Cơ hội mở rộng thị trường cho hoa atiso đỏ

HNN - Việc hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hoa atiso theo tiêu chuẩn hữu cơ với các hộ dân thuộc 2 phường Phong Thái (sáp nhập từ phường Phong An, Phong Hiền và xã Phong Sơn) và Phong Điền (sáp nhập từ phường Phong Thu và xã Phong Mỹ, Phong Xuân) trong khuôn khổ hoạt động của dự án Luxembourg tại Huế đang mở ra nhiều cơ hội cho việc phát triển sản phẩm hàng hóa theo chuỗi cung ứng.

 Ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với HTX

Ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với HTX

Ký kết tiêu thụ hoa atiso đỏ

Với diện tích trồng hoa atiso đỏ hơn 50ha, 2 phường Phong Điền và Phong Thái đang có lợi thế nhất định trong phát triển hoa atiso đỏ theo hướng hàng hóa. Tuy nhiên, do thói quen canh tác truyền thống và được bán thô cho thương lái chưa qua chế biến, chưa xây dựng được thương hiệu, nên sản phẩm hoa atiso đỏ vẫn còn gặp khó khăn về thị trường đầu ra; có thời điểm giá hoa atiso tươi có giá chỉ khoảng 10 - 12 ngàn đồng/kg.

Ông Nguyễn Công Trưng, Giám đốc HTX Đông Lâm, phường Phong Thái chia sẻ, HTX có khoảng 35ha trồng hoa atiso đỏ với 180 hộ trồng theo lối truyền thống. Hiện đa phần người dân vẫn trồng và bán thô cho thương lái nên giá thấp và rất bấp bênh. Thời gian trước, chính quyền cùng các ngành liên quan đã có nhiều hoạt động hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm, một vài doanh nghiệp cũng đến tìm hiểu liên quan đến đầu ra sản phẩm nhưng việc tiêu thụ vẫn chưa như mong đợi.

Mới đây, trong khuôn khổ dự án hỗ trợ kỹ thuật “Thúc đẩy nông nghiệp thông minh với khí hậu và tài chính toàn diện tại Việt Nam để cải thiện khả năng thích ứng, chống chịu và phục hồi trước tác động của biến đổi khí hậu cho các nông hộ, đặc biệt là phụ nữ” (dự án VIE/039) do Chính phủ Luxembourg tài trợ tại TP. Huế, Chính phủ Luxembourg đã phê duyệt và ký thỏa thuận đồng tài trợ với Công ty CP Mekong Herbals. Theo đó, Công ty CP Mekong Herbals và các HTX trên địa bàn 2 phường Phong Thái và Phong Điền đã ký kết hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hoa atiso đỏ theo tiêu chuẩn hữu cơ. Mục tiêu của hoạt động nhằm phát triển chuỗi giá trị hoa atiso đỏ hữu cơ và vùng nguyên liệu 60ha, thời gian thực hiện từ tháng 4/2025 - 12/2026.

Theo đó, ngoài hỗ trợ bao tiêu sản phẩm, Công ty CP Mekong Herbals sẽ thực hiện đào tạo kỹ thuật canh tác hữu cơ cho các hộ nông dân ký hợp đồng liên kết từ khâu chuẩn bị đất trồng, chăm sóc, thu hoạch và kiểm soát chất lượng sau thu hoạch.

Phát huy liên kết 4 nhà

Sự tham gia của dự án đã phần nào phát huy được hiệu quả của mô hình liên kết “4 nhà”: Chính quyền, doanh nghiệp, người dân và tổ chức dự án trong phát triển nông nghiệp bền vững. Trong đó, chính quyền địa phương đóng vai trò kết nối, tạo điều kiện về đất đai, quy hoạch vùng trồng, tổ chức sản xuất; dự án hỗ trợ kỹ thuật, nguồn lực ban đầu và kết nối chuyển giao quy trình canh tác hữu cơ; doanh nghiệp ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm, đảm bảo đầu ra ổn định; người dân là lực lượng trực tiếp sản xuất, tham gia mô hình và cam kết chất lượng.

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bên không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà sẽ góp phần thúc đẩy chuyển đổi phương thức canh tác xanh, bền vững và nâng cao năng lực tổ chức sản xuất cho cộng đồng nông thôn. Tuy nhiên, mô hình liên kết chỉ được thực hiện hiệu quả khi các cam kết giữa dự án và doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp và hợp tác xã, người dân được thực hiện nghiêm túc, đúng lộ trình và có sự giám sát chặt chẽ trong quá trình triển khai.

Ông Lê Thành Bắc, đại diện Ban quản lý dự án VIE/039 chia sẻ, doanh nghiệp và người dân cần thực hiện theo đúng cam kết đã ký kết làm nền tảng cho hoạt động phát triển vùng nguyên liệu cũng như xây dựng thương hiệu, thị trường cho sản phẩm về sau. Đồng thời, chính quyền 2 phường Phong Thái, Phong Điền cần tham gia tích cực hơn với vai trò kết nối, nghiên cứu quy hoạch vùng trồng nhằm mở rộng diện tích canh tác hoa atiso đỏ như định hướng của dự án…

Dự án VIE/039 đang hợp tác với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) để thiết kế sản phẩm tài chính phù hợp với chuỗi giá trị, mở ra thêm cơ hội tiếp cận tài chính cho các hộ trồng atiso đỏ theo hợp đồng liên kết.

Bài, ảnh: Hoàng Loan

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/co-hoi-mo-rong-thi-truong-cho-hoa-atiso-do-155905.html