Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát khép lại với nhiều đề xuất đáng chú ý về chương trình giám sát của Quốc hội trong thời gian tới. Điều quan trọng hơn là qua những trao đổi, đề xuất trong khuôn khổ Diễn đàn đã cho thấy sự đồng thuận rất cao với tư duy và phương thức giám sát được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gợi mở. Theo đó, giám sát phải có tầm nhìn chiến lược, chủ động, dự báo, dựa trên dữ liệu và bằng chứng, trở thành động lực nâng cao năng lực thực thi của bộ máy nhà nước, góp phần kiến tạo phát triển.
Việc hình thành một cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, bài bản giữa giám sát của Quốc hội với hoạt động kiểm tra, kiểm toán, thanh tra sẽ giúp khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo, lãng phí nguồn lực. Quan trọng hơn, sự gắn kết này tạo nên 'sức mạnh cộng hưởng' giúp nâng tầm chất lượng giám sát của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu kiểm soát quyền lực nhà nước trong tình hình mới.
Trình bày tham luận tại Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát diễn ra vào ngày 30/7, GS.TS Phan Trung Lý, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIII đề xuất, mỗi kiến nghị giám sát phải được xác định rõ chủ thể thực hiện, thời hạn thực hiện, trách nhiệm báo cáo và trách nhiệm giải trình khi không hoàn thành...
Trình bày tham luận tại Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát diễn ra vào sáng ngày 30/7, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phạm Thúy Chinh đề xuất, cần thí điểm mô hình giám sát số, khai thác dữ liệu thời gian thực đối với một số chuyên đề giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội...
Sáng 30/7, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát với chủ đề 'Nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội: Từ định hướng chiến lược đến hành động thực tế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI'. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Diễn đàn.
Tham dự Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát, đại diện các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội đề nghị, đã đến lúc hoạt động giám sát cần chuyển mạnh từ tư duy theo dõi quy trình sang đánh giá kết quả, từ quản lý bằng hồ sơ sang quản trị bằng dữ liệu, từ đó, góp phần bảo đảm giám sát khách quan, chính xác hơn và có khả năng cảnh báo chính sách sớm hơn.
Ông Phan Trung Lý đề nghị gắn kết quả thực hiện kiến nghị giám sát với việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu, phê chuẩn.
Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát với chủ đề 'Nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội: Từ định hướng chiến lược đến hành động thực tế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI' đã diễn ra thành công tốt đẹp, khẳng định quyết tâm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động giám sát, góp phần thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.
Hoạt động giám sát của Quốc hội cần tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy, nội dung và phương thức. Trọng tâm là chuyển từ giám sát việc thực hiện sang giám sát hiệu quả thực hiện, qua đó góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển, nâng cao hiệu lực quản trị quốc gia và đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đề nghị trong thời gian tới, phải đổi mới mạnh mẽ phương thức giám sát theo hướng dựa trên dữ liệu, nâng cao năng lực phân tích, dự báo, cảnh báo; siết chặt việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị sau giám sát, bảo đảm mọi kết luận đều được thực hiện đến cùng.
Bước vào nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới đòi hỏi hoạt động giám sát tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy, nội dung và phương thức, lấy hiệu quả thực thi pháp luật và kết quả phát triển làm thước đo; qua đó góp phần hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia.
GS.TS Phan Trung Lý đề nghị gắn kết quả thực hiện kiến nghị giám sát với việc lấy phiếu tín nhiệm với những người giữ các chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu, phê chuẩn.
Tham luận tại Diễn đàn hoạt động giám sát của Quốc hội sáng 30/7, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Xuân Trường đề xuất cơ chế phối hợp giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với giám sát của Quốc hội và các thiết chế kiểm soát quyền lực nhà nước khác nhằm bảo đảm tính nghiêm minh, thực chất và hiệu lực, hiệu quả của hoạt động kiểm soát quyền lực.