Công an mật phục, bắt giữ đối tượng mua bán trái phép ma túy

Sau nhiều ngày mật phục, Công an huyện Phước Sơn đã điều tra, làm rõ chuyên án về ma túy, bắt giữ hai vợ chồng có hành vi mua bán trái phép ma túy.

Công an huyện Phước Sơn bắt giữ hai đối tượng Lê Văn Giang và Trần Thị Thủy Tiên. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 19/12, Công an huyện Phước Sơn cho hay đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Giang và Trần Thị Thủy Tiên (cùng SN 1992, trú tại thị trấn Khâm Đức, Phước Sơn) để điều tra.

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, Công an huyện Phước Sơn phát hiện cặp vợ chồng trẻ Lê Văn Giang và Trần Thị Thủy Tiên tuy không có nghề nghiệp ổn định, nhưng có nhiều bất minh về kinh tế, thường xuyên mua sắm các vật dụng có giá trị. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, trinh sát xác định thời gian gần đây, để có tiền tiêu xài Giang và Tiên đã cùng nhau tìm mua ma túy về bán trái phép cho các đối tượng nghiện trên khắp địa bàn huyện.

Để qua mắt lực lượng chức năng, cả hai đối tượng đều rất cảnh giác, với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt như giấu ma túy vào một vị trí sau đó chỉ cho đối tượng nghiện tự đến lấy, lựa chọn nơi giao dịch là nơi ít người qua lại, nơi đèo dốc có địa hình phức tạp, thường xuyên thay đổi chỗ ở...

Ngày 19/12, Ban chuyên án Công an huyện Phước Sơn chỉ đạo thành lập 2 tổ công tác mật phục tại đường liên thôn thuộc xã Phước Đức và tại nơi ở của đối tượng. Đến 13 giờ 20 phút cùng ngày, tổ công tác thứ nhất đã bắt quả tang Lê Văn Giang khi đang bán ma túy cho con nghiện, thu giữ tang vật gồm 1 gói ma túy đá, 600 nghìn đồng và 2 điện thoại di động. Tổ công tác thứ hai cũng bắt quả tang Trần Thị Thủy Tiên khi đang bán ma túy cho con nghiện, thu giữ 1 gói ma túy đá, 300 nghìn đồng và 2 điện thoại di động. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tiếp tục phát hiện 3 gói ma túy đá và nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy.

Chiều cùng ngày, tại tuyến đường kênh Phú Ninh thuộc địa phận thôn Quý Xuân (xã Bình Quý, huyện Thăng Bình), tổ công tác Công an huyện Thăng Bình phối hợp với Công an xã Bình Quý phát hiện, bắt quả tang đối tượng Cao Việt Bách (SN 1999, trú thôn Phước Phú Đông, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn) đang có hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ trên người đối tượng Bách 2 gói ni lông chứa ma túy đá. Tiến hành đấu tranh, đối tượng Bách khai nhận đang trên đường đi bán ma túy cho các con nghiện trên địa bàn huyện Thăng Bình thì bị công an bắt giữ. Tổ công tác tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Cao Việt Bách.

T.CÔNG - T.PHƯƠNG

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/tin-an-ninh-trat-tu/cong-an-mat-phuc-bat-giu-doi-tuong-mua-ban-trai-phep-ma-tuy-153353.html