Chứng khoán Mỹ tiếp tục bị bán tháo, Nasdaq Composite giảm tuần thứ hai liên tiếp

Chứng khoán Mỹ đi xuống trong phiên giao dịch ngày 11/8 do cổ phiếu bán dẫn bị bán tháo. Chỉ số Nasdaq Composite lần đầu giảm điểm hai tuần liên tiếp trong năm nay.

Chứng khoán Mỹ giảm tuần thứ hai liên tiếp. Ảnh: AP

Theo CNBC, chốt phiên giao dịch ngày thứ Sáu, chỉ số Nasdaq Composite sụt 0,6% về mức 13,644.85 điểm, chịu áp lực bởi đợt bán tháo các cổ phiếu chất bán dẫn như Advanced Micro Devices, Nvidia và Micron.

Trong một chỉ báo cho thấy áp lực giảm đè nặng lên cổ phiếu chip, quỹ VanEck Semiconductor ETF chuyên cổ phiếu chip giảm 5,2% trong tuần này, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 10/2022.

Chỉ số S&P 500 cũng mất 0,1%, chốt ở mức 4.464,05 điểm. Riêng chỉ số Dow Jones tăng 105,25 điểm, tương đương 0,3%, chốt ở 35.281,4 điểm, nhờ hai cổ phiếu Chevron và Merck lần lượt leo dốc 2,1% và 1,8%.

Tính chung trong tuần, S&P 500 và Nasdaq Composite giảm tương ứng 0,3% và 1,9%. Đây là tuần giảm thứ hai liên tiếp của cả hai chỉ số, và là chuỗi tuần giảm dài nhất của Nasdaq Composite kể từ đợt giảm 4 tuần vào tháng 12/2022.

Trong khi đó, chỉ số Dow Jones tăng 0,6% trong tuần sau nhiều thông tin tức cực về nền kinh tế.

Giới đầu tư trên sàn Phố Wall đã có nhiều lý do để lạc quan trong tuần này. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 chỉ tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức dự báo tăng 3,3% của các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones.

Tuy nhiên, CPI lõi - thước đo không bao gồm hai nhóm hàng hóa có mức độ biến động lớn là thực phẩm và năng lượng - tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Dữ liệu này cho thấy lạm phát còn dai dẳng, khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể dừng chiến dịch thắt chặt tiền tệ nhưng sẽ không sớm chuyển sang giảm lãi suất.

Bên cạnh đó, dữ liệu lạm phát được công bố hôm 11/8 lại đang làm phức tạp thêm bức tranh kinh tế Mỹ. Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 7 đã tăng 0,3% so với tháng liền trước, cao hơn mức kỳ vọng 0,2% của các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát.

Những biến động trong tuần này cho thấy một giai đoạn khó khăn đối với thị trường chứng khoán Mỹ sau đợt tăng mạnh trong nửa đầu năm. Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều đang thấp hơn so với hồi đầu tháng 8.

Theo chuyên gia Solita Marcelli tại công ty UBS Global Wealth Management, chỉ số CPI tháng 7 hạ nhiệt đã củng cố thêm kỳ vọng của giới đầu tư rằng Fed có thể sớm kết thúc chiến dịch tăng lãi suất.

Chứng khoán Mỹ đã tăng điểm mạnh trong nửa đầu năm nay, trước khi chuyển sang trạng thái giằng co và không có xu hướng rõ rệt trong thời gian gần đây. Nếu tính từ đầu tháng 8 tới nay, cả ba chỉ số đều đang giảm.

Giám đốc điều hành Greg Bassuk của AXS Investments nhận định với CNBC: “Nhà đầu tư vẫn đang tìm kiếm sự nhất quán trong các số liệu kinh tế, song họ chỉ nhận được những kết quả không đồng nhất. Điều này chắc chắn sẽ làm gia tăng mức độ biến động của thị trường trong ngắn hạn".

Mùa báo cáo tài chính quý II/2023 ở Phố Wall đang dần khép lại. Khoảng 91% cổ phiếu thuộc chỉ số S&P 500 đã báo cáo kết quả và khoảng 4/5 trong số này vượt qua kỳ vọng của Phố Wall, theo FactSet.

Giới đầu tư sẽ quan tâm đến dữ liệu bán lẻ tháng 7 được công bố vào thứ Ba tuần tới và các báo cáo kinh doanh của các doanh nghiệp bán lẻ để đánh giá chính xác hơn về triển vọng kinh tế sau một loạt dữ liệu lạm phát trái chiều.

Theo cuộc khảo sát mới nhất của Đại học Michigan, người tiêu dùng Mỹ đã trở nên kém lạc quan hơn một chút về triển vọng kinh tế. Số liệu tháng 8 về tâm lý thị trường là 71,2, giảm nhẹ so với 71,6 của tháng 7 và thấp hơn so với ước tính 71,7 của Dow Jones.

Về mặt lạm phát, kỳ vọng không thay đổi nhiều. Trong một năm tới, người tiêu dùng Mỹ cho rằng lạm phát sẽ đạt 3,3%, trong khi 5 năm là 2,9%. Cả hai kết quả đều giảm 0,1 điểm % so với cuộc khảo sát hồi tháng 7.

Nguyễn Thu

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/chung-khoan-my-tiep-tuc-bi-ban-thao-nasdaq-composite-giam-tuan-thu-hai-lien-tiep.html