Xá lợi tóc Đức Phật được xem là bảo vật quốc gia, vô cùng linh thiêng đối với người dân Myanmar nên việc bảo vệ 'quốc bảo' này được thực hiện rất nghiêm ngặt.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) yêu cầu chùa Ba Vàng và Đại đức trụ trì gỡ bỏ ngay những giới thiệu về xá lợi tóc Đức Phật ở chùa Ba Vàng trên trang thông tin của chùa và của Đại đức Thích Trúc Thái Minh, cũng như các trang mạng xã hội liên hệ đến sự việc trên.
Trước những thông tin trái chiều liên quan đến 'Xá lợi tóc của Đức Phật', đại diện là trụ trì chùa Đại Đức Thích Trúc Thái Minh đã có văn bản báo cáo Hội đồng trị sự giáo hội phật giáo Việt Nam và các cơ quan liên quan khẳng định là 'Xá lợi thật'.
Chùa Ba Vàng vừa có báo cáo gửi Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc trưng bày 'Xá lợi tóc Đức Phật' có từ 2.600 năm trước.
Chùa Ba Vàng cho rằng việc dư luận thông tin chùa mua cỏ pili làm xá lợi giả để lừa đảo nhân dân, phật tử là hành vi thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của chùa Ba Vàng.
Ngày 30/12, trang web chính thức của chùa Ba Vàng đăng tải nội dung bản báo cáo với Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) về việc trưng bày 'xá lợi tóc Đức Phật'.
Đại diện chùa Ba Vàng vừa có văn bản báo cáo với Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các cơ quan chức năng xung quanh thông tin về xá lợi Đức Phật.
Trước các thông tin khác nhau liên quan đến 'Xá lợi tóc của Đức Phật', chùa Ba Vàng đã có báo cáo với Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các cơ quan liên quan
Trước các thông tin trái chiều liên quan đến xá lợi tóc của Đức Phật, chùa Ba Vàng đã có báo cáo với Hội đồng Trị sự GHPGVN và các cơ quan liên quan.
Chùa Ba Vàng đã chính thức thông tin về việc rước xá lợi tóc của Đức Phật và khẳng định thông tin chùa Ba Vàng mua cỏ Pili làm Xá lợi là vu khống.
Báo cáo của chùa Ba Vàng nêu: Việc thông tin chùa Ba Vàng mua cỏ Pili làm Xá lợi giả để lừa đảo nhân dân, phật tử là hành vi đưa tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của chùa Ba Vàng...
Ban Tôn giáo Chính phủ đã có thông tin về việc chùa Ba Vàng trưng bày 'Xá lợi tóc Đức Phật'
Mới đây, Ban Tôn giáo Chính phủ đã tham mưu Bộ Nội vụ có văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh kiểm tra, xác minh về việc tổ chức trưng bày 'xá lợi tóc Đức Phật' tại chùa Ba Vàng.
Ban Tôn giáo Chính phủ đã trao đổi, có văn bản gửi Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị thẩm định nguồn gốc 'Xá lợi tóc Đức Phật' được trưng bày tại chùa Ba Vàng.
Thượng tọa Thích Đạo Hiển – Phó Trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban trị sự phật giáo tỉnh Quảng Ninh thông tin 'đại diện nhà chùa cho chúng tôi biết xá lợi đã được hộ tống lên máy bay để trả về cố quốc'.
Chúng ta hạnh phúc hay khổ đau không phải do một thế lực siêu nhiên nào đó quyết định mà do khả năng chuyển hóa phiền não của mỗi cá nhân.
'Đại diện nhà chùa Ba Vàng cho chúng tôi biết xá lợi đã được hộ tống lên máy bay để trả về cố quốc' - Thượng tọa Thích Đạo Hiển cho hay
Ban Trị sự PGVN tỉnh Quảng Ninh quan tâm hai việc: Trụ trì Chùa Ba Vàng thỉnh xá lợi tóc của Đức Phật từ ai, ở đâu, xác thực ra sao? Hiện nay xá lợi này của Ngài đang ở đâu?
Theo Thượng tọa Thích Đạo Hiển, thông tin từ đại diện chùa Ba Vàng, xá lợi tóc của Đức Phật đã được hộ tống lên máy bay để 'trả về cố quốc'.
Thượng tọa Thích Đạo Hiển cho biết, xá lợi tóc ở chùa Ba Vàng đã được hộ tống lên máy bay trả về cố quốc.
Việc chiêm bái xá lợi tóc Đức Phật tự chuyển động tại chùa Ba Vàng nằm trong khuôn khổ Đại lễ kính mừng 765 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông đản sinh diễn ra từ ngày 23 đến hết ngày 27/12.
Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền clip xá lợi tóc của Đức Phật hơn 2.600 năm tuổi ở chùa Ba Vàng (TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) tự chuyển động không cần sự tác động của ngoại lực gây xôn xao dư luận.
Hàng vạn người đổ về chùa Ba Vàng, TP Uông Bí (Quảng Ninh) để chiêm bái sợi tóc hơn 2.600 năm tuổi được cho là của Đức Phật.
Trong khuôn khổ Đại lễ kính mừng 765 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông đản sinh tại chùa Ba Vàng, hàng nghìn người dân và du khách bất ngờ trước việc xá lợi tóc được cho là của Đức Phật có thể tự chuyển động.
Ngày 27/12, cơ quan Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Lễ khai mạc Đại lễ kính mừng 765 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông đản sinh được chùa Ba Vàng (TP Uông Bí, Quảng Ninh) long trọng tổ chức vào tối 22/12.
Vừa qua, CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã kết thúc 5 chuyến hành hương về miền đất Phật tại Ấn Độ và Nepal, để thăm, đảnh lễ các Thánh tích.
Hơn 100 Phật tử thuộc đoàn hành hương số 1- CLB Cúc Vàng, Chùa Ba Vàng đã có 10 ngày hành hương (31/8-10/9/2023) về miền đất Phật - Ấn Độ chiêm bái Thánh tích và tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa.
Lượng khách du lịch đến với Quảng Ninh đã tăng 64% so với cùng kỳ năm 2022. Theo thống kê trong 2 ngày nghỉ lễ 2/9, Quảng Ninh đón khoảng 232.000 lượt du khách.
2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (1-2/9), Quảng Ninh đón khoảng 232.000 lượt du khách, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2022.
Trong 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (1 - 2/9), Quảng Ninh đón khoảng 232.000 lượt du khách, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2022.
Trong 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (1 - 2/9), Quảng Ninh đón khoảng 232.000 lượt du khách đến tham quan tại các địa điểm du lịch trong tỉnh.
Trong hơn một tháng, từ 19/3 đến 30/4, tiền công đức, tài trợ cho di tích, hoạt động lễ hội (không bao gồm tiền công đức, tài trợ cho hoạt động tôn giáo) của chùa Ba Vàng là hơn 4,1 tỷ đồng.