Coi việc học và làm theo Bác là giá trị sống, động lực đổi mới tư duy

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, chúng ta phải coi việc học và làm theo Bác là nhu cầu văn hóa tự thân, là giá trị sống của mỗi cán bộ, đảng viên.

Mười năm bền bỉ học và làm theo Bác

Chiều 24/7 tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, cùng nhiều đại biểu đại diện các cơ quan Trung ương đã hiện diện.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương khẳng định, quá trình triển khai Chỉ thị 05 đã được thực hiện một cách bài bản, đồng bộ, nghiêm túc và thực chất. Đặc biệt, việc học tập không chỉ dừng ở cấp độ nhận thức mà đã thấm sâu vào hành động cụ thể của từng tổ chức đảng và từng đảng viên.

Trong suốt một thập kỷ qua, toàn Đảng bộ đã tổ chức 14 hội nghị trực tiếp và trực tuyến, thu hút hơn 8.600 lượt cán bộ, đảng viên tham gia; 70 hội nghị chuyên đề hằng năm với gần 8.700 người dự. 100% tổ chức đảng và đảng viên đều xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác, tập trung vào những nội dung thiết thực như nêu gương cán bộ chủ chốt, xây dựng văn hóa công sở, giải quyết các vấn đề nổi cộm.

Hình thức học tập linh hoạt, kết hợp trực tuyến và trực tiếp, đã góp phần lan tỏa sâu rộng tư tưởng Hồ Chí Minh và nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ của cán bộ. Điều đặc biệt là nội dung học tập luôn gắn với thực tiễn giải quyết những vấn đề nổi cộm, việc khó, việc mới chưa có tiền lệ, điển hình như công cuộc tinh gọn bộ máy, hợp nhất cơ quan, giảm đầu mối, hình thành các đảng bộ mới ở Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao vai trò chủ động, sáng tạo và gương mẫu của các cơ quan Đảng Trung ương trong suốt quá trình triển khai Chỉ thị 05. Ông khẳng định: việc học và làm theo Bác không chỉ tạo nền tảng đạo đức mà còn thúc đẩy mạnh mẽ công tác lãnh đạo, tham mưu chính sách, giám sát, phòng chống tiêu cực và nâng cao hiệu lực hoạt động của toàn hệ thống chính trị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TTXVN

Đồng chí nhấn mạnh những cách làm sáng tạo đang được nhân rộng như tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với thực tiễn, thi kể chuyện về Bác, gắn việc học tập với nhiệm vụ trọng tâm, từ đó góp phần củng cố văn hóa trong Đảng, nâng cao hiệu quả công việc, tạo niềm tin sâu sắc từ cán bộ, đảng viên đến quần chúng nhân dân.

Nền tảng tinh thần vững chắc trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước

Các cơ quan Đảng Trung ương là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, quy tụ gần 8.700 cán bộ, đảng viên, trong đó, nhiều đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

"Chúng ta càng phải thực sự là những hạt nhân của Đảng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để tu dưỡng, rèn luyện toàn diện về tư tưởng chính trị, thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng, khoa học; coi việc học và làm theo Bác là nhu cầu văn hóa tự thân, là giá trị sống của mỗi cán bộ, đảng viên, là động lực tinh thần thúc đẩy đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ.

Đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan Đảng Trung ương tiếp tục đi đầu trong công cuộc tinh gọn bộ máy, xây dựng tổ chức hiệu quả, hoạt động thực chất. Đặc biệt, vai trò của các cơ quan này cần được phát huy tối đa trong việc thực hiện các chủ trương chiến lược của Trung ương, thúc đẩy đất nước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới “giàu mạnh, thịnh vượng và hạnh phúc".

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: TTXVN

Một nội dung quan trọng được nhấn mạnh là yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương pháp học tập và làm theo Bác, phù hợp với từng đối tượng, từng lĩnh vực. Điều này bao gồm việc tích hợp học Bác với thực hiện Quy định 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng, Chỉ thị 42-CT/TW về giáo dục cần, kiệm, liêm, chính; đồng thời kết nối với hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và con người Việt Nam hiện đại.

Đồng chí cũng đề nghị tăng cường ứng dụng công nghệ số, đa dạng hóa hình thức truyền tải như diễn đàn, phim tư liệu, đối thoại chuyên đề… để tạo sức hút, đặc biệt với thế hệ cán bộ trẻ. Mỗi kế hoạch học và làm theo Bác phải có lộ trình rõ ràng, giải pháp cụ thể, tránh hình thức, đối phó.

Bên cạnh việc khích lệ những mô hình tốt, cách làm sáng tạo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng nhấn mạnh yêu cầu kiên quyết xử lý những biểu hiện học tập mang tính hình thức, sao chép, thiếu thực chất. Chỉ khi việc học tập và làm theo Bác thực sự đi vào chiều sâu, trở thành động lực nội sinh của hệ thống chính trị thì mới có thể lan tỏa đến toàn xã hội, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng.

Đặc biệt, trong tình hình hiện nay, khi công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đang đối diện với nhiều thách thức, việc học tập và làm theo Bác càng phải gắn liền với nhiệm vụ phản bác các luận điệu sai trái, đấu tranh chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, khẳng định tính đúng đắn, khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đổi mới do Đảng ta lãnh đạo.

Hội nghị cũng là dịp để tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc học tập và làm theo Bác. Đồng chí Trần Cẩm Tú đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng bộ Cơ quan Ban Tổ chức Trung ương và các cá nhân xuất sắc như đồng chí Vũ Trọng Lâm, đồng chí Lê Quang Vinh. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho Chi bộ Vụ Tổ chức Điều lệ, đồng chí Phạm Thị Thinh, đồng chí Trần Thị Phương Thảo… Đồng chí Lê Hoài Trung và các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương cũng trao Bằng khen cho 10 tập thể và 16 cá nhân điển hình.

Minh Trang

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/coi-viec-hoc-va-lam-theo-bac-la-gia-tri-song-dong-luc-doi-moi-tu-duy-412130.html