Chương trình Thời sự 9h00 | 07/05/2026
Hà Nội sẽ giám sát tiến độ phát triển nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư; Sẵn sàng triển khai đồng loạt bán xăng E10 trên toàn quốc từ 15/5; Mỹ - Iran đàm phán giới hạn làm giàu urani, thời hạn 12-15 năm;... là một số nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.
Phương Thanh
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chuong-trinh-thoi-su-9h00-07052026-397533.htm
Tin nóng
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa thống nhất chủ trương cho phép Vườn Quốc gia (VQG) U Minh Hạ phối hợp với nhóm nghiên cứu thuộc Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đề tài khoa học về bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước.
Tập đoàn Tân Tạo cho biết, ngay khi tiếp nhận phản ứng của dư luận đã tiến hành dựng giàn giáo, quây bạt che bức tượng đồng thời thống nhất sẽ chủ động tháo dỡ bức tượng vào ngày mai (28/6).
Hai dự án sẽ cung cấp khoảng 1.630 căn hộ nhà ở xã hội với giá bán từ 20-21 triệu đồng/m2.
Từ ngày 1/7/2026, Luật Thủ đô năm 2026 chính thức có hiệu lực, mở ra một chương mới trong công tác quản lý đô thị của Hà Nội. Với những công cụ pháp lý mạnh mẽ và mang tính đột phá, đặc biệt là quy định ngừng cung cấp điện, nước đối với các công trình vi phạm. Chủ trương này không chỉ nhận được sự đồng thuận lớn từ các cấp chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp mà còn đại đa số người dân đều bày tỏ sự kỳ vọng và ủng hộ nhiệt thành.
Giá bán tại dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt phường Diên Hồng là hơn 23,2 triệu đồng/m²; còn giá tại dự án Lê Văn Chí khu vực Thủ Đức hơn 35,3 triệu đồng/m².
Hà Nội đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc không gian đô thị theo hướng đa cực, kéo theo sự dịch chuyển về dòng vốn, dân cư và giá trị bất động sản. Trong bối cảnh đó, khu vực phía bắc Hà Nội đang dần nổi lên như một cực phát triển mới của Thủ đô, với Mê Linh là địa bàn còn nhiều dư địa tăng trưởng.
Tin mới
Chương trình đề ra các giải pháp quản lý tài nguyên nước và đầu tư hạ tầng nhằm ứng phó với sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán và xâm nhập mặn tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Chính phủ đã ban hành 11 Nghị quyết để cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký Văn bản 732/TTg-CĐS ngày 26/6/2026 gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, chuyển đổi số.
Với các dịch vụ công trực tuyến đã kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia, dữ liệu chuyên ngành, hệ thống sẽ phải tự động cung cấp, hiển thị thông tin để người dân, doanh nghiệp kiểm tra trước khi nộp hồ sơ.
Từ năm 2026, nhiều quy định mới trong Luật Thủ đô sẽ chính thức được triển khai nhằm tăng cường quản lý trật tự xây dựng và sử dụng đất trên địa bàn Hà Nội. Một trong những nội dung đáng chú ý là việc áp dụng biện pháp cắt điện, cắt nước đối với các công trình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp.
Giữa các bản làng phía Tây của tỉnh, những mạch nước khoáng nóng tự nhiên vẫn ngày đêm chảy từ lòng đất. Nguồn tài nguyên quý giá ấy từ lâu đã trở thành món quà thiên nhiên ban tặng cho các địa phương. Thế nhưng, trong khi người dân và doanh nghiệp khát khao biến khoáng nóng thành sản phẩm du lịch đặc sắc, thì những vướng mắc về quy hoạch và thủ tục cấp phép lại đang khiến nhiều dự án phải dừng bước.
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải bảo đảm tiến độ triển khai các dự án đúng theo yêu cầu, kiên quyết không được lùi, kéo dài, điều chỉnh tiến độ khi không có lý do khách quan chính đáng.
Ngày 27/6, Cục Thuế đã có công điện gửi Thuế các tỉnh, thành phố, Chi cục Thuế Thương mại điện tử, Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn về triển khai Nghị định số 245/2026/NĐ-CP ngày 27 tháng 06 năm 2026 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2026.











