Chung sức giữ gìn an ninh trật tự

PTĐT - Là xã có đồng bào công giáo chiếm đa số, thời gian qua, các hội viên Hội CCB xã Hiền Quan, huyện Tam Nông luôn tiên phong, gương mẫu đi đầu trong bảo vệ ANTT, trật tự trị an tại địa phương, trở thành 'cánh tay nối dài' của cấp ủy, chính quyền địa phương...

Những bóng đèn an ninh do Hội CCB vận động nhân dân xây dựng đã góp phần đem lại cuộc sống yên bình cho các làng quê.

Những bóng đèn an ninh do Hội CCB vận động nhân dân xây dựng đã góp phần đem lại cuộc sống yên bình cho các làng quê.

PTĐT - Là xã có đồng bào công giáo chiếm đa số, thời gian qua, các hội viên Hội CCB xã Hiền Quan, huyện Tam Nông luôn tiên phong, gương mẫu đi đầu trong bảo vệ ANTT, trật tự trị an tại địa phương, trở thành “cánh tay nối dài” của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần vận động nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, đắp bồi tình làng, nghĩa xóm, xây dựng đời sống văn hóa mới.
Trước đây, con đường liên khu 5 và khu 6 trên địa bàn xã không có đèn điện chiếu sáng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ANTT, ATGT. Nhận thấy sự cần thiết của “ánh sáng an ninh”, CCB xã là lực lượng chủ lực, cùng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động xã hội hóa hơn 10 triệu đồng cùng hàng chục ngày công lao động để xây dựng hệ thống đèn điện chiếu sáng đường liên khu. Hệ thống đèn an ninh không chỉ phát huy hiệu quả trong phòng ngừa tội phạm mà còn tạo không gian sinh hoạt cộng đồng văn minh, tiến bộ, xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng; góp phần tích cực xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT.Chủ tịch Hội CCB xã - ông Đặng Văn Dũng chia sẻ: “Với phương châm “Vào từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chính sách pháp luật của Nhà nước. Xuất phát từ đặc thù địa bàn có đông giáo dân, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị các thế lực thù địch lôi kéo, kích động, Hội đặc biệt chú trọng tới việc tuyên truyền cho bà con giáo dân đề cao cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; đồng thời kịp thời thông tin những biểu hiện lệch lạc, liên quan đến hành vi gây mất ANTT trên địa bàn”.Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nên người dân trong xã đều nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác tham gia giữ gìn ANTT, bảo vệ địa phương, cảm hóa, giáo dục giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Nhờ đó, không những ANTT được giữ vững mà tinh thần đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và bà con nhân dân ngày càng được củng cố, tăng cường. Từ đó, việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được cụ thể hóa và hiệu quả, đời sống người dân được nâng cao, diện mạo kinh tế - xã hội địa phương cũng thêm nhiều khởi sắc. Các tuyến đường trong xã đã dần được bê tông hóa, thắp điện chiếu sáng, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn, bảo đảm ANTT thôn xóm. Với vai trò là nòng cốt, Hội CCB xã đã thực hiện tốt công tác phối hợp với lực lượng công an nắm tình hình và quản lý địa bàn, quyết liệt đấu tranh phòng chống tội phạm và phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Trong đó, phối hợp với tổ an ninh thường xuyên tuần tra ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là tình trạng trộm cắp, mất mát tài sản từ trong dân; phối hợp tích cực, hiệu quả với lực lượng Công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con giáo dân chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và củng cố mối quan hệ đoàn kết lương - giáo. Các hoạt động tích cực, hữu hiệu thể hiện tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của CCB xã Hiền Quan đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng đảm bảo ANTT, tạo tiền đề, nền tảng vững chắc cho kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Quan trọng hơn, những việc làm thiết thực này đã củng cố, nâng cao niềm tin của người dân với Đảng, chính quyền, vai trò, phẩm chất “Bộ độ Cụ Hồ” của CCB Hiền Quan qua đó cũng đã được khẳng định, phát huy.

Cao Hương

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/xa-hoi/201906/chung-suc-giu-gin-an-ninh-trat-tu-165316