Công an Lạng Sơn đảm bảo an ninh, trật tự tại các lễ hội đầu xuân
Mỗi dịp đầu xuân, tỉnh Lạng Sơn lại tưng bừng tổ chức hơn 300 lễ hội lớn nhỏ, trong đó có nhiều lễ hội thu hút hàng vạn người tham dự như lễ hội chùa Tam Thanh, lễ hội Đồng Đăng, lễ hội chùa Bắc Nga, lễ hội Đền Kỳ Cùng - Tả Phủ...
Trước lượng người và phương tiện gia tăng đột biến, Công an tỉnh Lạng Sơn đã chủ động triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) và an toàn giao thông (ATGT), tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách du xuân an toàn, văn minh.
Lễ hội chùa Tam Thanh diễn ra vào ngày 15 tháng Giêng, hàng nghìn người đổ về tham gia các nghi lễ cầu an, lễ Phật, du xuân. Nhận định đây là dịp cao điểm có thể phát sinh tình trạng trộm cắp, móc túi do sự chủ quan, mất cảnh giác của người dân, Công an phường Tam Thanh đã lên kế hoạch đảm bảo ANTT từ rất sớm. Trung tá Nguyễn Quang Tùng, Phó Trưởng Công an thành phố Lạng Sơn, cho biết: "Chúng tôi đã bố trí cán bộ chiến sĩ ứng trực tại các điểm trọng yếu như cổng chùa, khu vực gửi xe, và khu vực tập trung đông người. Đồng thời, lực lượng an ninh thường xuyên tuần tra lưu động để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các đối tượng có hành vi phạm tội".

Các lực lượng tham gia điều tiết giao thông, đảm bảo ANTT lễ hội chùa Bắc Nga, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc năm 2025. Ảnh: LSTV.
Để phòng ngừa hiệu quả, Công an phường Tam Thanh đã phát tờ rơi tuyên truyền phòng, chống tội phạm ngay tại cổng chùa, cung cấp thông tin về các thủ đoạn thường gặp của kẻ gian như giả dạng người đi lễ để móc túi, trộm cắp tài sản. Đồng thời, hệ thống loa phát thanh cũng thường xuyên phát đi thông báo nhắc nhở người dân cảnh giác, bảo vệ tài sản cá nhân. Trung tá Nguyễn Quang Tùng chia sẻ thêm: "Chúng tôi không chỉ tập trung vào việc tuần tra, giám sát mà còn chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm của người dân. Khi người dân cảnh giác hơn, cơ hội để các đối tượng phạm tội thực hiện hành vi sẽ giảm đáng kể".
Song song với nhiệm vụ đảm bảo ANTT, lực lượng chức năng cũng đặc biệt chú trọng đến công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các khu vực thờ tự. Nến, hương, vàng mã được sử dụng nhiều trong các nghi lễ tín ngưỡng, dễ dẫn đến nguy cơ cháy nổ nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Ông Đoàn Duy Hưng, Chủ tịch UBND phường Tam Thanh, cho biết: "Chúng tôi đã yêu cầu Ban quản lý chùa Tam Thanh trang bị đầy đủ phương tiện PCCC như bình chữa cháy, hệ thống báo cháy tự động, đồng thời bố trí lực lượng thường trực để sẵn sàng xử lý khi có tình huống khẩn cấp.
Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở người dân và du khách về ý thức phòng cháy", ông Hưng nhấn mạnh: "Các yếu tố tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ như đốt hương quá nhiều, sử dụng đèn cầy, đèn dầu không đúng cách đều được chúng tôi kiểm tra chặt chẽ. Nếu phát hiện vi phạm, chúng tôi kiên quyết yêu cầu khắc phục ngay để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách".
Tại các lễ hội lớn như lễ hội Đồng Đăng và lễ hội chùa Bắc Nga, lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn đã huy động tối đa lực lượng, phối hợp với Công an các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan để phân luồng giao thông hiệu quả.
Trung tá Đỗ Minh Ngọc, Phó Đội trưởng Đội 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn, chia sẻ: "Chúng tôi đã triển khai nhiều tổ công tác tại các điểm giao thông trọng yếu để phân làn, phân luồng, đảm bảo lưu thông thông suốt. Đồng thời, lực lượng CSGT cũng tăng cường tuần tra lưu động để kịp thời xử lý các sự cố giao thông phát sinh".
Ngoài ra, để tránh ùn tắc cục bộ, lực lượng CSGT cũng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các bãi đỗ xe tạm thời, hướng dẫn người dân và du khách đỗ xe đúng nơi quy định. Trung tá Đỗ Minh Ngọc cho biết thêm: "Chúng tôi còn ứng dụng công nghệ thông tin để cập nhật tình hình giao thông liên tục, từ đó điều chỉnh phân luồng hợp lý, tránh tình trạng ùn tắc kéo dài".