Công an tỉnh Nghệ An tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả của lũ lụt

Trước tình trạng mưa lũ kéo dài trong nhiều ngày qua, nhiều địa phương tại Nghệ An đã xảy ra tình trạng sạt lở, giao thông bị chia cắt cục bộ, nhiều điểm ngập sâu, gây thiệt hại nặng nề. Trước tình hình đó, Công an Nghệ An đã ứng trực 24/24 giờ giúp đỡ nhân dân...

Do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với tâm vùng áp thấp nên từ ngày 25/9 đến ngày 28/9 trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 150÷300mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Mưa lớn kéo dài gây nên tình trạng nước lũ ở các sông suối dâng cao, ngập lụt tại một số địa bàn dẫn đến tình trạng sạt lở đất, chia cắt giao thông cục bộ, đe dọa tính mạng và tài sản của nhân dân.

Lực lượng chức năng triển khai các phương án hỗ trợ người dân bị mắc kẹt trên địa bàn Thị xã Thái Hòa.

Tại huyện Kỳ Sơn, đêm qua và rạng sáng nay, nước lũ từ thượng nguồn đỗ về đã khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư tại huyện miền núi bị ngập lũ, chia cắt… Theo ghi nhận, do đập tràn đi qua bản Hòa Sơn bị chắn dòng khiến nước lũ tràn vào Thị trấn Mường Xén gây ngập cục bộ. Lũ về nhanh cộng với mưa lớn đã khiến nhiều người dân không kịp trở tay, nhiều tài sản của người dân bị nước cuốn trôi.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an huyện Kỳ Sơn đã trực tiếp đến địa bàn các xã xảy ra sạt lở và có nguy cơ cao về lũ ống, lũ quét để kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa bão. Bên cạnh đó, lãnh đạo đơn vị cũng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Công an huyện, Công an xã, thị trấn đảm bảo quân số trực 100%, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Công an các xã, nhất là các xã có nguy cơ xảy ra sự cố thiên tai làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong triển khai các biện pháp phòng, chống mưa bão, tích cực tham gia hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, tuyên truyền nhân dân ra khỏi nơi nguy hiểm, di dời đến địa điểm an toàn. Hiện tại, Công an huyện vẫn đang tiếp tục chỉ đạo Công an các xã phối hợp với các lực lượng và Nhân dân trên địa bàn khắc phục một số tuyến đường còn lại và những nhà dân bị sạt lở, sập.

Tại huyện Quỳ Châu mưa lớn kéo dài, cùng với thủy điện xả lũ đã khiến 1.210 nhà/30 khối bản bị ngập sâu từ 1-5m, hơn 5.000 người phải di dời, sơ tán. Các tuyến đường giao thông trọng yếu như 48A, 48B, 48D đều xuất hiện nhiều sạt lở. Hơn 440ha lúa, hơn 90ha mía bị ngập. Một người dân bản Hoa Tiến 1, xã Châu Tiến (ông L.V.K) đang mất liên lạc. Ước tính thiệt hại ban đầu hàng trăm tỷ đồng.

Cùng với công tác bảo đảm ANTT, hướng dẫn giao thông, Công an huyện Quỳ Châu và Công an các xã, thị trấn đã điều động hàng chục CBCS nhanh chóng có mặt tại các điểm bị ngập lụt, sạt lở đất phối hợp cùng cùng cấp ủy, chính quyền và lực lượng tại chỗ triển khai các phương án để xử lý, giúp Nhân dân khắc phục hậu quả và tìm kiếm người mất tích.

Lực lượng Công an các đơn vị địa phương giúp dân khắc phục hậu quả của thiên tai.

Tại Thái Hòa, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong những ngày qua, trên địa bàn xảy ra mưa lớn, gây chia cắt tại một số tuyến đường và khu vực cầu Khe Mẹ - Quốc lộ 15A (khối Sơn Cường, phường Quang Phong), nhiều hộ dân bị ngập nặng. Trước tình hình đó, Công an thị xã đã huy động lực lượng CSGT tiến hành phân luồng, hỗ trợ người dân tại khu vực cầu Khe Mẹ; Công an các phường, xã phối hợp với chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn.

Cũng do ảnh hưởng của mưa lũ dâng cao nên một người dân trú tại khối Tân Tiến bị mắc kẹt tại ngôi nhà khu vực ven sông Hiếu. Ngay sau đó, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An đã huy động lực lượng, phương tiện gồm 12 CBCS, 1 xe cứu nạn, 1 xuồng máy tiếp cận hiện trường, phối hợp với Công an phường Hòa Hiếu và các lực lượng chức năng triển khai các phương án hỗ trợ. Sau gần 1 giờ, lực lượng chức năng đã đưa người bị nạn cùng một số tài sản giá trị đến nơi an toàn.

Trước tình hình ảnh hưởng của mưa lũ, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương huy động hơn 1.700 CBCS tăng cường bám địa bàn cơ sở, thường trực tại các điểm sạt lở, ngập sâu, ngập tràn để cắm biển cấm, biển cảnh báo, cảnh giới, không để người dân đi qua khu vực nguy hiểm; phối hợp các ngành chức năng tổ chức giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả sau bão và ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra. Đồng thời, huy động khoảng 06 xe phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứ hội; 22 ca nô; 60 xuống máy; 160 xe ô tô tải; 270 xe máy; 1.500 áo phao và 1200 phao cứu sinh, cùng nhiều loại phương tiện khác... được trang cấp và huy động từ nhân dân để phục vụ công tác triển khai ứng phó với mưa, lũ, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn.

Cao Loan

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-tinh-nghe-an-tap-trung-ung-pho-va-khac-phuc-hau-qua-cua-lu-lut-i708677/