Công an Hà Nội tập trung chinh phục V.League 2025-2026
Sau khi liên tiếp phải dừng bước ở ASEAN Club Championship rồi AFC Champions League Two, Câu lạc bộ (CLB) Công an Hà Nội (CAHN) chỉ còn duy nhất một mục tiêu để chinh phục tại mùa giải năm nay. Thầy trò huấn luyện viên (HLV) Alexandre Polking phải dồn toàn lực cho V.League 2025-2026 để tránh khỏi viễn cảnh 'trắng tay' vào cuối mùa.

CLB Công an Hà Nội tạo lợi thế ở cuộc đua vô địch.
Bài học đáng nhớ
Là một trong những CLB bóng đá của Việt Nam không được nghỉ Tết khi phải liên tục tham dự các trận ở đấu trường châu lục, tuy nhiên hành trình khai xuân của đội bóng thủ đô trong năm Bính Ngọ lại diễn ra không mấy suôn sẻ. Thậm chí đây được xem là ký ức đáng quên đối với thầy trò HLV Polking.
Vào ngày 11-2, CAHN có màn đón tiếp Tampines Rovers trên sân Hàng Đẫy. Các học trò của HLV Alexandre Polking đã không mất quá nhiều sức để hạ gục đối thủ đến từ Singapore với tỷ số 4-0 bằng cú đúp của Nguyễn Quang Hải cùng 2 pha lập công của China và Nguyễn Đình Bắc. Những tưởng chiến thắng ấn tượng này đã giúp CAHN nắm chắc tấm vé bước vào vòng tứ kết trong tay thì sự cố hy hữu bất ngờ xảy ra.
Vào đúng mùng 1 Tết (17-2), Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chính thức xử CAHN thua 0-3 trong trận đấu với Tampines Rovers vì lý do đã không tuân thủ nghĩa vụ giám sát số lượng thẻ vàng mà các cầu thủ của mình nhận được và để các cầu thủ không đảm bảo điều kiện ra sân thi đấu.
Cụ thể, ở trận đấu lượt đi CLB CAHN sử dụng 2 cầu thủ đã nhận đủ 3 thẻ vàng, không đủ điều kiện thi đấu là tiền vệ Stefan Mauk và tiền đạo Rogerio Alves. Điều đáng nói là cả Stefan Mauk và Rogerio Alves vẫn được điền tên vào đội hình xuất phát.
Án phạt như một đòn mạnh giáng vào tâm lý thi đấu của các cầu thủ CAHN để rồi đội bóng đến từ Thủ đô tiếp tục thua với tỷ số 3-1 ở trận đấu lượt về. Từ thế gần như nắm chắc vé đi tiếp, CAHN lại phải rời cuộc chơi vì sai lầm đáng trách do sơ suất trong khâu quản lý nhân sự.
Đây rõ ràng là bài học cho CAHN lẫn các CLB Việt Nam khi bước ra đấu trường châu lục. Sự chuyên nghiệp trong quản trị, tuân thủ quy chế là điều kiện tiên quyết. Một sai sót hành chính có thể xóa sạch mọi nỗ lực chiến thuật.
Tất tay vì V.League
Sau khi đã bị loại ở đấu trường quốc tế, CAHN sẽ dồn sức vào sân chơi trong nước. Hiện tại sau 11 trận, CAHN đang dẫn đầu V.League 2025-2026 với 29 điểm, hơn đội xếp sau là Ninh Bình 2 điểm và còn đá ít hơn 2 trận. Vào 18h ngày 24-2, CAHN sẽ có trận đá bù đầu tiên thuộc vòng 10 với Thanh Hóa và nếu tận dụng tốt lợi thế này, thầy trò HLV Polking hoàn toàn có thể tạo khoảng cách an toàn.
Xét về tương quan lực lượng, CAHN được đánh giá vượt trội với những cái tên ngoại binh như: Mauk, Vitao, Leo Artur, Rogerio Alves, China cộng với các tuyển thủ quốc gia như: Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Đình Bắc... Những cầu thủ trên cùng tài thao lược của HLV Polking đang biến CAHN trở thành một thế lực không thể bị ngăn cản ở V.League mùa bóng năm nay khi vẫn chưa phải nhận bất kỳ thất bại nào. Không chỉ sở hữu chất lượng nhân sự vượt trội mà việc được thi đấu xuyên Tết cũng mang đến ít nhiều thuận lợi cho CAHN khi các cầu thủ vẫn duy trì được quá trình tập luyện, không phải trải qua khoảng lặng về chuyên môn.
Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, Thanh Hóa đang đối mặt với nhiều khó khăn từ tài chính cho đến nhân sự. Sau sự ra đi của Thái Sơn, Thanh Hóa nhiều khả năng sẽ tiếp tục chia tay đội trưởng Doãn Ngọc Tân. Việc mất hàng loạt trụ cột chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ đến sức mạnh lẫn tâm lý thi đấu của các cầu thủ đội bóng xứ Thanh. Vậy nên, dù đã có 2 màn trình diễn khá tốt trước nhà đương kim vô địch Nam Định và Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhưng khả năng tạo bất ngờ của Thanh Hóa trước CAHN là không cao.
Nhiều khả năng, CAHN sẽ có màn trút giận lên đối thủ vào chiều nay không chỉ để giải tỏa sức nặng về mặt tâm lý mà còn để khẳng định vị thế ứng cử viên số 1 cho chức vô địch V.League 2025-2026.














