Chung tay phòng chống cháy nổ

Nguy cơ cháy nổ tại các chợ, khu chung cư trên địa bàn thành phố luôn thường trực, đặt ra yêu cầu cao về công tác phòng cháy, chữa cháy.

Một lối đi tại chợ Mân Thái bị bủa vây bởi đồ hàng, không bảo đảm quy định về phòng cháy, chữa cháy. Ảnh: HÀN NGUYÊN

Một lối đi tại chợ Mân Thái bị bủa vây bởi đồ hàng, không bảo đảm quy định về phòng cháy, chữa cháy. Ảnh: HÀN NGUYÊN

Nguy cơ cao ở chợ truyền thống

Sáng 30/1, phóng viên có mặt tại chợ Mân Thái. Các lối đi trong chợ, đặc biệt là khu vực hàng quần áo, rất nhỏ hẹp, chỉ lọt một người qua. Đây là khu vực nguy cơ cao và sẽ bùng phát lây lan rất nhanh nếu cháy nổ xảy ra.

Theo đại diện Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Sơn Trà, ngay từ khi xây dựng chợ, hệ thống phòng cháy, chữa cháy (PCCC) cũng được đầu tư. Nhưng qua thời gian đã xuống cấp, hiện không bảo đảm theo quy định. Dự kiến trong năm nay, dự án đầu tư hệ thống PCCC bảo đảm theo quy định tại chợ Mân Thái sẽ được triển khai.

Trên địa bàn thành phố hiện có khoảng 240 chợ các loại, trong đó có 4 chợ loại 1 do Công ty Quản lý và phát triển các chợ Đà Nẵng quản lý (chợ Cồn, chợ Hàn, chợ Đống Đa và chợ đầu mối Hòa Cường). Còn lại do chính quyền các cấp quản lý. Hiện nay, công tác PCCC tại các chợ trên địa bàn thành phố còn nhiều hạn chế.

Thượng tá Phạm Văn Nhất, Phó Trưởng phòng PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH), Công an thành phố cho biết, Luật PCCC và CNCH quy định rất rõ về PCCC, song qua kiểm tra thực tế tại các chợ trên địa bàn thành phố đều không bảo đảm quy định. Những chợ trên địa bàn các phường Sơn Trà, An Hải, hầu hết không bảo đảm quy định PCCC. Ngay tại chợ Mai, chợ Mân Thái, hệ thống PCCC chưa được đầu tư cơ bản, chợ Hà Thị Thân chưa được đầu tư đủ điều kiện. Các chợ ở Quảng Nam (cũ) cũng cùng chung thực trạng.

Thượng tá Phạm Văn Nhất cho hay, cứ kiểm tra công tác PCCC tại các chợ là phát hiện vi phạm quy định. Công tác xử lý của lực lượng chức năng đã được triển khai, nhưng chưa thực sự quyết liệt. Vừa qua, lực lượng chức năng kiểm tra tại chợ Tam Hiệp (Núi Thành), phát hiện nhiều vi phạm và đã yêu cầu khắc phục trước tháng 6/2026, nếu không thực hiện đầy đủ sẽ yêu cầu dừng hoạt động.

Theo Chủ tịch UBND phường Thanh Khê Trần Tường Vân, nhân lực quản lý các chợ tại địa phương hiện rất hạn chế, chủ yếu kiêm nhiệm chứ chưa có lực lượng thường trực. Đối với việc mua bảo hiểm PCCC tại chợ, các công ty bảo hiểm “không mặn mà”, gây khó cho địa phương trong thực hiện công tác PCCC.

Công tác tuyên truyền PCCC cũng hạn chế, do địa bàn dân cư đông (hơn 200 nghìn dân), với hơn 500 tổ dân phố toàn phường, trong khi lực lượng công an mỏng. “Toàn phường có trang bị hàng trăm bình chữa cháy, nhưng hoạt động hiệu quả hay không thì vẫn còn phải đặt dấu hỏi. Nguy cơ cháy là có, nên địa phương rất tích cực phòng, chống”, bà Vân cho biết.

Hiểm họa rình rập khu chung cư

Toàn thành phố có 40 chung cư với gần 200 block nhà, hơn 10.000 hộ sinh sống. Thượng tá Phạm Văn Nhất cho biết, công tác PCCC tại các khu chung cư hiện nay còn nhiều hạn chế. Do mô hình đặc thù khu nhà ở chung cư, có tình trạng “cha chung không ai khóc” trong công tác quản lý giữa ban quản lý tòa nhà và ban quản trị tòa nhà, dẫn đến đùn đẩy trách nhiệm. Hầu hết hệ thống PCCC ít được kiểm tra, bảo trì đúng quy định.

Các bình chữa cháy tại Nhà D, Khu Chung cư C2 Nại Hiên Đông (nơi xảy ra vụ cháy năm 2025) được xếp dày, nhưng nhiều bình đã bị hư hỏng, mối mọt ở đáy. Ảnh: HÀN NGUYÊN

Các bình chữa cháy tại Nhà D, Khu Chung cư C2 Nại Hiên Đông (nơi xảy ra vụ cháy năm 2025) được xếp dày, nhưng nhiều bình đã bị hư hỏng, mối mọt ở đáy. Ảnh: HÀN NGUYÊN

Một số người dân vẫn cố tình không thực hiện các quy định về PCCC và CNCH, cố tình cơi nới, lấn chiếm không gian sử dụng chung, che chắn lối thoát nạn. Tại một số khu chung cư, người dân thường xuyên đậu đỗ ô tô trong khuôn viên chung cư, gây cản trở công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nếu có sự cố xảy ra.

Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng Trà Văn Quang cho biết, trong năm 2025 chỉ xảy ra 1 vụ cháy nhỏ tại khu chung cư Nại Hiên Đông C2, không gây thiệt hại lớn. Tuy nhiên, nguy cơ cháy nổ tại các khu chung cư luôn tiềm ẩn. Đối với những hạn chế trong công tác PCCC tại các khu chung cư trên địa bàn thành phố, trung tâm nhiều lần nhắc nhở, gửi thông báo đến từng hộ dân, phối hợp đơn vị chức năng lập biên bản nhưng vẫn chưa thể xử lý dứt điểm. Nguyên nhân do người dân không hợp tác, một số địa phương chưa quyết liệt trong công tác phối hợp xử lý nên vẫn còn tình trạng vi phạm trên.

Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Lương Công Tuấn cho rằng, từ thực tiễn, cần nhận diện rõ thực trạng về nguy cơ cháy nổ tại các chợ và khu chung cư trên địa bàn thành phố, từ đó đề ra giải pháp hiệu quả PCCC. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung công tác bảo đảm các điều kiện về PCCC tại chợ và khu chung cư, đầu tư trang thiết bị, đặc biệt là tuyên truyền nâng cao nhận thức, cảnh giác cho người dân.

“Khi nhận diện được vấn đề, nguy cơ, phải có giải pháp xử lý, khắc phục ngay, tránh để xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Dĩ nhiên, ý thức người dân là rất quan trọng, song vai trò quản lý nhà nước phải đặt vấn đề bảo đảm an toàn PCCC, tài sản, tính mạng của nhân dân lên trên hết, trước hết để từ đó triển khai công tác PCCC thật sự hiệu quả, an toàn”, ông Tuấn nói.

HÀN NGUYÊN

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/chung-tay-phong-chong-chay-no-3322415.html