Chung tay xây dựng địa bàn không ma túy
Xã Trường Khánh (TP Cần Thơ) được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ xã Hậu Thạnh, xã Phú Hữu và xã Trường Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng cũ. Đây là một trong những địa phương được kỳ vọng trở thành một trong những đơn vị hành chính cấp xã tiêu biểu của TP Cần Thơ. Việc đảm bảo ANTT được Đảng ủy, UBND xã xác định là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó xây dựng địa bàn không ma túy trong năm 2025 là nhiệm vụ chính trị hàng đầu.
Chủ tịch UBND xã Trường Khánh - Trương Hoàng Nguyên cho biết, trước đây, tình hình ma túy ở Trường Khánh tiềm ẩn phức tạp, một số đối tượng ở nơi khác đến hoạt động khiến cho công tác quản lý gặp nhiều khó khăn. Toàn xã có 17 người sử dụng trái phép chất ma túy, 2 người nghiện ma túy và sau cai nghiện là 7 người đang được quản lý.

Công an xã Trường Khánh tuyên truyền tới các vị sư sãi, Ban quản trị chùa Săng Ke về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.
Sau khi được chọn làm điểm xây dựng địa bàn không ma túy, cấp ủy, chính quyền và Công an xã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, huy động toàn dân tham gia công tác xây dựng địa bàn không ma túy với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”. Công an xã giữ vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với mặt trận, các đoàn thể và ban dân ấp để cùng triển khai thực hiện, quyết tâm xây dựng địa bàn không ma túy, không để ma túy xâm nhập vào đời sống cộng đồng.
Nhiều gia đình, cá nhân trên địa bàn tự nguyện ký cam kết không tàng trữ, mua bán, sử dụng và tiếp tay cho tệ nạn ma túy. Bà Đào Diệu Thúy (ngụ ấp Trường Thọ, xã Trường Khánh) cho biết: “Đối với ma túy, nếu không kiểm soát được thì sẽ rất nguy hiểm cho mọi người. Trước đây ở ấp Trường Thọ, ma túy còn phức tạp, nhưng nay giảm hẳn”.
Công an xã Trường Khánh còn thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với các vị chức sắc, chức việc và những người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo, kịp thời thông tin tình hình, vận động các vị chức sắc cùng chung tay tuyên truyền cho phật tử và bà con chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là trong công tác phòng, chống ma túy. Ông Lý Văn Được, Phó Trưởng Ban quản trị chùa Săng Ke cho biết: “Nhà chùa cũng lồng ghép tuyên truyền trong các dịp lễ, rằm, giúp mọi người nâng cao ý thức phòng ngừa”.
Theo Trung tá Văn Quốc Văn, Phó trưởng Công an xã Trường Khánh, Công an xã đã quản lý chặt địa bàn, đối tượng, rà soát, lập hồ sơ quản lý và test ma túy định kỳ; quản lý, giáo dục, kiểm tra và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Đến thời điểm này đã giảm được 4 đối tượng, trong đó 3 đối tượng đưa đi cơ sở cai nghiện, 1 đối tượng thanh loại quản lý sau cai, xã không có điểm tổ chức, mua bán hay chứa chấp sử dụng ma túy.
Xã Tân Thạnh cũng đang xây dựng địa bàn không ma túy với nhiều cách làm sáng tạo. Tại Trường THCS Tân Hưng, xã Tân Thạnh, hơn 700 cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường đã được Công an xã Tân Thạnh truyền đạt nhiều nội dung phong phú, thiết thực về tác hại của ma túy, các phương thức, thủ đoạn lôi kéo thanh, thiếu niên sử dụng ma túy, đồng thời hướng dẫn cách nhận biết, phòng tránh và ứng phó hiệu quả khi gặp tình huống nghi vấn. Bà Dương Thị Thanh Tú, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Hưng cho biết, nhà trường đã xây dựng kế hoạch lồng ghép vào các tiết dạy, phối hợp với Công an thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền về phòng, chống ma túy cho các em học sinh.
Công an xã Tân Thạnh đi từng ngõ, gõ từng nhà, cho từng hộ cam kết cùng chung tay phòng, chống ma túy, đồng thời tổ chức tuyên truyền lưu động tại các địa điểm tập trung đông người. Trung tá Trương Hoàng Nam, Phó trưởng Công an xã Tân Thạnh cho biết, Công an xã phối hợp với ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền linh hoạt, hiệu quả.
Thượng tá Nguyễn Văn Thơm, Phó trưởng Phòng CSĐT TP về ma túy Công an TP Cần Thơ cho biết, sau hơn 2 tháng triển khai, các xã Lâm Tân, Tân Thạnh, Trường Khánh đã đạt nhiều kết quả tích cực.
Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/chung-tay-xay-dung-dia-ban-khong-ma-tuy-i786084/











