Có gì trong 'Dinh thự Bảo Đại' trăm tuổi bị lãng quên ở Hà Nội?
Nằm sâu trong làng hoa Ngọc Hà, dinh thự Bảo Đại có kiến trúc hết sức độc đáo kết hợp văn hóa phương Đông và phương Tây.

Gần dốc Ngọc Hà (Ba Đình, Hà Nội) có một căn biệt thự mang kiến trúc độc đáo, xa hoa, nét cổ kính pha trộn giữa văn hóa phương Đông và Tây. Tòa nhà được cho rằng xây dựng cùng thời điểm Nhà hát Lớn vào năm 1911, đến nay đã hơn 100 năm tuổi. Ảnh: Nhandan

Người dân quen gọi đó là dinh thự Bảo Đại, bởi theo họ, khi thoái vị, vua Bảo Đại từng lui tới biệt thự sinh sống. Ảnh: Dân Việt

Căn biệt thự gồm 4 tầng, có tổng diện tích khoảng 200m2. Ảnh: Kinhtedothi

Tòa nhà nổi bật với kiến trúc mái cung đình rồng phượng đặc trưng của phương Đông. Đây là các họa tiết chỉ bậc vua chúa mới được phép trang trí. Ảnh: Công luận

Bao quanh ngôi nhà là tường rào hình con rồng uốn lượn. Ảnh: Công luận

Nếu như bên ngoài mang kiến trúc đặc trưng của phương Đông thì ở bên trong lại hoàn toàn theo phong cách phương Tây. Ảnh: Dân Việt

Cầu thang gỗ uốn lượn cách điệu, với phần tay vịn được xây chắc chắn bằng gạch và viền gỗ. Ảnh: Nhandan

Hệ thống tủ âm tường bằng gỗ lim còn được giữ nguyên vẹn. Ảnh: Dân Việt

Bên trong các phòng, phòng nào cũng có lò sưởi. Ảnh: Công luận

Hệ thống cửa sổ và cửa ra vào dùng thanh ray trượt đến giờ vẫn hoạt động trơn tru. Ảnh: Công luận

Vật liệu xây dựng tòa dinh thự đều được nhập khẩu từ Pháp, Ý, Tây Ban Nha... Ảnh: Công luận
Video: TP HCM bảo tồn biệt thự cổ. Nguồn: VTV24