Các nhà khoa học ghi nhận nồng độ CO2 trong khí quyển đạt mức 417,1 ppm vào tháng 5, cao nhất trong vài triệu năm qua.
Theo Đề án giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ, có 10,3 triệu tấn/25 triệu tấn CO2 giảm phát thải sẽ nhận được khoản lợi ích các-bon với đơn giá khoảng 5 USD/tấn.
Các nhà khoa học Australia đã phát triển thành công phương pháp biến khí chất thải carbon dioxide (CO2) độc hại thành các sản phẩm công nghiệp hữu ích, có tiềm năng hỗ trợ các nước trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh.
Ngày 10-6, Liên minh châu Âu (EU) đã ủng hộ đề xuất điều chỉnh một cơ chế của LHQ nhằm truy dấu lượng phát thải khí CO2 của ngành hàng không.
Theo số liệu do Chính phủ Mỹ công bố ngày 4/6, nồng độ khí thải CO2 trên khí quyển Trái Đất đã trở lại mức kỷ lục trong tháng Năm, bất chấp việc đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 khiến các nền kinh tế bị ngưng trệ.
Theo báo cáo công bố ngày 6/12 của tổ chức Dự án Carbon Toàn cầu (GCP) có trụ sở ở Canberra, lượng khí thải CO2 trên toàn thế giới được dự đoán sẽ tăng lên mức cao chưa từng thấy trong năm 2018.
Các nhà khoa học đã phát triển công nghệ CarbonCure tái chế chất thải, đưa CO2 vào bê tông ướt làm tăng độ nén của bê tông.
Theo đại diện Cục Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, sở dĩ lượng phát thải khí CO2 của Việt Nam cao hơn các nước đang phát triển là do công nghệ sản xuất còn lạc hậu, chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ.