Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường làm việc với Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam

Chiều 18/5, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường đã có buổi làm việc với ngài Park Noh-wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam.

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Lào Cai, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường vui mừng chào đón ngài Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam và Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Lào Cai.

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Giới thiệu khái quát về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Lào Cai có thế mạnh về khoáng sản, nông nghiệp, kinh tế cửa khẩu, du lịch và coi đây là 4 trụ cột quan trọng để phát triển kinh tế. Cùng với đó, Lào Cai có vị trí quan trọng trong liên kết vùng 14 tỉnh trung du, miền núi phía Bắc, là tỉnh nằm ở trung tâm khu vực Đông Bắc và Tây Bắc của Việt Nam. Lào Cai cũng là điểm kết nối với tỉnh Vân Nam và vùng Tây Nam - Trung Quốc, có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường thông tin khái quát về tỉnh Lào Cai với Đại sứ Park Noh-wan.

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường thông tin khái quát về tỉnh Lào Cai với Đại sứ Park Noh-wan.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết thời gian qua, Lào Cai nhận được sự hỗ trợ tích cực của Chính phủ Hàn Quốc thông qua các dự án ODA, đặc biệt là Chương trình Hạnh phúc đã hoàn thành với những dự án ý nghĩa, cùng với đó là dự án hỗ trợ thiết bị y tế cho bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Các dự án ODA của Hàn Quốc rất hiệu quả, phù hợp với tỉnh Lào Cai.

Về dự án FDI của Hàn Quốc trên địa bàn tỉnh, tiềm năng, lợi thế của Lào Cai còn lớn nhưng chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc, hiện mới có 1 dự án đầu tư sản xuất dây cáp điện vừa được khởi công. Đây là dự án quan trọng, tổng mức đầu tư hơn 80 triệu USD, chế biến sâu sản phẩm đồng từ các nhà máy luyện đồng trên địa bàn tỉnh.

Với tiềm năng, cơ hội hợp tác còn nhiều, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đề nghị Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ Lào Cai qua các chương trình do KOICA tài trợ; ưu tiên hỗ trợ Lào Cai tiếp cận dự án hỗ trợ trang thiết bị y tế sử dụng nguồn vốn ODA Hàn Quốc. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam kết nối các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Lào Cai ở một số lĩnh vực cụ thể như logistics, chế biến - chế tạo, công nghệ cao, đưa Lào Cai không chỉ là trung tâm trung chuyển mà còn trở thành trung tâm chế biến, chế tạo của Việt Nam.

Với những lợi thế về phát triển du lịch và nông nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp thúc đẩy giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực này; kết nối để tỉnh Lào Cai hợp tác sâu rộng, tăng cường trao đổi với một địa phương của Hàn Quốc có điều kiện tự nhiên và mô hình phát triển tương đồng.

Đại sứ Park Noh-wan cho biết sẽ kết nối để các doanh nghiệp Hàn Quốc đến Lào Cai tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư.

Đại sứ Park Noh-wan cho biết sẽ kết nối để các doanh nghiệp Hàn Quốc đến Lào Cai tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư.

Ngài Park Noh-wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam đánh giá tỉnh Lào Cai với tiềm năng, thế mạnh và vị trí chiến lược của mình sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của Việt Nam. Trong dòng chuyển dịch sản xuất sắp tới sẽ có nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đến hợp tác đầu tư tại Việt Nam và có thể sẽ đến Lào Cai.

Đại sứ Park Noh-wan nhấn mạnh, Lào Cai có nhiều tài nguyên khoáng sản phục vụ sản xuất các sản phẩm công nghệ cao của các doanh nghiệp Hàn Quốc, đây có thể là cơ hội để hợp tác trong thời gian tới. Kết quả chuyển công tác này cũng là cơ sở để Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam xây dựng khung hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản để báo cáo Chính phủ Hàn Quốc.

Về các đề xuất của tỉnh Lào Cai liên quan đến các dự án ODA của Hàn Quốc tại Việt Nam, Đại sứ Park Noh-wan cho biết sẽ ghi nhận và báo cáo Chính phủ Hàn Quốc.

Về hoạt động xúc tiến đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Lào Cai, Đại sứ Park Noh-wan hy vọng trong tương lai sẽ có các chương trình, hoạt động cụ thể để thúc đẩy giao lưu, hợp tác. Ngài Đại sứ gợi ý Lào Cai có thể tổ chức các đoàn công tác sang Hàn Quốc mời gọi thu hút đầu tư. Với thế mạnh tài nguyên khoáng sản và du lịch rất đặc thù, Lào Cai nên đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá để các doanh nghiệp Hàn Quốc biết tới nhiều hơn.

Các lĩnh vực mà tỉnh Lào Cai đề nghị hợp tác như công nghiệp chế biến sâu, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, Hàn Quốc đều có các doanh nghiệp mạnh trong lĩnh vực này. Đại sứ Park Noh-wan cho biết, sẽ giới thiệu cho Lào Cai các doanh nghiệp phù hợp; đồng thời mong muốn lãnh đạo tỉnh Lào Cai tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Hàn Quốc đến tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh. Đại sứ cũng sẽ nghiên cứu xây dựng chương trình hợp tác cụ thể giữa Lào Cai với một địa phương của Hàn Quốc phát triển mạnh nông nghiệp công nghệ cao, có khả năng tiếp nhận lao động Lào Cai sang làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường tặng quà lưu niệm Đại sứ Park Noh-wan.

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường tặng quà lưu niệm Đại sứ Park Noh-wan.

Đại sứ Park Noh-wan tặng quà lưu niệm Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường.

Đại sứ Park Noh-wan tặng quà lưu niệm Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Năm nay là năm kỷ niệm 30 năm thiết thập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc sẽ tổ chức nhiều chương trình gặp gỡ, giao lưu, Đại sứ hy vọng Lào Cai sẽ tham gia một số hoạt động để tăng cường mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp và tổ chức của Hàn Quốc.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/356487-chu-tich-ubnd-tinh-trinh-xuan-truong-lam-viec-voi-dai-su-han-quoc-tai-viet-nam