Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân lên đường tham dự IPU, thăm Senegal và Morocco
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga lên đường thăm chính thức Senegal, Morocco, dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới tại Thụy Sĩ.
Rạng sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng đoàn đại biểu cấp cao rời thủ đô Hà Nội, lên đường thăm chính thức Senegal, Morocco, dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới và tiến hành các hoạt động song phương tại Thụy Sĩ từ ngày 22-30/7.
Các chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Senegal El Malick Ndiaye; Chủ tịch Hạ viện Morocco Rachid Talbi Alami; Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) Tulia Ackson và Tổng Thư ký IPU Martin Chungong.

Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân lên đường tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 tại Thụy Sĩ, thăm chính thức Senegal, Morocco. Ảnh: Quốc hội
Tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân có: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Phó Thủ tướng Lê Thành Long; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng; Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội Vũ Hải Hà; Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Lê Quang Mạnh; Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Trường Thắng; Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ.
Đại sứ Việt Nam tại Algeria kiêm nhiệm Senegal Trần Quốc Khánh; Đại sứ Việt Nam tại Morocco Lê Kim Quy; Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ Phùng Thế Long; Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế tại Geneva Mai Phan Dũng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cùng tham gia đoàn.
Điểm đến đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng đoàn đại biểu là Senegal. Chủ tịch Quốc hội sẽ có nhiều hoạt động quan trọng tại đây từ 22-24/7.
Với Morocco đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam sau 6 năm và với Senegal là kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội với dấu ấn ngoại giao nghị viện, bên cạnh việc củng cố quan hệ chính trị tốt đẹp, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị, cầu nối gắn kết giữa nhân dân hai dân tộc thì nội dung trọng tâm là tăng cường hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Morocco và Nghị viện Senegal, tạo khuôn khổ pháp lý để Chính phủ, doanh nghiệp các nước tăng cường hợp tác.
Cả Senegal và Morocco đều là những quốc gia có nền kinh tế phát triển năng động bậc nhất tại châu Phi. Trong đó, Senegal nằm ở Tây phi, bên bờ Đại Tây Dương, có vị trí chiến lược, là “cửa ngõ” vào Cộng đồng Kinh tế Tây Phi, nơi có dân số trẻ, nhiều tài nguyên, tiềm năng kinh tế lớn và là một trung tâm của hợp tác Nam-Nam trong tương lai.
Chuyến thăm cũng hướng đến việc thúc đẩy hợp tác thực chất nhiều mặt với Morocco, Senegal nói riêng và châu Phi nói chung trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân, vì lợi ích thiết thực và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 là một sự kiện quan trọng của ngoại giao nghị viện. Hội nghị lần này có chủ đề: "Một thế giới đang hỗn loạn: Hợp tác nghị viện và chủ nghĩa đa phương vì hòa bình, công bằng và thịnh vượng cho mọi người dân”. Hội nghị được tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ với sự tham gia của nghị viện gần 120 nước, trong đó có gần 100 Chủ tịch Nghị viện và Quốc hội các nước tham dự.
Việt Nam mang đến hội nghị những kinh nghiệm, những câu chuyện thành công để lan tỏa, chia sẻ với các nước, các tổ chức quốc tế về củng cố, giữ vững hòa bình, ổn định, phát triển đất nước, tăng cường quan hệ đối ngoại, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, thượng tôn luật pháp quốc tế, thúc đẩy đoàn kết, hợp tác quốc tế...