Chứng khoán Mỹ nối dài đà leo dốc; Giá dầu 'bốc hơi'

Phố Wall tăng điểm vào 13-8, khi kỳ vọng về việc Fed hạ lãi suất tiếp tục thúc đẩy các chỉ số chính tiến lên các mức cao kỷ lục.

Dow Jones tăng thêm gần 500 điểm

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones thêm 463,66 điểm, tương đương 1,04% lên 44.922,27 điểm. Chỉ số S&P 500 nhích 0,32% lên 6.466,58 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite cộng 0,14% lên 21.713,14 điểm. Cả 2 chỉ số này đều đóng cửa tại mức cao kỷ lục phiên thứ 2 liên tiếp.

Cổ phiếu AMD nhảy vọt 5,4%, dẫn đầu đà tăng của cổ phiếu công nghệ. Cổ phiếu Apple cũng tăng 1,6%. Cổ phiếu Paramount Skydance bứt phá 36,7%.

Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm sau phiên lập kỷ lục ngày 12-8, được thúc đẩy bởi báo cáo lạm phát hạ nhiệt hơn so với dự báo đã khiến nhà đầu tư hy vọng về việc Fed hạ lãi suất vào tháng 9-2025. Nhà đầu tư đang dự báo xác suất gần 100% Fed sẽ hạ lãi suất tại cuộc họp tháng 9-2025, theo dữ liệu từ công cụ CME FedWatch.

Mùa báo cáo lợi nhuận quý 2-2025 đẩy mạnh mẽ cho đến nay là một yếu tố xúc tác khác cho thị trường. Mặc dù tốc độ công bố báo cáo đã chững lại trong vài ngày qua, nhưng nó sẽ tăng tốc trở lại vào tuần tới với một loạt các tên tuổi bán lẻ lớn dự kiến công bố kết quả kinh doanh.

Nhà đầu tư đã chuyển hướng khỏi các cổ phiếu vốn hóa lớn trong nhóm “Magnificent Seven” để chuyển sang các cổ phiếu nhỏ hơn, với chỉ số Russell 2000 tăng 2% vào ngày thứ Tư. Các cổ phiếu vốn hóa nhỏ được hưởng lợi từ việc lãi suất thấp hơn, vì chúng cũng làm giảm chi phí vốn và có thể thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng.

Báo cáo chỉ số giá sản xuất PPI về lạm phát bán buôn công bố vào ngày 14-8 sẽ bổ sung thêm một góc nhìn về bức tranh kinh tế. Báo cáo này được công bố trước thềm cuộc họp của Fed tại Jackson Hole vào ngày 21 đến 23-8, một sự kiện cũng có thể giúp định hình kỳ vọng về động thái chính sách tiếp theo của ngân hàng trung ương.

Dầu giảm khi nguồn cung của Mỹ tăng

Khép phiên, hợp đồng dầu Brent lùi 49 xu, tương đương 0,74% xuống 65,63 USD/thùng. Hợp đồng dầu WTI mất 52 xu, tương đương 0,82% còn 62,65 USD/thùng.

Vào thứ Tư, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết dự trữ dầu thô tại Mỹ vọt 3 triệu thùng lên 426,7 triệu thùng, trái ngược hoàn toàn với dự báo giảm 275.000 thùng từ các chuyên gia phân tích tham gia cuộc thăm dò của Reuters.

EIA cho biết nhập khẩu dầu thô ròng của Mỹ đã tăng 699.000 thùng/ngày trong tuần trước.

Xuất khẩu dầu thô vẫn thấp, giảm do việc áp thuế quan. Việc xuất khẩu tiếp tục giảm có thể gây áp lực lên giá dầu.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) vào thứ Tư đã nâng dự báo tăng trưởng nguồn cung dầu trong năm nay, nhưng hạ dự báo về nhu cầu.

Ông Trump dự kiến sẽ có cuộc gặp với ông Putin tại Alaska vào ngày 15-8 để thảo luận về việc chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine, vốn đã làm rung chuyển thị trường dầu kể từ tháng 2-2022.

Trong khi đó, trong báo cáo định kỳ hằng tháng được công bố vào ngày 12-8, OPEC+ đã nâng dự báo nhu cầu dầu toàn cầu vào năm tới và hạ dự báo tăng trưởng nguồn cung từ Mỹ và các quốc gia sản xuất khác ngoài OPEC+, cho thấy thị trường đang thắt chặt hơn.

Yên Huỳnh

Nguồn SGĐT: https://dttc.sggp.org.vn/chung-khoan-my-noi-dai-da-leo-doc-gia-dau-boc-hoi-post125130.html