Công an Hà Nội cứu hộ hàng chục người dân Tuyên Quang khỏi vùng lũ nguy hiểm
Tính đến 14h ngày 2-10, lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Hà Nội hỗ trợ tỉnh Tuyên Quang đã hướng dẫn và đưa 22 người dân (gồm người già và trẻ em) ra khỏi vùng nguy hiểm, đến nơi an toàn.

Lực lượng Công an tiếp tế lương thực cho 1 hộ dân bị ngập sâu. Ảnh: Chu Hương
Công an Hà Nội cũng đã vận chuyển các nhu yếu phẩm, lương thực cần thiết hỗ trợ hơn 70 hộ gia đình nằm trong khu vực ngập sâu. Đây là kết quả thể hiện sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cán bộ, chiến sĩ giữa điều kiện thời tiết bất lợi, địa hình tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, ngập lụt.
Trước đó, rạng sáng 2-10, tổ công tác của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an thành phố Hà Nội di chuyển từ Hà Nội đến xã Tân Quang, tỉnh Tuyên Quang đã chia thành 4 nhóm, tiếp cận hiện trường các khu vực bị chia cắt do ngập lụt. Với trang thiết bị chuyên dụng, xuồng hơi, xuồng composite, các chiến sĩ đã đến các vị trí bị ngập sâu, khẩn trương thực hiện nhiệm vụ phối hợp nhịp nhàng, đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng.

Lực lượng Công an giúp đỡ người dân bị mắc kẹt. Ảnh: Chu Hương
Cùng với công tác cứu hộ trực tiếp, tổ công tác còn phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn bà con biện pháp phòng tránh rủi ro, đồng thời vận chuyển đồ dùng thiết yếu giúp người dân ổn định sinh hoạt tạm thời.
Nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội cho thấy tinh thần trách nhiệm, tình cảm gắn bó quân - dân trong những thời điểm khó khăn, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Sẵn sàng có mặt nơi khó khăn nhất. Ảnh: Chu Hương
Tổ công tác Công an thành phố Hà Nội là đoàn cứu hộ do Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) tổ chức thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả, thiệt hại sau bão số 10 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được triển khai trong chiều 1-10.
Theo Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội, những cán bộ, chiến sỹ PCCC&CNCH lựa chọn để tham gia đều là những chiến sỹ tinh nhuệ, có sức khỏe tốt, đã được huấn luyện, đào tạo bài bản, tinh thông nghiệp vụ, vững về chuyên môn, với nhiều năm kinh nghiệm trong công tác cứu nạn, cứu hộ và được trang thiết bị, phương tiện hiện đại, phù hợp với thực tế hiện trường.