Công an Thanh Hóa ra mắt ứng dụng 'Mô phỏng phòng, chống lừa đảo'
Ứng dụng 'Mô phỏng phòng, chống lừa đảo' của Công an Thanh Hóa giúp người dân trải nghiệm 30 tình huống thực tế để nâng cao kỹ năng nhận diện, phòng tránh
Ban Thanh niên Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức ra mắt công trình thanh niên ứng dụng "Mô phỏng phòng, chống lừa đảo", sản phẩm chuyển đổi số được kỳ vọng trở thành công cụ tuyên truyền trực quan, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng ngừa tội phạm công nghệ cao cho người dân.

Ứng dụng "Mô phỏng phòng, chống lừa đảo" của Công an Thanh Hóa giúp người dân trải nghiệm 30 tình huống thực tế để nâng cao kỹ năng nhận diện, phòng tránh. Ảnh: CATH
Công trình được triển khai nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời đổi mới phương thức tuyên truyền pháp luật trong bối cảnh các hành vi lừa đảo trên không gian mạng ngày càng tinh vi.
Ứng dụng được xây dựng theo hình thức mô phỏng tương tác, tái hiện sinh động các phương thức, thủ đoạn lừa đảo phổ biến hiện nay. Thông qua việc trực tiếp xử lý các tình huống giả định, người dùng sẽ phân tích, lựa chọn phương án phù hợp và rút ra kinh nghiệm để nâng cao khả năng nhận diện, phòng tránh các chiêu trò lừa đảo trực tuyến.

Đoàn viên thanh niên các đơn vị Công an trong tỉnh Thanh Hóa trải nghiệm ứng dụng "Mô phỏng phòng, chống lừa đảo" . Ảnh: CATH
Điểm nổi bật của ứng dụng là hệ thống 30 kịch bản mô phỏng với 121 phương án lựa chọn, được xây dựng từ các vụ việc có thật mà lực lượng chức năng đã ghi nhận. Mỗi tình huống được thiết kế như một hành trình trải nghiệm, giúp người sử dụng rèn luyện tư duy phản biện, phát hiện dấu hiệu bất thường và đưa ra quyết định đúng trước các thủ đoạn lừa đảo.
Ngoài hệ thống mô phỏng, ứng dụng còn tích hợp cẩm nang kiến thức về nhận diện các hình thức lừa đảo, hướng dẫn phân biệt thông tin thật - giả trên không gian mạng. Người hoàn thành toàn bộ nội dung trải nghiệm sẽ được đánh giá kết quả thông qua hệ thống huy hiệu và cấp chứng nhận điện tử, qua đó khuyến khích hình thành thói quen kiểm chứng thông tin và nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, gia đình trên môi trường số.

Theo Đại tá Trần Thái Quang Hoàng, việc xây dựng ứng dụng mô phỏng giúp người dân trực tiếp trải nghiệm các tình huống lừa đảo sẽ góp phần tạo "lá chắn" phòng ngừa từ sớm, từ xa đối với loại tội phạm trên không gian mạng. Ảnh: CATH
Tại chương trình, đại diện Ban Quản trị ứng dụng đã giới thiệu các tính năng, hướng dẫn cách sử dụng và kế hoạch triển khai trong thời gian tới. Các đại biểu cũng thực hiện nghi thức khởi động, chính thức đưa ứng dụng vào hoạt động.
Đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, chuyển đổi số mang lại nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng kéo theo những thách thức lớn đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Trong đó, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn, gây thiệt hại lớn cho người dân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động ứng dụng "Mô phỏng phòng, chống lừa đảo". Ảnh: CATH
Theo Đại tá Hoàng, việc xây dựng ứng dụng mô phỏng giúp người dân trực tiếp trải nghiệm các tình huống lừa đảo sẽ góp phần tạo "lá chắn" phòng ngừa từ sớm, từ xa đối với loại tội phạm này.


![[Video] Thủ tướng Lê Minh Hưng: Triển khai tổng thể, đồng bộ các giải pháp, khắc phục ngay các lỗ hổng bảo mật](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w400_r3x2/2026_08_06_14_55778704/5e2c254a6e01875fde10.jpg)









