Cơ hội phát triển ếch thương phẩm, cá rô đồng
Mô hình chăn nuôi ếch thương phẩm, cá rô đồng tại khu vực hồ Hoàng Khai (Yên Sơn) do Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Tiến Thành thực hiện dù mới ở giai đoạn khởi động, nhưng bước đầu đã mở ra cơ hội tăng thu nhập cho người dân khu vực này.

Mô hình nuôi ếch thương phẩm của Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Tiến Thànhtại khu vực hồ Hoàng Khai (Yên Sơn).
Ông Nguyễn Công Tiến, thành viên hợp tác xã cho biết, giữa năm 2019, sau khi được thầu lại khu vực hồ Hoàng Khai, hợp tác xã đã liên kết với một số doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc triển khai nuôi thử nghiệm ếch thương phẩm và cá rô đồng. Bước đầu, đơn vị này nuôi trên 5 vạn con ếch và 1.000 cá rô đồng.
Thức ăn của ếch là giun, cám và một số loại cá tạp, trong khi thức ăn của cá rô đồng lại tận dụng từ cơm nguội và thức ăn thừa. Ông Hoàng Văn Oanh, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Tiến Thành cho biết, sau hơn 2 tháng nuôi thử nghiệm, ếch và cá rô đồng phát triển nhanh và đồng đều, giá bán mỗi kg được các doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc bao tiêu với giá 45 nghìn đồng/kg. Hiện hợp tác xã đang làm việc với một số bếp ăn tập thể quanh khu vực để thu mua lại thức ăn thừa, cơm thừa, sau đó nghiền thành cám để làm thức ăn cho cả 2 loại này.
Ngoài khu vực chăn nuôi ếch, cá rô đồng, hợp tác xã đang tiếp tục mở rộng mô hình chăn nuôi gà đồi, chăn nuôi trâu nhốt chuồng vỗ béo quanh khu vực hồ để tăng thu nhập. Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Khai Trần Văn Hoàng cho biết, mô hình chăn nuôi ếch thương phẩm, cá rô đồng của Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Tiến Thành bước đầu được đánh giá là phù hợp với điều kiện thực tế của Hoàng Khai. Hiện xã đang tiến hành đánh giá và nhân rộng trên địa bàn xã.