Cô dâu Lâm Đồng trang trí đám cưới bằng 500kg rau củ, cả họ ăn 1 tháng mới hết
Hơn 1 tháng sau đám cưới, gia đình, họ hàng và cả hàng xóm của Vân Anh (ở Lâm Đồng) mới sử dụng hết 500kg nông sản được dùng để trang trí cho ngày vui trọng đại của cô.
Vân Anh (tên thật là Trần Sim, SN 2002, ở Lâm Đồng) vẫn nhớ như in biểu cảm thích thú của bạn bè, quan khách hai bên khi tới dự đám cưới của cô tại nhà riêng ở phường Lang Biang – Đà Lạt, hồi cuối tháng 6.
Từ cổng vào, bàn tiệc cho đến phông nền, góc chụp hình… đều được trang trí bằng hàng chục loại nông sản khác nhau, đính kết kỳ công với đủ màu sắc.
Video chia sẻ về đám cưới của cô dâu Lâm Đồng gây sốt mạng
Chia sẻ với PV VietNamNet, Vân Anh cho biết, vì gia đình “3 đời làm nông”, bố mẹ chồng lại là chủ một vựa rau lớn nên cô muốn có một đám cưới mang dấu ấn đặc biệt, vừa độc đáo, sáng tạo, vừa thể hiện được truyền thống của gia đình.
“Ở quê mình, quanh năm tràn ngập các loại rau củ quả nên việc trang trí đám cưới bằng nông sản cũng dễ thực hiện.
Ý tưởng này cũng thể hiện sự tự hào, biết ơn của mình đối với nghề truyền thống của 2 bên gia đình. Nhờ công việc gắn bó với rau trái ấy mà bố mẹ đã nuôi chúng mình khôn lớn, trưởng thành”, Vân Anh bày tỏ.




Gia đình cô dâu sử dụng gần nửa tấn nông sản các loại để trang trí
Để đám cưới được trang trí đúng mong muốn, Vân Anh cùng gia đình tự tay chuẩn bị từng loại rau củ, sau đó thống nhất ý tưởng với đơn vị thi công.
Họ sử dụng khoảng 500kg rau củ, ưu tiên những loại nông sản đúng vụ, có sẵn tại địa phương, kích cỡ vừa vặn và dễ bảo quản ngoài trời như bắp, bí ngô, ớt chuông, ớt trái cây, su su, khoai tây, cải thảo, xà lách, cà chua bi, quả hồng…
Cô dâu 23 tuổi cho hay, chi phí trang trí đám cưới khoảng 25 triệu đồng, gồm: 15 triệu thuê đơn vị thiết kế (gồm phần cứng và công làm cho 3 hạng mục là bàn thờ gia tiên trong nhà, cổng chính, sân khấu nhỏ) và 10 triệu tiền mua rau củ.
“Gia đình mình tận dụng nông sản có sẵn trong vườn nhà, nên lượng rau củ quả mua thêm để trang trí cho đám cưới không quá tốn kém.
Chưa kể, rau trái ở địa phương đang vào vụ, giá khá rẻ. Hàng xóm, họ hàng của gia đình mình còn ủng hộ thêm. Mỗi người cho một ít nên cũng tiết kiệm được chi phí”, Vân Anh kể.


Vân Anh tranh thủ lưu giữ kỷ niệm trong ngày trọng đại của mình
Theo chia sẻ của cô gái trẻ, một phần nhỏ rau củ quả được đem gửi tặng cho quan khách, người quen bên nhà gái khi tới tham dự đám cưới. Số còn lại vẫn còn tươi ngon nên gia đình cô để sử dụng dần, làm thực phẩm cho các bữa ăn thường ngày.
“Hơn 1 tháng sau đám cưới, gia đình mình và họ hàng, hàng xóm mới sử dụng hết số lượng nông sản đã dùng để trang trí cho lễ thành hôn”, Vân Anh hài hước nói.
Ngoài nông sản bản địa, cô dâu Lâm Đồng cũng kết hợp sử dụng một số món đồ trang trí thủ công, gắn liền với đời sống người nông dân như đống rơm, giỏ tre… để tạo không gian ấm cúng, thân thuộc và gần gũi.



Các loại rau củ quả được tái sử dụng sau đám cưới, vừa tạo dấu ấn độc đáo, vừa tránh lãng phí
Sau đám cưới, khi chia sẻ video về ngày vui của mình lên mạng xã hội, Vân Anh bất ngờ vì nhận được cả triệu lượt xem cùng hàng nghìn tương tác.
Nhiều người bày tỏ thích thú, ủng hộ ý tưởng trang trí đám cưới dân dã, thiết thực gắn liền với nét đẹp văn hóa của địa phương và lại tránh lãng phí.
“Mình rất vui khi ý tưởng trang trí đám cưới bằng nông sản lại được mọi người đón nhận nhiệt tình như vậy. Ý tưởng không mới nhưng qua sự sáng tạo của từng người, gắn với văn hóa từng vùng thì sẽ mang lại sự mới mẻ, tạo dấu ấn riêng.
Mình hy vọng đám cưới không chỉ là cột mốc đánh dấu sự kiện đáng nhớ của cô dâu chú rể và gia đình, mà còn là dịp để lan tỏa, giới thiệu văn hóa truyền thống bản địa cũng như góp phần hỗ trợ bà con địa phương”, Vân Anh bày tỏ.