Cơ hội dự World Cup của Việt Nam cao hơn Trung Quốc

Sau khi xác định 12 đội vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, hãng thống kê We Global tiến hành chạy mô phỏng theo phương pháp Monte Carlo nhằm xác định xem mỗi đội có bao nhiêu cơ hội dự VCK World Cup 2022 tại Qatar.

Theo đó, cơ hội để Việt Nam vượt qua vòng loại cuối World Cup 2022 là 4,44%, cao hơn hai đội là Trung Quốc 3,68% và Lebanon 1,88%. Xác suất của chín đội còn lại lần lượt là Nhật Bản 83,92%, Iran 82,00%, Hàn Quốc 79,92%, Australia 61,40%, Iraq 32,24%, Saudi Arabia 31,48%, Oman 8,24%, UAE 5,96% và Syria 4,84%.

Ronaldo khiến Coca-Cola "bốc hơi" 4 tỷ USD

Trong phiên giao dịch hôm qua, giá cổ phiếu Coca-Cola giảm từ 56,1 USD xuống 55,22 USD. Trước khi lên 55,44 USD cuối phiên, mức giảm 1,6% khiến giá trị vốn hóa của hãng nước ngọt có gas mất 4 tỷ USD. Phiên giảm của cổ phiếu Coca-Cola diễn ra chỉ một ngày sau sự cố liên quan đến Cristiano Ronaldo. Trong cuộc họp báo trước trận Bồ Đào Nha - Hungary tại EURO 2020, Ronaldo đã dẹp bỏ hai chai Coca-Cola (nhà tài trợ) trên bàn, đồng thời giơ chai nước lọc lên và nói: “Hãy uống nước lọc”.

Cựu chủ tịch UEFA Platini trở lại

Cựu Chủ tịch UEFA, Michel Platini hôm qua xác nhận rằng ông sẽ trở thành đại diện của Pháp trong hội đồng quản trị của FIFPRO, liên đoàn cầu thủ thế giới. Như vậy, sau khi bị buộc phải từ chức Chủ tịch UEFA và bị FIFA cấm tham gia các hoạt động bóng đá vào năm 2015 do liên quan đến bê bối của cựu chủ tịch Sepp Blatter, Platini đã quay trở lại với bóng đá. Ông tuyên bố: “Tôi đang trở lại với vai trò giúp các cầu thủ được bảo vệ và công nhận, và trên hết là xây dựng tương lai của môn thể thao này cùng họ”.

H.M

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/co-hoi-du-world-cup-cua-viet-nam-cao-hon-trung-quoc-post1346724.tpo