Cơ hội 'vàng' giúp nông sản Việt vào thị trường Trung Quốc

Trung Quốc luôn được xem là thị trường trọng điểm đối với xuất khẩu nông sản của Việt Nam. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 7 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam đạt 3,92 tỷ USD, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó Trung Quốc chiếm tỷ trọng lên đến 52,6%. Con số này phản ánh phản ánh nhu cầu tiêu thụ lớn và ổn định của thị trường hơn 1,4 tỷ dân, đồng thời khẳng định vị thế quan trọng của Trung Quốc trong chiến lược xuất khẩu của nước ta.

"Trung Quốc là đối tác thương mại đầu tiên mà Việt Nam thiết lập quy mô trên 200 tỷ USD", bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ xúc tiến thương mại và đầu tư (Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương), cho biết.

Mối quan hệ thương mại song phương này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, mà còn mở ra nhiều cơ hội để Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch các mặt hàng nông sản thế mạnh như sầu riêng, thanh long, chanh dây và các loại trái cây nhiệt đới khác.

Để tăng cường xuất khẩu nông sản, Việt Nam đã tổ chức nhiều sự kiện xúc tiến thương mại quy mô lớn tại Trung Quốc. Tiêu biểu là "Lễ hội trái cây và nông sản, thực phẩm đặc sắc Việt Nam" dự kiến diễn ra vào ngày 20-21/9/2025, tại chợ bán buôn Hồng Tinh, tỉnh Hồ Nam. Sự kiện này tiếp nối thành công của Vietnam Fruit Festival 2024, lần đầu tiên được tổ chức tại Bắc Kinh, thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan và ký kết 4 thỏa thuận hợp tác quan trọng.

“Tại Lễ hội này, trong một buổi sáng, có doanh nghiệp Việt Nam đã bán sạch 1 tấn chuối mang theo. Đây là điều ngoài dự tính của doanh nghiệp”, bà Thủy chia sẻ.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Lễ hội không chỉ là dịp để doanh nghiệp Việt Nam quảng bá sản phẩm mà còn tạo cơ hội kết nối trực tiếp với các đối tác Trung Quốc. Bộ Thương mại Trung Quốc đánh giá cao sáng kiến này, coi đây là bước đi thiết thực trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ trái cây nhiệt đới tại thị trường này ngày càng tăng. Với sự hỗ trợ từ Nhà nước về chi phí tổ chức và truyền thông, sự kiện hứa hẹn sẽ mở rộng ảnh hưởng sang các tỉnh phía Nam Trung Quốc - khu vực có sức mua cao và nhu cầu đa dạng về nông sản nhập khẩu.

“Vì vậy, lễ hội trái cây và nông sản, thực phẩm đặc sắc Việt Nam 2025 là một trong những biện pháp xúc tiến thương mại hữu hiệu với thị trường Trung Quốc. Đây là cơ hội giá trị để các doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt được cụ thể các yêu cầu thị trường, trực tiếp giới thiệu sản phẩm, kết nối với các đối tác tiềm năng và tiếp cận người tiêu dùng Trung Quốc một cách trực tiếp”, bà Nguyễn Thị Thu Thủy nhận định.

Mặc dù Trung Quốc mang lại nhiều cơ hội, nhưng thị trường này cũng đặt ra không ít thách thức cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. Ông Nguyễn Tuấn Ngọc (Trung tâm Hỗ trợ Xúc tiến thương mại và đầu tư, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương) cho biết, Trung Quốc ngày càng siết chặt các quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và bao bì đóng gói. Đơn cử, sầu riêng tươi của Việt Nam từng bị hạn chế nhập khẩu do lo ngại về dư lượng cadimi và chất vàng O. Ngoài ra, sản phẩm trái cây Việt Nam cũng thường xuyên nằm trong danh sách cảnh báo về thuốc trừ sâu.

“Bên cạnh đó, sự cạnh tranh từ các quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Lào, Campuchia cũng là một rào cản lớn. Nhiều doanh nghiệp và hợp tác xã Việt Nam còn hạn chế trong việc cập nhật thông tin thị trường, thiếu kinh nghiệm xuất khẩu và nguồn vốn, dẫn đến việc phải phụ thuộc vào các đơn vị trung gian. Điều này làm giảm lợi nhuận và khả năng cạnh tranh của nông sản Việt Nam”, ông Ngọc thông tin.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ xúc tiến thương mại và đầu tư, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) chia sẻ nhiều thông tin với các doanh nghiệp

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ xúc tiến thương mại và đầu tư, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) chia sẻ nhiều thông tin với các doanh nghiệp

Để vượt qua những thách thức và tận dụng tối đa cơ hội từ thị trường Trung Quốc, các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động nâng cao chất lượng sản phẩm, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Bên cạnh đó, việc tham gia các hội thảo, khảo sát thị trường và kết nối trực tiếp với đối tác Trung Quốc sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về thị hiếu và yêu cầu của người tiêu dùng.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, nhấn mạnh xu hướng tiêu dùng rau quả chế biến đang gia tăng tại Trung Quốc. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng và ổn định đầu ra. Ngoài ra, Nhà nước cần tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các chương trình xúc tiến thương mại, tạo điều kiện thuận lợi để nông sản Việt Nam khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.

Với sự nỗ lực từ cả doanh nghiệp và Nhà nước, nông sản Việt Nam hoàn toàn có thể củng cố vị thế tại thị trường Trung Quốc, góp phần thúc đẩy xuất khẩu bền vững và nâng cao giá trị thương hiệu quốc gia.

Đức Thuận

Nguồn TBNH: https://thoibaonganhang.vn/co-hoi-vang-giup-nong-san-viet-vao-thi-truong-trung-quoc-168418.html