Cơ hội mới cho nông nghiệp Đại Xuyên
Từ những cánh đồng rau VietGAP Minh Tân đến ruộng ngô Khai Thái, nông dân xã Đại Xuyên đang chủ động đưa nông sản lên không gian số. Các phiên bán hàng trực tiếp tại đồng ruộng không chỉ mở rộng thị trường tiêu thụ, mà còn tạo bước chuyển mạnh mẽ trong tư duy sản xuất, thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp địa phương...

Đoàn viên thanh niên xã Đại Xuyên hỗ trợ người dân bán hàng trực tuyến.
Những ngày cận Tết, không khí sản xuất tại vùng rau an toàn Minh Tân nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Nếu như trước đây, nông dân chủ yếu trông chờ thương lái thu mua, thì nay nhiều hộ chủ động giới thiệu sản phẩm qua các phiên bán hàng trực tuyến (livestream) tại ruộng. Hình ảnh nông dân vừa thu hoạch, vừa giới thiệu quy trình sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP tạo sự tin tưởng đối với người tiêu dùng, nông sản bán ra nhanh hơn, giá trị cũng được nâng cao...
Hiện, chuyển đổi số không còn là khái niệm xa vời, mà hiện hữu trên từng thửa ruộng. Theo thống kê, diện tích rau màu mỗi vụ của xã Đại Xuyên đạt khoảng 500ha, chủ yếu trồng ngô, lạc, khoai, đậu và cây dược liệu. Riêng dịp Tết, nhiều vùng sản xuất tập trung đẩy mạnh bán hàng qua nền tảng số, góp phần ổn định đầu ra cho nông sản.
Tại vùng rau cần Khai Thái, hoạt động livestream được triển khai khá bài bản. Với hơn 30ha rau cần, sản lượng cung cấp ra thị trường dịp Tết khoảng 50 tấn, việc bán hàng qua mạng xã hội giúp sản phẩm tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng, giảm phụ thuộc khâu trung gian. Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Xuân Khai Thái Nguyễn Phú Toản cho biết, trước đây, đầu ra ngô vụ đông và rau cần còn khó khăn. Từ khi tổ chức livestream bán hàng, lượng tiêu thụ thuận lợi hơn rõ rệt...
Không riêng rau cần, sản phẩm ngô vụ đông cũng được quảng bá trực tiếp tại ruộng. Qua livestream, người mua có thể quan sát quy trình canh tác, chất lượng nông sản và thời điểm thu hoạch. Một số hộ dân còn kết hợp bán hàng qua sàn thương mại điện tử và các nhóm cộng đồng trực tuyến, mở rộng thêm kênh tiêu thụ...
Theo Trưởng phòng Kinh tế xã Đại Xuyên Đỗ Thị Hường, việc đưa livestream vào tiêu thụ nông sản đã tạo bước thay đổi căn bản trong phương thức sản xuất. Người nông dân không còn sản xuất theo thói quen, mà chuyển sang bám sát nhu cầu thị trường. Việc minh bạch thông tin sản xuất, quy trình chăm sóc, thu hoạch giúp nâng cao uy tín sản phẩm nông sản Đại Xuyên trên thị trường...
Đồng hành với người dân trong quá trình chuyển đổi số, lực lượng đoàn viên thanh niên xã đóng vai trò nòng cốt. Bí thư Đoàn xã Đại Xuyên Đào Duy Tuyến cho biết, đoàn viên thanh niên đã hỗ trợ người dân xây dựng kịch bản livestream, hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, quay dựng video, tương tác với khách hàng. Thanh niên xác định tiên phong trong chuyển đổi số, giúp nông dân tiếp cận công nghệ, từng bước xây dựng thương hiệu nông sản địa phương trên môi trường số...
Cùng với chuyển đổi số, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại Đại Xuyên cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn xã hiện có 22 sản phẩm OCOP được công nhận, trong đó có 1 sản phẩm đạt 4 sao, 21 sản phẩm đạt 3 sao. Các chủ thể OCOP thường xuyên tham gia xúc tiến thương mại, qua đó, nông sản địa phương được quảng bá rộng rãi hơn.
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Đại Xuyên Dư Anh Hào, năm 2026, xã tiếp tục định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn xanh, hiện đại. Trong đó, địa phương tập trung rà soát, tái cơ cấu ngành trồng trọt, chăn nuôi; xây dựng các mô hình sản xuất tập trung, an toàn, ứng dụng công nghệ cao. Xã khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất chủ lực như rau VietGAP Minh Tân, trứng gà Khai Thái; hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Địa phương còn chú trọng đào tạo nghề cho nông dân, hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật, tiếp cận nguồn vốn để chuyển đổi nghề phù hợp...
Xã tiếp tục đưa giống cây trồng mới, chất lượng cao vào sản xuất; mở rộng diện tích trồng rau, hoa, cây cảnh; tăng diện tích sản xuất ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo quy trình VietGAP, hữu cơ. Một số diện tích lúa kém hiệu quả sẽ được chuyển đổi sang cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn... Việc tổ chức các phiên livestream bán nông sản không chỉ giúp tiêu thụ thuận lợi, mà còn tạo diện mạo mới cho nông nghiệp Đại Xuyên, nhất là trong dịp Tết khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao.
Thực tế cho thấy, việc "livestream về làng" đang từng bước góp phần chuyển từ sản xuất - tiêu thụ truyền thống sang sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với nhu cầu thị trường và công nghệ số. Với định hướng rõ ràng, sự đồng hành từ chính quyền, hợp tác xã, lực lượng thanh niên, cơ hội mới đang mở ra với nông dân Đại Xuyên...
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/co-hoi-moi-cho-nong-nghiep-dai-xuyen-733100.html











