Cô giáo Nguyễn Thị Vy Trang, một đảng viên trẻ năng động

Chỉ mới ra trường công tác 5 năm nhưng đảng viên trẻ, cô giáo Nguyễn Thị Vy Trang, giáo viên bộ môn Ngữ văn, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đã sớm khẳng định mình trong chuyên môn cũng như các hoạt động, phong trào thi đua của đoàn thanh niên, nhà trường và của ngành giáo dục tỉnh.

Cô giáo Vy Trang luôn nỗ lực xứng đáng là đảng viên trẻ tiêu biểu. Ảnh: N.T

Khi còn là sinh viên Trường Đại học Sư phạm Huế, Trang là một đoàn viên năng nổ, nhiệt tình trong mọi hoạt động của nhà trường, điển hình cô là top 20 Ngôi sao tuổi teen Việt Nam 2010; Sinh viên “5 tốt” cấp Đại học Huế 2013; tổ chức và tham gia các chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2012, 2013, 2014, chiến dịch tình nguyện hè tại tỉnh Salavan, nước bạn Lào 2013; tình nguyện Trung thu tại xã Nhâm – huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên -Huế 2013; tham gia hội thi kể chuyện quốc tế tại Mahah Sarakham Thailand 2013; là top 5 Sinh viên tài năng toàn quốc do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức năm 2013…Với những nỗ lực không ngừng trong học tập và các phong trào, năm học cuối cùng của bậc đại học, cô vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tốt nghiệp đại học, cô giáo Trang được bố trí công tác tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn. Cô không ngừng trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy sức trẻ để cống hiến, đổi mới phương pháp dạy học phù hợp, tạo hứng thú cho học sinh yêu thích bộ môn Ngữ văn cũng như phát huy tính sáng tạo trong học tập, tham gia tích cực các hoạt động, phong trào thi đua của nhà trường.

Với tư cách là Phó Bí thư Đoàn trường, cô tham gia lên kế hoạch, tổ chức, xây dựng nhiều chương trình hoạt động, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao trong nhà trường như: Cuộc thi Mr & Miss 2017; hội thi văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 cấp trường hằng năm; chương trình “Sưởi ấm mùa đông” 2016; chương trình “Xuân yêu thương 2017”; trực tiếp lên kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn tập luyện cho đội thi đại diện Đoàn Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn tham gia Hội thi “Tuổi trẻ với công tác phòng, chống mại dâm, ma túy, HIV/ AIDS” năm 2018 do Tỉnh đoàn tổ chức, kết quả đạt giải Nhất hội thi; tham gia và giành giải Nhất hội thi “Nét đẹp thanh niên thành phố Đông Hà” năm 2019 do Thành đoàn Đông Hà tổ chức; tham gia các chương trình thiện nguyện, tình nguyện do Thành đoàn, Tỉnh đoàn tổ chức; trực tiếp lên ý tưởng, kế hoạch, dàn dựng, biên đạo nhiều chương trình văn nghệ của nhà trường được chi ủy, ban giám hiệu các tổ chức, đoàn thể ở nhà trường đánh giá cao. Cô Trang chia sẻ: “Vừa là đảng viên trẻ, vừa là cán bộ đoàn nên tôi luôn tự nhủ phải ra sức rèn luyện đạo đức, sức khỏe, cống hiến hết mình trong mọi việc. Tích cực cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nêu cao tinh thần đoàn kết, ra sức dạy và học, tham gia có hiệu quả nhiều hoạt động, phong trào thi đua, góp phần xây dựng nhà trường phát triển toàn diện”.

Ngoài ra, cô cùng Ban Chấp hành Đoàn trường phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thành công chương trình văn nghệ “Thắp sáng ước mơ” năm 2018; phối hợp với UBND tỉnh tổ chức thành công “Ngày Sách Việt Nam” tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn; trực tiếp điều hành, quản lí CLB Kĩ năng - Năng khiếu của nhà trường hoạt động có hiệu quả; tổ chức hàng chục chuyên đề ngoại khóa vào chào cờ đầu tuần để giáo dục kĩ năng sống cho học sinh...

Với những đóng góp tích cực trong hoạt động đoàn, công đoàn, chuyên môn của mình, cô nhận được bằng khen của Tỉnh đoàn, giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo… Đặc biệt, cô vinh dự là 1 trong 90 đảng viên trẻ tiêu biểu trong toàn tỉnh được Tỉnh đoàn tuyên dương nhân dịp kỉ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Thầy giáo Nguyễn Phú, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn cho biết: “Cô giáo Nguyễn Thị Vy Trang là đảng viên trẻ, một trong những giáo viên tài năng của nhà trường. Bất cứ nhiệm vụ nào cấp ủy, chi bộ, nhà trường giao cô luôn hoàn thành xuất sắc. Cô đã góp phần không nhỏ vào thành công của nhiều hoạt động, phong trào thi đua của đơn vị, xứng đáng là tấm gương, tạo động lực để nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh học tập, noi theo”.

Ngọc Trang

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=71&modid=415&itemid=145874