợp chặt chẽ Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an TP Uông Bí và các lực lượng chức năng đảm bảo ANTT, TTATGT, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, y tế, CNCH, hoạt động tôn giáo tín ngưỡng đúng quy định pháp luật, qua đó đón khách về hành hương lễ Phật được an toàn nhất", ông khẳng định.

Anh Hiếu - Quỳnh Vinh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-tinh-quang-ninh-no-luc-dam-bao-le-hoi-xuan-yen-tu-binh-yen-an-toan-i722943/