Cơ chế và chính sách đặc thù thúc đẩy phát triển kinh tế TP. HCM
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành vừa tổ chức Hội thảo 'Cơ chế và chính sách đặc thù thúc đẩy phát triển kinh tế TP. HCM theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 và Nghị quyết số 68/NQ-TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân'.
Tham dự hội thảo có GS.TS Phạm Hồng Thái - Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước ngành Luật; GS.TS Võ Khánh Vinh - nguyên Phó Chủ tịch Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến - Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội; PGS.TS Trương Thị Hồng Hà - Phó Vụ trưởng vụ nghiên cứu tổng hợp, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học cơ quan Ban Nội chính Trung ương; TS Nguyễn Minh Nhựt - Phó Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân TP. HCM cùng đại diện các cơ quan, doanh nghiệp, các viện/học viện, các cơ sở giáo dục đại học tại TP. HCM và một số tỉnh thành. Về phía nhà trường có TS Nguyễn Văn Lượng - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường; TS Đặng Thị Thu Huyền - Trưởng khoa Luật làm đại diện.

TS Nguyễn Văn Lượng phát biểu khai mạc hội thảo.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS Nguyễn Văn Lượng - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường cho biết, hội thảo là dịp quan trọng để các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp cùng nhau thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp thực tiễn. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, Thành phố cần có động lực phát triển mới thông qua cơ chế, chính sách mang tính đột phá để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế và tạo ra động lực tăng trưởng bền vững. Do đó, việc triển khai hiệu quả các nghị quyết này không chỉ góp phần khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của TP. HCM mà còn tạo động lực lan tỏa cho sự phát triển chung của cả nước, đặc biệt là trong việc khuyến khích, hỗ trợ và nâng cao vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế.

Các diễn giả khách mời.
Tại hội thảo, các tham luận và ý kiến đều cho thấy một bức tranh toàn diện về yêu cầu đổi mới cơ chế, chính sách để TP. HCM phát triển nhanh và bền vững. Làm rõ tầm quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân như một động lực tăng trưởng mới, đòi hỏi Nhà nước cần có chính sách khuyến khích mạnh mẽ hơn về vốn, đất đai và môi trường kinh doanh minh bạch, đồng thời chỉ ra cơ chế đặc thù cho TP. HCM không chỉ tạo điều kiện thúc đẩy đổi mới sáng tạo, mà còn trực tiếp tác động đến những vấn đề dân sinh như phát triển nhà ở xã hội, nâng cao chất lượng đời sống đô thị.
Hai nghị quyết trên giữ vai trò kim chỉ nam cho sự phát triển kinh tế trong giai đoạn mới, đặc biệt với TP. HCM - trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, tạo hành lang pháp lý và cơ chế chính sách đặc thù, vừa khẳng định vai trò then chốt của kinh tế tư nhân, vừa trao cho thành phố quyền chủ động và linh hoạt hơn trong quản lý, điều hành. Nhờ đó, TP. HCM có thêm điều kiện khai thác lợi thế sẵn có, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư, từ đó đóng góp mạnh mẽ vào tăng trưởng chung của cả nước.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.
Đặc biệt, các chuyên gia cũng nhấn mạnh sự thành công của các nghị quyết không chỉ phụ thuộc vào khung pháp lý hay chính sách, mà còn ở năng lực thực thi của chính quyền đô thị, sự đồng hành của hiệp hội doanh nghiệp và khả năng đóng góp trí tuệ của các cơ sở đào tạo. Mối quan hệ ba nhà gồm: Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp - được khẳng định như yếu tố then chốt, bảo đảm cho việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TP. HCM trong giai đoạn mới.