Công an chính quy về xã phát huy hiệu quả

Ngày 12-12, Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII có nhiều ý kiến đánh giá, lực lượng CA chính quy về xã đã làm tốt vai trò và phát huy hiệu quả. Các đại biểu cũng đưa ra nhiều kiến nghị để giải quyết vấn đề dôi dư lực lượng bán chuyên trách, đặc biệt là Trưởng công an xã.

Ngày 12-12, Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII có nhiều ý kiến đánh giá, lực lượng CA chính quy về xã đã làm tốt vai trò và phát huy hiệu quả. Các đại biểu cũng đưa ra nhiều kiến nghị để giải quyết vấn đề dôi dư lực lượng bán chuyên trách, đặc biệt là Trưởng công an xã.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc CA Nghệ An trả lời chất vấn tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh khóa XVII.

Tính đến thời điểm này, Nghệ An đã hoàn thành bố trí công an chính quy về xã. Hiện 460/460 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã được bố trí lực lượng công an chính quy, đảm bảo số lượng từ 3-5 người. Đây là lực lượng được chính quyền và người dân đánh giá cao trong chuyên môn nghiệp vụ cũng như trách nhiệm giải quyết công việc.

Trong phiên chất vấn của Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn khẳng định. "Việc bố trí Công an chính quy là rất cần thiết, theo đúng quy định. Trên thực tế, Công an chính quy đảm nhận chức danh Công an xã đã phát huy hiệu quả. Còn lực lượng Công an bán chuyên trách thực hiện theo quy định, cần nghiên cứu để tìm hướng bố trí phù hợp".

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc CA Nghệ An trả lời chất vấn của đại biểu về Đề án Công an chính quy về đảm nhận chức danh Công an xã cho rằng: Mọi vấn đề về liên quan ANTT đều xuất phát từ cơ sở. Thực trạng công tác đảm bảo ANTT ở địa bàn đòi hỏi yêu cầu cần có đội ngũ am hiểu pháp luật. Xuất phát từ tình hình trên, Bộ Công an đã đề ra chủ trương Công an chính quy đảm nhận chức danh Công an xã. Đây là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, Công an chính quy là lực lượng vũ trang thực hiện theo mệnh lệnh trực chiến đấu 24/24 trong tất cả các ngày, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vì thế, lực lượng Công an chính quy về cơ sở là hết sức cần thiết. Và trên thực tế, kết quả rất rõ.

Cũng theo Đại tá Hùng, khi bố trí công an chính quy rồi thì lực lượng bán chuyên trách là chỗ dựa của lực lượng quần chúng trong phong trào bảo vệ ANTQ, là hạt nhân của phong trào tự quản, là cánh tay nối dài cho lực lượng công an chính quy ở các xóm, bản và đến tận từng gia đình. Đây là sự kết hợp hài hòa giữa công an chính quy và lực lượng tại chỗ,tạo động lực mạnh mẽ cho việc đảm bảo ANTT. Chính vì vậy, sự tồn tại của công an viên ở cơ sở là cần thiết.

CA chính quy về xã Võ Liệt, H. Thanh Chương vận động người dân tham gia phát dọn đường thôn xóm.

Trong thời gian tới, với sự quan tâm của các cấp chính quyền và sự trưởng thành của CBCS, lực lượng Công an chính quy sẽ ngày càng lớn mạnh. HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 22 để giải quyết vấn đề chính sách. "Rất mong trong thời gian tới, nhân dân xóm, bản và chính quyền cơ sở quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện, xây dựng và góp ý để lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Theo ông Lê Đình Lý - Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An, việc bố trí lực lượng công an chính quy về xã kéo theo vấn đề các công chức đảm nhiệm vị trí Trưởng ban công an xã trước đây thuộc diện dôi dư. Toàn tỉnh hiện có 521 công chức, trong đó có trưởng công an xã. Bên cạnh đó nhiều vị trí công chức đang thiếu như tư pháp hộ tịch, nếu tuyển dụng mới với các tiêu chí đáp ứng được yêu cầu của chức danh tư pháp hộ tịch thì trưởng công an xã cũ và các công chức thuộc diện dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã sẽ không có việc làm.

Ông Lê Đình Lý đề nghị, đề nghị ngành tư pháp thống kê, rà soát những vị trí tư pháp hộ tịch còn thiếu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng hoặc đào tạo văn bằng 2 cho số công chức này để có thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ giải quyết công việc.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_235917_cong-an-chinh-quy-ve-xa-phat-huy-hieu-qua.aspx