Chủ tịch tỉnh Bình Định chỉ đạo nóng sau vụ người tâm thần đâm chết cha và anh ruột

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu Sở LĐ-TB-XH rà soát tất cả những trường hợp mắc bệnh tâm thần ở tỉnh này để có biện pháp quản lý, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Chiều 8-11, nguồn tin của phóng viên cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định vừa khởi tố vụ án giết người xảy ra tại xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Hiện trường vụ án Hồ Thanh Cường truy sát 3 người thân trong gia đình

Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan CSĐT cũng đã đưa đối tượng Hồ Thanh Cường (34 tuổi; ngụ thôn Háo Đức, xã An Nhơn, thị xã An Nhơn) đi giám định tâm thần để làm căn cứ xử lý vụ án.

Như Báo Người Lao Động điện tử đã thông tin, khoảng 7 giờ 30 sáng 30-10, Hồ Thanh Cường bất ngờ dùng dao và rựa truy sát 3 người thân trong gia đình, gồm ông Hồ Hữu Cảnh (80 tuổi, cha ruột); ông Hồ Quốc Nhật (42 tuổi, anh ruột) và bà Trương Thị Dư (73 tuổi, mẹ ruột). Hậu quả, ông Cảnh và ông Nhật tử vong; còn bà Dư bị thương nặng, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Trước đó, Cường có tiền sử bệnh tâm thần và có sổ điều trị bệnh.

Sau khi xảy ra vụ án trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn đã yêu cầu Sở LĐ-TB-XH rà soát tất cả những trường hợp người mắc bệnh tâm thần để có biện pháp quản lý, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

"Các trường hợp có vấn đề về sức khỏe, tâm thần phải kiên quyết đưa vào khu để chăm sóc. Tỉnh Bình Định sẽ ưu tiên việc này. Những trường hợp có vấn đề về sức khỏe tâm thần phải lường trước được để không gây hậu họa, ảnh hưởng cho xã hội. Như vậy phải tổng rà soát lại để có giải pháp căn cơ cho trường hợp này", ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Đức Anh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/chu-tich-tinh-binh-dinh-chi-dao-nong-sau-vu-nguoi-tam-than-dam-chet-cha-va-anh-ruot-20231108142550107.htm