Có nên áp dụng quota cầu thủ trẻ ở V-League?
Đó là một nội dung quan trọng trong Hội thảo công tác chuẩn bị tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2023-24. Và đây không phải lần đầu tiên, vấn đề này tốn nhiều giấy mực…
1. Mùa giải 2023-24 là lần đầu tiên, bóng đá Việt Nam thi đấu theo kiểu vắt năm giống như châu Âu. Bên cạnh thời điểm tổ chức, các quãng nghỉ dành cho FIFA Days,… việc lên kế hoạch để tận dụng và phát huy tài nguyên trẻ cũng được các CLB đưa ra thảo luận.
Tại buổi hội thảo, VPF cũng đưa ra 3 phương án về việc sử dụng cầu thủ trẻ có độ tuổi từ 16 - 20 tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, nhằm mục tiêu tạo điều kiện để cầu thủ được ra sân thi đấu nhiều hơn. Phương án 1: 3 cầu thủ trẻ/30 người được đăng ký tham dự giải, 3 cầu thủ trẻ/20 người được đăng ký trận và 1 cầu thủ trẻ/11 người đăng ký chính thức. Phương án 2: 2 cầu thủ trẻ/30 người được đăng ký tham dự giải, 2 cầu thủ trẻ/20 người được đăng ký trận. Phương án 3: 3 cầu thủ trẻ/30 người được đăng ký tham dự giải.
Về ba phương án này, các CLB HAGL, Thanh Hóa, Phú Thọ đề xuất nên đặt khung tuổi cầu thủ trẻ là 16-22 tuổi. Trong khi Khánh Hòa kiến nghị chỉ nên đăng ký cầu thủ trẻ tham dự, còn việc sử dụng họ hay không thì phụ thuộc vào ban huấn luyện, vì không phải đội nào cũng có công tác đào tạo trẻ tốt.
Đây không phải lần đầu tiên, vấn đề sử dụng cầu thủ trẻ tại V League được đưa ra bàn luận. Năm ngoái, HLV Park Hang Seo từng than phiền rằng cầu thủ trẻ quá ít được thi đấu ở cấp CLB, dẫn đến những cơn đau đầu cho HLV ở các cấp đội trẻ ĐTQG ở mỗi đợt tập trung. Và khi lứa trẻ không được trao cơ hội thì ĐTQG sẽ gần như không có đội ngũ kế cận.

Hà Nội FC là đội phát triển tài năng trẻ rất tốt, mà vẫn thành công. Ảnh: Hà Nội FC
2. Đề xuất của Khánh Hòa khiến chúng ta nhớ lại những câu chuyện dở khóc dở cười của bóng đá Trung Quốc vài năm gần đây. Khi ấy, Hiệp hội bóng đá Trung Quốc (CFA) ra quy định bắt buộc mỗi CLB phải sử dụng ít nhất 1 cầu thủ U23 nội trong trận.
Dù vậy, thay vì trao cơ hội cho các cầu thủ, nhiều đội thực hiện kiểu đối phó, dẫn đến những trò hề trên sân cỏ. Đó là những màn thay người rất kỳ quặc tại Chinese Super League khi cầu thủ trẻ vào sân chỉ để đáp ứng quy định và sau đó sớm bị rút ra, khi còn chưa kịp… chạm bóng. Mùa 2019, Wen Junji (22 tuổi) của Thiên Tân Tân Hải thậm chí còn lập kỷ lục rời sân sớm nhất khi chỉ vào sân ở trận gặp Giang Tô Tô Ninh đúng… 15 giây.
Liệu bóng đá Việt có đi vào vết xe đổ ấy? Có một thực tế là nhiều CLB Việt Nam phản đối xu hướng ép buộc cầu thủ trẻ. Lý do: V-League là sân chơi chuyên nghiệp, mỗi đội tốn hàng chục tỉ đồng, thậm chí cả trăm tỉ đồng/mùa. Thành tích là chuyện sống còn, nên nếu cầu thủ trẻ không cạnh tranh được thì rất khó có chỗ đứng ở CLB. Vậy làm thế nào để hài hòa lợi ích giữa các bên, không can thiệp thô bạo vào cách dùng người của CLB mà vẫn đảm bảo được tính kế thừa ở đội tuyển?
Hà Nội có thể là một tấm gương về phát triển tài năng trẻ khi thường xuyên cung cấp nhiều cầu thủ nhất cho đội tuyển lẫn các đội trẻ quốc gia. Nhiều ngôi sao của Hà Nội đã trưởng thành sau khi được thi đấu thường xuyên theo dạng cho mượn như Quang Hải, Đình Trọng, Thành Chung, Duy Mạnh,… Với cầu thủ trẻ, xuống hạng Nhất không phải bước lùi mà là cơ hội lớn để trau dồi kinh nghiệm. Tóm lại việc phát triển tài năng trẻ phải làm một cách căn cơ, có kế hoạch cụ thể, thay vì chỉ đối phó, để rơi vào những tình cảnh dở khóc, dở cười.
XEM THÔNG TIN BÓNG ĐÁ VIỆT TẠI ĐÂY














