Chứng khoán Rồng Việt báo lãi tăng gấp đôi trong quý đầu năm

Sau 3 tháng kinh doanh, Chứng khoán Rồng Việt đã đạt được 38% kế hoạch lãi ròng và 29% kế hoạch doanh thu được đề ra.

Chứng khoán Rồng Việt báo lãi tăng mạnh trong 3 tháng đầu năm. Ảnh: S.T.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của CTCP Chứng khoán Rồng Việt - VDSC (HoSE: VDS) được tổ chức chiều 8/4, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Miên Tuấn cho biết kết thúc quý I/2024, doanh nghiệp ghi nhận tổng doanh thu đạt 283 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ. Lãi ròng theo đó cũng tăng 97%, đạt mức 110 tỷ đồng.

Ngoài tình hình kinh doanh quý I tích cực hơn cùng kỳ, lãnh đạo VDSC cho biết công ty có đầu tư mã cổ phiếu DBC của CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam. "Trong năm ngoái, mã cổ phiếu này tăng 100%, và trong 3 tháng đầu năm, thị giá cổ phiếu cũng tăng thêm đã góp phần làm cho lợi nhuận công ty tăng", ông Tuấn cho biết.

Lên kế hoạch thận trọng

Tại đại hội, lãnh đạo Chứng khoán Rồng Việt kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam năm nay sẽ có sự tăng trưởng tích cực nhờ kinh tế vĩ mô phục hồi và tăng trưởng. GDP dự kiến tăng 6-6,5%, lạm phát ở mức 3,5%, tỷ giá ổn định 25.000 đồng/USD và tín dụng tăng trưởng 14-15%.

Bên cạnh đó là môi trường lãi suất thấp và triển vọng nâng hạng thị trường cũng như hệ thống KRX được đưa vào vận hành.

Dù vẫn còn những rủi ro ngắn hạn, công ty chứng khoán này nhận định chỉ số VN-Index sẽ dao động trong khoảng 1.080-1.380 điểm và thanh khoản bình quân 18.000-20.000 tỷ đồng/phiên.

Theo đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu tổng doanh thu năm nay đạt 983 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với năm ngoái. Nguồn thu chủ yếu đến từ các mảng môi giới (265 tỷ đồng), dịch vụ chứng khoán (418 tỷ đồng), đầu tư (200 tỷ đồng), ngân hàng đầu tư (60 tỷ đồng) và còn lại đến từ các hoạt động khác.

Tuy nhiên, chi phí doanh nghiệp dự kiến tăng đến 49% rơi vào mức 623 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí trong năm 2023 giảm mạnh nhờ khoản dự phòng từ việc giảm giá các chứng khoán đầu tư.

Với bối cảnh thị trường còn nhiều phức tạp, doanh nghiệp lên kế hoạch lãi sau thuế khá thận trọng là 288 tỷ đồng, giảm 13% so với mức thực hiện năm ngoái.

"Thực tế trên thị trường, năm 2024 sẽ có nhiều diễn biến tích cực nhưng do kinh tế Việt Nam và bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều phức tạp, quan điểm của HĐQT chúng tôi muốn đặt kế hoạch để chúng ta có khă năng thực hiện, đạt được mức tốt nhất. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường thuận lợi, chúng tôi sẽ nổ lực để đạt được hiệu quả kinh doanh tốt hơn", ông Nguyễn Miên Tuấn nói thêm.

Kế hoạch này cũng đã được cổ đông thông qua tại ĐHĐCĐ chiều nay. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã đạt được 38% kế hoạch lãi ròng và 29% mục tiêu doanh thu năm.

Tăng vốn thêm hơn 1.000 tỷ đồng

Đáng chú ý, tại đại hội, doanh nghiệp cũng thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 2.100 tỷ đồng lên 3.240 tỷ đồng trong năm nay, nhằm bổ sung vốn kinh doanh cho hoạt động giao dịch ký quỹ/ứng trước, tự doanh/bảo lãnh phát hành và tham gia vào thị trường trái phiếu.

Trong đó, đợt 1 doanh nghiệp sẽ phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức với tỷ lệ 11,5% mệnh giá và phát hành 8,85 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 4,21% vốn điều lệ) theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Miên Tuấn của Chứng khoán Rồng Việt tại ĐHĐCĐ năm 2024. Ảnh: VDSC.

Sau đó, Rồng Việt dự kiến chào bán riêng lẻ 81 triệu cổ phiếu cho đối tượng là nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nhằm nâng cao năng lực tài chính, bổ sung nguồn vốn. Giá chào bán không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị sổ sách của công ty tại thời điểm gần nhất.

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 3 năm với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu 1 năm với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Nói thêm về kế hoạch tăng vốn, ban lãnh đạo Chứng khoán Rồng Việt nhấn mạnh vốn điều lệ 2.100 tỷ đồng hiện tại của doanh nghiệp chỉ đứng ở vị trí thứ 25 trên thị trường chứng khoán, do đó, nhiều hoạt động của công ty thường xuyên bị ảnh hưởng dù tỷ lệ ROEa năm ngoái đạt 14,67%.

"Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ giúp công ty chủ động, linh hoạt hơn trong việc sử dụng nguồn lực tài chính, giảm áp lực huy động vốn từ các nguồn khác", lãnh đạo doanh nghiệp chia sẻ.

Liên quan đến kế hoạch đầu tư 2024, công ty chứng khoán này định hướng triển khai nhiều hoạt động cùng một lúc gồm đầu tư cổ phiếu, trái phiếu... Tuy nhiên, so với cuối năm ngoái, danh mục đầu tư trái phiếu của Rồng Việt hiện không còn lớn, chỉ còn nắm giữ khoảng 50 tỷ đồng.

"Phần lớn danh mục đầu tư của chúng tôi hiện là cổ phiếu niêm yết trên sàn. Tùy theo bối cảnh thị trường, chúng tôi có thể tăng tỷ trọng cổ phiếu niêm yết lên đến 50-60% vốn chủ sở hữu. Và ngược lại, nếu thị trường có nhiều rủi ro sẽ giảm tỷ trọng này xuống. Nguyên tắc của chúng tôi rất đơn giản, thấp thì mua, cao thì bán", lãnh đạo VDSC nhấn mạnh.

Liên Phạm

Nguồn Znews: https://znews.vn/chung-khoan-rong-viet-bao-lai-tang-gap-doi-trong-quy-dau-nam-post1469119.html