Chung tay thu nhận ADN thân nhân liệt sĩ

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, những ngày qua, lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh Điện Biên đang tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng đẩy mạnh thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Công tác thu nhận mẫu ADN góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia; đồng thời thắp lên hi vọng tìm lại danh tính cho những anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì Tổ quốc.

Lực lượng Công an xã Nậm Nèn hỗ trợ thân nhân liệt sĩ lấy mẫu ADN.

Lực lượng Công an xã Nậm Nèn hỗ trợ thân nhân liệt sĩ lấy mẫu ADN.

Trên địa bàn xã Nậm Nèn hiện có 9 liệt sĩ. Trong đó, 2 liệt sĩ đã xác định rõ phần mộ, còn 7 liệt sĩ chưa rõ phần mộ. Qua rà soát, có 6 liệt sĩ đủ điều kiện để thực hiện thu thập mẫu phục vụ xác định danh tính hài cốt; 11 thân nhân đủ điều kiện lấy mẫu ADN. Theo quy định, mỗi liệt sĩ cần lấy mẫu của 2 thân nhân, trong đó có 1 trường hợp thân nhân lấy mẫu cho 2 liệt sĩ.

Để bảo đảm việc thu nhận mẫu diễn ra thuận lợi, đúng quy trình, Công an xã Nậm Nèn đã chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Điện Biên rà soát, lập danh sách, tuyên truyền và hướng dẫn thân nhân liệt sĩ tham gia. Ngày 24/7, lực lượng công an xã đã tổ chức đưa 10 thân nhân sang xã Tủa Chùa để lấy mẫu ADN. Sau đó 1 ngày, tiếp tục phối hợp với Phòng PC06, Công an tỉnh Điện Biên thu nhận mẫu cho 1 thân nhân tại phường Điện Biên Phủ.

Ông Đặng Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Nậm Nèn nhấn mạnh: Trong quá trình thực hiện, lực lượng Công an xã đã tận tình tuyên truyền, giải thích ý nghĩa nhân văn của việc thu nhận mẫu ADN, giúp các gia đình hiểu rõ đây là cơ sở quan trọng để xây dựng cơ sở dữ liệu ADN, phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần đáp ứng nguyện vọng của các gia đình đã nhiều năm mong mỏi tìm được người thân.

Cán bộ chuyên môn tiến hành lấy mẫu ADN từ thân nhân liệt sĩ.

Cán bộ chuyên môn tiến hành lấy mẫu ADN từ thân nhân liệt sĩ.

Với sự chủ động, trách nhiệm, lực lượng Công an xã Nậm Nèn đã thu nhận trên 10 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ. Tinh thần khẩn trương, quyết liệt trong thu nhận mẫu ADN cũng được thể hiện rõ tại các xã Mường Chà, Chà Tở và Si Pa Phìn. Hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm” đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Công an 3 xã đã tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức thu nhận mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ trên địa bàn.

Trung tá Lèng Văn Tuân, Trưởng Công an xã Mường Chà cho biết: Trên địa bàn 3 xã: Mường Chà, Chà Tở và Si Pa Phìn có 16 liệt sĩ. Các trường hợp thân nhân trong diện có khả năng thu thập mẫu, chúng tôi đã huy động về xã để thực hiện lấy mẫu. Với sự chủ động rà soát, vận động và bố trí thời gian phù hợp, lực lượng công an 3 xã đã thu nhận 16/16 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về triển khai cơ sở dữ liệu căn cước gắn với dữ liệu ADN phục vụ tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, từ ngày 24 - 26/7, Công an tỉnh Điện Biên đã triển khai thu nhận mẫu ADN tại 11 cụm xã. Qua triển khai, có hơn 420 thân nhân đồng ý tham gia thu nhận mẫu ADN; cơ quan chức năng đã thu nhận trên 390 mẫu ADN.

Những con số ấy càng có ý nghĩa khi đặt trong tổng thể “Chiến dịch 500 ngày đêm” đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Theo kết quả triển khai, tính đến ngày 6/8, toàn tỉnh đã khai quật được 2.627 trường hợp, còn 1.967 trường hợp chưa khai quật. Trong số các mẫu đã thu thập, có 2.443/2.540 mẫu đủ điều kiện, trong khi 184 mẫu không đủ điều kiện lấy mẫu.

Thân nhân liệt sĩ cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng.

Thân nhân liệt sĩ cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng.

Đến ngày 17/7, tổng số mẫu hài cốt liệt sĩ đã bàn giao Viện Pháp y trên 1.820 mẫu ADN. Đến hết ngày 6/8, tổng số mẫu đã bàn giao cho Trung tâm Pháp y tỉnh hơn 620 mẫu ADN. Với những địa bàn vùng cao, vùng sâu, giao thông đi lại khó khăn, việc các lực lượng chức năng trực tiếp xuống cơ sở, rà soát từng trường hợp, tuyên truyền, vận động và hỗ trợ thân nhân liệt sĩ thực hiện lấy mẫu ADN có ý nghĩa thiết thực.

Hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn nhiều khó khăn, nhất là với những trường hợp đã hy sinh từ nhiều năm trước, hồ sơ thất lạc, thông tin về thân nhân và phần mộ không đầy đủ. Tuy nhiên, với quyết tâm của các cấp, ngành, sự vào cuộc trách nhiệm của lực lượng chức năng và sự đồng thuận, phối hợp của nhân dân, những khoảng trống thông tin đang từng bước hoàn thiện đầy đủ.

Cơ quan chức năng lấy mẫu ADN trên địa bàn xã Na Son.

Cơ quan chức năng lấy mẫu ADN trên địa bàn xã Na Son.

Mỗi mẫu ADN thu nhận đã trở thành một dữ liệu quý giá phục vụ công tác chuyên môn, đó cũng là sự gửi gắm niềm mong mỏi của gia đình và sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã anh dũng hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Công tác thu nhận ADN thân nhân liệt sĩ chính là hành động thiết thực thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần đưa các liệt sĩ trở về đúng tên tuổi, quê hương và gia đình.

Phạm Quang

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/chien-dich-500-ngay-dem/chung-tay-thu-nhan-adn-than-nhan-liet-si