Cổ phiếu CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) ghi nhận 2 phiên giảm sàn liên tiếp sau thông tin liên quan đến nguyên Giám đốc công ty con. Ngay sau đó, người có liên quan đến ban lãnh đạo đã đăng ký mua 300.000 cổ phiếu, đồng thời doanh nghiệp tổ chức đối thoại, khẳng định không liên quan đến vụ việc 28.000 viên kim cương.
Khối tài sản của Chủ tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung cùng 3 con gái là Trần Phương Ngọc Thảo, Trần Phương Ngọc Dao và Trần Phương Ngọc Hà đều giảm mạnh, từ vài chục đến hơn trăm tỷ mỗi người.
Em trai Chủ tịch HĐQT PNJ đăng ký mua 300.000 cổ phiếu trong bối cảnh cổ phiếu này đã giảm sàn 2 phiên liên tiếp giữa lùm xùm vụ án buôn lậu kim cương.
Em trai chủ tịch PNJ đăng ký mua gom cổ phiếu trong bối cảnh doanh nghiệp vàng bạc đá quý này đang chịu áp lực bán tháo. Hai phiên gần nhất, cổ phiếu mất gần 14% về còn 54.600 đồng/cp.
Em trai bà Cao Thị Ngọc Dung đăng ký mua vào 300.000 cổ phiếu PNJ, khi mã này vừa trải qua hai phiên giảm sàn liên tiếp.
Sau 2 phiên giảm sàn khiến gia đình Chủ tịch PNJ thiệt hơn 710 tỷ đồng giá trị tài sản, ông Cao Ngọc Duy đã đăng ký mua vào 300.000 cổ phiếu PNJ.
Cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm sàn xuống còn 54.600 đồng/cổ phiếu trong phiên giao dịch hôm nay, với dư bán giá sàn hơn 13 triệu cổ phiếu, khiến vốn hóa doanh nghiệp giảm hơn 2.000 tỷ đồng.
Cổ phiếu PNJ vẫn chưa hết sóng gió sau biến cố liên quan đến việc Giám đốc công ty con là P-Lap bị bắt do liên quan đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương.
Cổ phiếu PNJ ghi nhận phiên giảm kịch sàn với lượng dư bán lên tới gần 12,6 triệu đơn vị sau sự cố liên quan đến cựu nhân sự cấp cao tại công ty con. Dù đối mặt với áp lực cung đột biến, doanh nghiệp bán lẻ trang sức này vẫn duy trì tỷ lệ sở hữu nước ngoài ở mức cao với sự góp mặt của loạt quỹ đầu tư quy mô lớn như Dragon Capital, VinaCapital và T. Rowe Price.