Chuyên gia bàn về khởi nghiệp trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và số hóa

Ngày 6/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Trường đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) và Học viện Phát triển kinh doanh toàn cầu (AGBA) cùng tổ chức Hội thảo quốc tế Phát triển kinh doanh và khởi nghiệp trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và số hóa.

Quang cảnh hội thảo

Quang cảnh hội thảo

Sự kiện thu hút hơn 150 bài tham luận của nhiều nhà nghiên cứu và quy tụ các học giả, chuyên gia, doanh nhân từ Việt Nam, Hoa Kỳ, châu Âu, châu Á tham dự.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Việt Nam từ một nền kinh tế nông nghiệp truyền thống đã vươn lên phát triển năng động trên trường quốc tế.

Chính sự hội nhập này đã trở thành chất xúc tác mạnh mẽ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chưa từng có và biến Việt Nam thành một trung tâm sản xuất, công nghệ và dịch vụ đầy năng động.

Cũng theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Việt Dũng, thế giới đang bước vào một bước ngoặt mới với hai xu thế chủ đạo: toàn cầu hóa và . Đây không chỉ là các trào lưu mà còn là những chuyển đổi mang tính nền tảng, định hình lại mọi khía cạnh.

 Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo.

Đối với Việt Nam, hai xu thế này vừa là cơ hội vừa là thách thức. Trên cơ sở đó, con đường phía trước sẽ là hành trình không ngừng thích nghi và đổi mới.

Hội thảo có thể khai phá tiềm năng của việc kinh doanh và khởi nghiệp trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, số hóa, tìm ra giải pháp nắm bắt cơ hội để xây dựng một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng, đổi mới, đóng góp tích cực vào nền kinh tế toàn cầu và một tương lai tràn đầy cơ hội cho mọi công dân.

Trong khi đó, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Đức Anh Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Quốc tế khẳng định, Trường đại học Quốc tế luôn cam kết tích hợp giáo dục, nghiên cứu và khởi nghiệp. Đặc biệt, nhà trường luôn tích cực khuyến khích sinh viên hợp tác nghiên cứu cùng giảng viên.

Các hội thảo quốc tế là nền tảng quan trọng giúp sinh viên và học giả kết nối với các nhà tư tưởng hàng đầu thế giới, trình bày nghiên cứu và phát triển kỹ năng học thuật. Trường đại học Quốc tế luôn nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh doanh và khởi nghiệp tại Việt Nam, nhất là trong thời đại hội nhập toàn cầu và chuyển đổi số.

Cũng tại sự kiện, Giáo sư Zafar U. Ahmed, Chủ tịch kiêm CEO Học viện Phát triển kinh doanh toàn cầu nhấn mạnh đến tầm quan trọng việc giữa các chuyên gia đến từ Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Malaysia và Việt Nam.

Qua đó, cùng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm, kết nối học thuật quốc tế và thực tiễn kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu hóa và số hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh doanh, khởi nghiệp ở Việt Nam.

 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Với nhiều phiên làm việc chuyên đề, hội thảo tạo điều kiện thuận lợi cho các học giả, giảng viên, nghiên cứu sinh và doanh nhân trong nước, cũng như quốc tế chia sẻ kết quả nghiên cứu, trao đổi học thuật và thảo luận chuyên sâu về các chủ đề và khởi nghiệp.

Các phiên làm việc tập trung vào những chủ đề chính như chuyển đổi số trong doanh nghiệp và quản lý; khởi nghiệp và đổi mới; kinh doanh quốc tế và thách thức kinh doanh toàn cầu; quản trị nhà hàng, du lịch trong thời đại số; hoạt động marketing trong thời đại số; hành vi người tiêu dùng và mạng xã hội…

Hội thảo cũng tập trung thảo luận, phân tích các nội dung liên quan đến quản trị nguồn nhân lực, chuyển đổi số trong hoạt động quản trị nhân lực; lãnh đạo và hành vi tổ chức; các mô hình quản trị, quản lý bền vững và kinh tế tuần hoàn; phân tích dữ liệu lớn trong doanh nghiệp và quản lý và các chủ đề khác.

CAO TÂN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/chuyen-gia-ban-ve-khoi-nghiep-trong-ky-nguyen-toan-cau-hoa-va-so-hoa-post892004.html