Chui lủi khắp nơi, không thoát lưới trời

Bị cáo Tạ Văn Tiến (SN 1984) ở thôn Chùa, xã Đồng Sơn (TP Bắc Giang) vừa bị TAND tỉnh tuyên phạt 14 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 3 năm 6 tháng tù về tội 'Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức'.

Học hết lớp 12, Tiến đi làm lao động tự do. Năm 2015, Tiến từng bị TAND huyện Lục Nam tuyên phạt 3 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” (trị giá 300 triệu đồng).

Ra tù, những tưởng bản thân sẽ lấy đó làm bài học, ăn năn hối cải làm ăn lương thiện để nuôi vợ, con nhưng không phải. Lười lao động lại thích ăn chơi, không có tiền chi tiêu, với thủ đoạn thuê ô tô tự lái và mượn xe của người thân quen rồi đem đi cầm cố, bán lấy tiền, chưa đến một năm, Tạ Văn Tiến đã thực hiện 13 vụ lừa đảo xe ô tô, chiếm đoạt số tài sản lên đến 5,13 tỷ đồng.

Bị cáo Tạ Văn Tiến.

Đơn cử như ngày 4/11/2019, Tiến đến nhà ông S là chủ cửa hàng cho thuê xe tự lái ở phường Lê Lợi (TP Bắc Giang) thuê xe ô tô Toyota Vios trong 1 tháng với giá 500.000 đồng/ngày. Thuê được xe, Tiến lái đến nhà một người ở xã Lam Cốt (Tân Yên) vay lãi 100 triệu đồng, để lại chiếc xe làm tin. Cứ đến thời hạn trả xe, Tiến lại gia hạn hợp đồng. Thấy nghi ngờ nên ông S làm đơn tố cáo.

Đáng chú ý, Tiến đã lừa đảo chiếm đoạt của anh Nguyễn Việt A ở xã Tân Mỹ (TP Bắc Giang) 2 ô tô. Lần thứ nhất, Tiến đến thuê xe Cerato (trị giá 270 triệu đồng) 10 ngày với giá 12 triệu đồng, trả hết ngay sau khi lấy xe. Sau đó anh ta bán xe với giá 120 triệu đồng. Lần thứ hai vẫn trong thời gian hợp đồng thuê xe trước còn hiệu lực, Tiến lại tiếp tục đến nhà anh Nguyễn Việt A thuê xe bán tải Ford Ranger 10 ngày.

Do thấy Tiến trả tiền thuê chiếc xe trước sòng phẳng nên anh A tin tưởng đồng ý cho Tiến thuê xe với giá 1,2 triệu đồng/ngày. Tiến cũng trả trước toàn bộ số tiền thuê xe. Hết thời hạn, Tiến liên lạc xin gia hạn thời gian thuê xe và cũng trả trước số tiền thuê.

Đến đầu tháng 9/2020, anh A phát hiện Tiến mang xe đi “cắm” nên đã làm đơn tố cáo. Với thủ đoạn thuê xe tự lái rồi nhiều lần gia hạn thuê, Tiến đã lừa đảo tổng cộng 13 chiếc xe. Cơ quan điều tra đã thu giữ được 12 xe trả lại cho người bị hại. Trong quá trình thuê xe tự lái, Tiến còn thuê người làm giả Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô, mua giấy chứng nhận đăng ký xe giả mang tên mình rồi bán xe lấy tiền chi tiêu.

Khi các cá nhân tố cáo hành vi lừa đảo của Tiến đến cơ quan công an, thấy động, Tiến đã “cao chạy xa bay” nhanh chóng trốn khỏi địa phương, lang bạt khắp nơi từ Bắc vào Nam, sống chui lủi để tránh bị phát hiện. Lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phải rất vất vả mới tóm được Tiến khi anh ta đang lẩn trốn tại nhà người tình ở xã Tân Dân, huyện An Lão, TP Hải Phòng. Cái giá phải trả cho hành vi phạm tội là 17 năm 6 tháng tù.

Tuấn Minh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/380217/chui-lui-khap-noi-khong-thoat-luoi-troi.html